Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ

2023-01-05 21:40:00 0 Bình luận
Chiều 05/01/2023, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thống nhất phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026.


Với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thống nhất phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: VGP)

Trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ: Căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Tờ trình số 04 ngày 5/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Quốc hội quyết nghị:

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với hai đồng chí: Đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng những đóa hoa tươi thắm tới 2 tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. (Ảnh: VGP)

Sau khi công bố kết quả biểu quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng đến hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ vừa được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn nghị quyết đề nghị bổ nhiệm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua (ngày 5/1/2023).


Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng TN&MT (trái) và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Hải Phòng được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: VGP)

Hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ 

1. Ông Trần Hồng Hà, sinh năm 1963, đang đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Hà quê Hà Tĩnh, từng kinh qua nhiều chức vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2008, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Một năm sau ông được phân công về địa phương, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai năm sau ông tiếp tục được điều động trở về Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Thứ trưởng.

Giữa tháng 4/2016, ông trở thành Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, và giữ chức vụ này cho đến nay.

2. Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê Tây Ninh, hiện là Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng.

Ông từng giữ chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Từ năm 2019, ông Quang là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Sau hơn 2 năm giữ cương vị này, ông được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ trọng trách này từ đó đến nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...