Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

2024-03-26 19:23:00 0 Bình luận
Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.

Văn bản số 1626/UBND – BTCD của Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai ngày 16/5/2023

Theo nội dung trong đơn, ông Nguyễn Hữu Minh sở hữu 9.254,7 m2 diện tích đất vườn, thửa đất số 144 trong bản đồ số 26 - C quy hoạch 1/2000. Toàn bộ thửa đất nằm tại khu vực Rộc Một, thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai. Thửa đất của ông Minh xảy ra tranh chấp với ông Đỗ Văn Sáu và hiện tại đang bị ông Sáu sử dụng với mục đích cá nhân mà không được sự cho phép của ông Minh.

Theo đó, thửa đất trước đây do 3 hộ gia đình gồm ông Đinh Công Vinh, bà Bùi Thị Lương và ông Hoàng Công Trung (trú tại xã Đông Xuân, thành phố Hà Nội) tự khai hoang, phục hoá để sử dụng với mục đích trồng lúa, trồng sắn, sau chuyển nhượng lại cho ông Bạch Công Hội. Đến năm 2004, UBND xã Đông Xuân đã ký hợp đồng giao đất ở, đất trồng cây ăn quả cho ông Hội (thời gian giao thầu theo quy định của pháp luật) và có thu kinh phí thầu là 90.000.000 đồng để UBND xã sử dụng xây dựng công trình phúc lợi xã.

Tại thời điểm đó, do các thủ tục sáp nhập xã Đồng Xuân về thành phố Hà Nội nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã bị dừng lại. Theo hồ sơ bàn giao của xã Đông Xuân khi tiến hành đo đạc thửa đất để đưa vào Bản đồ quản lý đất đai, thửa đất mà ông Hội là chủ sở hữu đang được sử dụng ổn định nhằm trồng cây ăn quả, gừng, chuối, trồng cây gáo lấy gỗ và đào ao giữ nước.

Trong đơn, ông Nguyễn Hữu Minh viết: “Đến năm 2007 thì ông Hội có làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tôi và gia đình tại thửa đất số 144 tờ bản đồ số 26 – C với diện tích là 9.254,7 m2. Thửa đất ông Hội giao cho tôi là có bản đồ, số thửa, và diện tích cụ thể có xác nhận của UBND xã Đông Xuân theo đúng quy định pháp luật và đến năm 2010 thì hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ khu đất như đã nêu trên”. Do đó, ông Nguyễn Hữu Minh là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất.

Năm 2019, sau nhiều năm ông Minh cùng gia đình sử dụng ổn định trên thửa đất được chuyển nhượng thì có một nhóm đối tượng, dẫn đầu là ông Đỗ Văn Sáu thực hiện hành vi chiếm đoạt thửa đất và dựng nhà trên đất trái phép phép. Ngày 08/11/2019, ông Sáu cho người đổ cát, gạch vào ven đường và thuê một số thương binh đến đuổi ông Minh cùng gia đình ra khỏi thửa đất. Các đối tượng này đã dựng lều tôn trước sự có mặt của công an, cán bộ địa chính xã Phú Mãn gây ra bức xúc cho bà con nhân dân cũng như dẫn đến sự tranh chấp kéo dài tại thửa đất này.

Sau nhiều lần ông Minh làm đơn gửi lên các cấp chính quyền, UBND huyện Quốc Oai đã quyết định thanh tra việc giao đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể, tại Kết luận số 24/KL-UBND ngày 18 tháng 07 năm 2020 do UBND huyện Quốc Oai ban hành đã xác nhận rõ thửa đất mà ông Nguyễn Văn Giới chuyển nhượng cho ông Sáu (thửa đất đang có tranh chấp với thửa đất ông Hội giao cho tôi và gia đình) là thửa đất được giao không có cơ sở. UBND huyện Quốc Oai qua đó cũng đã nhận định rõ việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Giới là trái thẩm quyền. Do vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Giới và ông Sáu cũng không được công nhận. Hơn nữa, ông Sáu sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Văn Giới cũng không có bất kỳ công tác canh tác, sản xuất trên đất cả. Điều này cho thấy việc chiếm đoạt và sử dụng đất hiện nay của ông Sáu là hành vi vi phạm pháp luật.

Dù nhận thức hành vi của mình là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên ông Sáu vẫn cho xây dựng một nhà tôn, khoảng 20m2 và đã 5 năm từ ngày xảy ra sự việc nhưng ông Sáu vẫn ngang nhiên mở rộng diện tích căn nhà, sân lên gần 100m2 cũng như xây tượng bao bọc kiên cố, lắp điện, khoan giếng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Điều này vô hình chung đã gây thiệt hại lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Minh cũng gây ra sự phẫn nộ của nhân dân trên địa bàn địa phương.

Căn cứ theo quy định tại điểm a và b, khoản 2, Điểm 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì việc sử dụng đất trái phép hiện nay của ông Đỗ Văn Sáu phải chăng là hành vi chiếm đất? Hành vi này hiện vẫn đang tiếp diễn khiến nhiều người dân nơi xảy ra tranh chấp thắc mắc liệu chính quyền địa phương có nắm được sự việc hay không, hướng xử lý sẽ như thế nào để tránh làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân, nhất là những người đã đóng góp cho xã hội như thương binh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...