Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là đến năm 2050, phát triển TPHCM trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững; sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ - công nghiệp hiện đại; trở thành đầu tàu về kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; văn hóa phát triển đặc sắc; người dân có chất lượng cuộc sống cao; môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Về kinh tế, Quy hoạch đặt mục tiêu GRDP bình quân đạt khoảng 8,5-9%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.800-15.400 USD, phấn đấu đến cuối năm 2030, nâng mức chuẩn nghèo về thu nhập của Thành phố cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung cả nước.
Cũng theo Quy hoạch, TPHCM định hướng trở thành trung tâm thương mại điện tử của vùng Đông Nam Bộ. Về phát triển nông nghiệp, định hướng nông nghiệp giá trị cao, có lợi thế. Về công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như thiết kế chế tạo linh kiện điện tử, tái cấu trúc và nâng cao giá trị các ngành công nghiệp hiện hữu như giày da, dệt may, nội thất, gỗ.
TPHCM định hướng phát triển theo 3 tiểu vùng, gồm tiểu vùng trung tâm, tiểu vùng Thủ Đức và tiểu vùng ngoại thành.
Tiểu vùng trung tâm gồm 16 quận nội thành, giữ vai trò là hạt nhân, đầu não và động lực tăng trưởng của toàn Thành phố. Tiểu vùng thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM, giữ vai trò là cực tăng trưởng mới. Tiểu vùng khu vực ngoại thành (5 huyện) sắp xếp trên cơ sở hình thành 5 đô thị vệ tinh đến năm 2030 và 4 đô thị vệ tinh tầm nhìn đến năm 2050, là những đô thị trực thuộc Thành phố.
Theo thủ tướng Phạm Minh Chính, "TPHCM đã đầu tư công sức, trí tuệ để tạo ra một Quy hoạch phát huy vai trò đầu tàu, giá trị biểu tượng luôn luôn đổi mới. Quy hoạch thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy đổi mới rất rõ và quyết tâm cũng rất lớn. Các đồng chí cũng nên tự hào với thành quả của mình."
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng đánh giá Quy hoạch phát triển TPHCM không những có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn đối với sự phát triển của cả nước.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dũng, việc phê duyệt mới là kết quả bước đầu. Để Quy hoạch sớm đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực thì còn rất nhiều việc phải làm.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị
Qua đó, ông Dũng đề nghị trong thời gian tới, TPHCM cần phải tập trung vào 5 nhiệm vụ.
Trong đó, tập trung đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối thông suốt nội thành, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; chú trọng phát triển các tuyến đường giao thông kết nối với sân bay Long Thành, TP Biên Hòa (Đồng Nai) và tỉnh Bình Dương, đẩy nhanh việc triển khai Đề án hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; phát triển hạ tầng số; giải quyết các vấn đề về ngập úng, ô nhiễm môi trường; đặc biệt là ô nhiễm không khí, đảm bảo an ninh nguồn nước.
Thành phố cần tận dụng xu hướng phát triển xanh, thông minh, hiện đại để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nguồn lực chất lượng cao; chú trọng thu hút các dự án đầu tư bảo đảm đầy đủ cả ba yếu tố: công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Để triển khai thực hiện quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu TPHCM thực hiện “2 tăng cường” và “3 tiên phong”.
“2 tăng cường” bao gồm: Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người và tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua kết nối hệ thống giao thông, chuyển đổi số, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi, đa dạng hoá sản phẩm, chuỗi cung ứng, thị trường.
“3 tiên phong” bao gồm: Tiên phong phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tiên phong trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, đào tạo và giữ chân nhân tài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị
Thủ tướng cũng lưu ý khi triển khai thực hiện quy hoạch không bảo thủ, khi phát sinh các vấn đề mới cần cập nhật, có thay đổi.
Tại hội nghị, Thủ tướng cũng nhắc tới một số dự án, như Trung tâm Tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ, kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, mạng lưới đường sắt đô thị…
Chính phủ sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng TPHCM trong quá trình phát triển, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải phát huy tinh thần này, hết sức tránh bệnh hình thức, không đùn đẩy trách nhiệm.
Bên cạnh đó, cũng cần các doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng hài hòa lợi ích, chia sẻ trách nhiệm cùng TPHCM, Thủ tướng gợi ý với TPHCM là phải giao nhiều việc cho các doanh nghiệp lớn.
Với đà phát triển những năm qua của TPHCM và sự ủng hộ, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp và người dân, TPHCM có đủ niềm tin sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới như Quy hoạch trong thời gian tới.