Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân cùng đông đảo đại biểu đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Theo quyết định của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Doanh nghiệp được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, nhấn mạnh việc ra đời Viện Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Doanh nghiệp là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự xuất hiện của một tổ chức khoa học mới với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, điều hành và thích ứng với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Theo ông Trần Hồng Quảng, sau hơn 23 năm hoạt động, Hiệp hội đã phát triển với hơn 900 doanh nghiệp hội viên trên cả nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác nhau, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là thương binh, người khuyết tật và con em các gia đình chính sách. Các doanh nghiệp hội viên không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh và phát triển bền vững.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Hiệp hội đã công bố các quyết định thành lập Viện và ra mắt Hội đồng sáng lập, Ban lãnh đạo Viện cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia hoạt động nghiên cứu. Nhiều ý kiến đánh giá việc thành lập Viện là bước đi cần thiết trong bối cảnh hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến doanh nghiệp liên tục được hoàn thiện, đòi hỏi phải có những tổ chức nghiên cứu độc lập, chuyên sâu để tham gia phản biện, tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Theo định hướng hoạt động, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Doanh nghiệp sẽ tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, quản lý, truyền thông và khoa học công nghệ; thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, hỗ trợ pháp lý, đào tạo, chuyển giao tri thức và cung cấp các dịch vụ khoa học - công nghệ phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.




Đặc biệt, Viện được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các chuyên gia và doanh nghiệp bày tỏ kỳ vọng Viện sẽ trở thành địa chỉ tin cậy trong nghiên cứu và tư vấn chính sách, đồng thời là diễn đàn kết nối tri thức, lan tỏa các sáng kiến, mô hình quản trị hiệu quả đến cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Theo lãnh đạo Hiệp hội, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Doanh nghiệp cũng sẽ tích cực tham gia thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đóng góp thiết thực vào việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Sự ra đời của Viện Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm một thiết chế khoa học có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn với hệ thống chính sách, pháp luật, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo Hiệp hội và các đại biểu đã cùng chúc mừng sự kiện ra mắt Viện, bày tỏ tin tưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Doanh nghiệp sẽ nhanh chóng khẳng định vai trò là trung tâm nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách uy tín, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước.





Bình luận bài viết