Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh

2023-03-04 01:04:36 0 Bình luận
Tối 3/2, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023 chính thức khai mạc với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”. Toàn bộ chương trình khai mạc diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến qua các kênh truyền thông, truyền hình của Thành phố.

Tham dự có Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Cục trưởng Tổng cục Du Lịch Việt Nam Nguyễn Lê Phúc…

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh cùng khách mời dâng hoa Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Phía lãnh đạo Thành phố và các địa phương có Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Trần Kim Yến; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê. Đại diện lãnh đạo các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long tham dự

Đại biểu, khách mời tham dự chụp ảnh lưu niệm tại không gian áo dài của Lễ khai mạc. 

Ngoài ra, chương trình còn có các Tổng lãnh sự, phu quân, phu nhân các nước Cuba, Pháp, Hà Lan, Indonesia, Lào, Nga, Thái Lan… Đại diện lãnh sự các nước Campuchia, Bờ Biển Ngà, Hy Lạp, Ấn Độ, Hà Quốc, Malaysia, Tổng cục du lịch Thái Lan các tổ chức quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

 

Đại biểu, khách mời cùng các đại sứ đều chuẩn bị cho mình một bộ áo dài chỉnh chu tham gia Lễ khai mac lễ hội. 

Áo dài hình ảnh, biểu tượng của người Việt Nam

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức khẳng định: “áo dài là một trong những trang phục đặc trưng gắn với cuộc sống và sinh hoạt văn hóa của người Việt qua nhiều thế hệ:. Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước, sự gia nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế, hình ảnh chiếc áo dài trở nên quen thuộc và trở thành một trong các biểu tượng của Việt Nam trong lòng bạn bè thế giới.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức phát biểu khai mạc. 

“Không chỉ biểu trưng cho nét đẹp của người Việt Nam, áo dài còn gợi nhớ đến một đất nước Việt Nam xinh đẹp, thân thiện, hiền hòa; gợi nhớ một điểm đến đậm đà bản sắc trong lòng du khách quốc tế. Sức mạnh nội sinh đó của Áo dài chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế, văn nghệ sĩ trên cả nước sáng tạo để cùng Thành phố tạo nên những kỳ Lễ hội Áo dài ngày càng hấp dẫn, luôn được người dân, du khách mong đợi mỗi dịp tháng 3…” Ông Dương Anh Đức phát biểu.

Toàn cảnh lễ khai mạc diễn ra trực tiếp tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1). 

Qua 8 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện du lịch văn hóa thường niên, đặc trưng của Thành phố không chỉ nhằm nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu áo dài, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.  Giới thiệu đến bạn bè quốc tế và du khách về điểm đến TP Hồ Chí Minh hiện đại và giàu bản sắc, sống động và an toàn, thân thiện và duyên dáng. Nơi du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm độc đáo và những cung bậc cảm xúc đáng nhớ thông qua các sự kiện đa dạng, tương tác trực tiếp với du khách.

Tiết mục âm nhạc mở màng, kết hợp biểu diễn áo dài của các ca sĩ, diễn viên. 

Lễ hội còn là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước của dân tộc, nêu cao tinh thần và ý chí kiên cường, bất khuất bên trong vẻ đẹp dịu dàng, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam khi gắn với kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Rực rỡ “Tôi yêu áo dài Việt Nam”

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển TP Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện như: Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 9 năm 2023 tiếp tục đầu tư về quy mô và đổi mới về nội dung, hình thức. Lần đầu tiên, lễ hội quy tụ sự tham gia của 20 nhà thiết kế áo dài hàng đầu trong và ngoài nước, hơn 1000 diễn viên và văn nghệ sĩ trình diễn.

Các đại sứ lễ hội áo dài chụp ảnh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Điểm mới của lễ hội năm nay, lần đầu tiên mắt ứng dụng công nghệ tương tác trực tuyến thế giới ảo Metaverse để quảng bá Áo dài gắn với đặc trưng văn hóa, con người TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho du khách đến tham dự những bộ sưu tập độc đáo…

Tại Lễ khai mạc hàng trăm diễn viên, người mẫu, giới văn nghệ sĩ đã trình diễn 21 bộ sưu tập của các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng trong nước và quốc tế, được thể hiện theo các chủ đề chính gồm: Áo dài trong lòng Thành phố, Áo dài hội nhập cùng thế giới, Áo dài – Tinh hoa ngàn năm…

Toàn bộ các hoạt động, chương trình xoay quanh lễ hội áo dài năm 2023 sẽ kéo dài đến hết tháng 3/2023. 

Bên cạnh lễ khai mạc, Ban Tổ chức cũng chính thức đưa vào giới thiệu 2 không gian trải nghiệm dành cho khách, gồm: Không gian triển lãm tôn vinh áo dài và Con đường nghệ thuật áo dài (đồng diễn ra từ ngày 3 – 5/3/2023) với hàng loạt chương trình, hoạt động đặc sắc.

Sau lễ khai mạc, vào ngày 4 và 5/3/2023, tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ diễn ra 3 chương trình: Chương trình nghệ thuật về áo dài, Chương trình diễu hành với Áo dài, Chung kết Cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh.

Người mẫu trình diễn Bộ sưu tập áo dài Non nước Việt Nam đến từ nhà thiết kế Trung Đinh. 

Đặc biệt, chương trình khai mạc còn có NTK có hoàn cảnh đặc biệt và các tiết mục biểu diễn Áo dài của những cá nhân, tập thể có hoàn cảnh đặc biệt hay tiết mục trình diễn áo dài của người dân Thành phố, các doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành đoàn thể và các em thiếu nhi của Thành phố. Đây là thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tình yêu áo dài là không giới hạn, áo dài có thể tôn vinh cho vẻ đẹp và tâm hồn của bất kỳ ai yêu quý áo dài. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thế, cũng là nơi hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa, vùng đất hào sảng và cởi mở luôn chào đón và tạo điều kiện cho cư dân khắp mọi miền.

Những thành viên tại Trường phổ thông đặc biệt (trường mù) Nguyễn Đình Chiểu (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) trình diễn âm nhạc với trang phục áo dài tại lễ khai mạc. 

Dù là những con người có hoàn cảnh không được may mắn, khiếm khiết đi một phần cơ thể hay mang trên mình những dị tật. Nhưng những thành viên tại Trường phổ thông đặc biệt (trường mù) Nguyễn Đình Chiểu (Quận 10, TP Hồ Chí Minh), vẫn dành tình yêu của mình cho trang phục áo dài một cách đặc biệt. Những chàng trai, cô gái là học viên tại ngôi trường này đã mạnh dạng chia sẻ quan điểm cá nhân, thể hiện tình cảm với áo dài, trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, họ còn mạnh mẽ khoác trên mình những bộ áo dài đẹp nhất, trình diễn âm nhạc trước công chúng. Rất nhiều người trực tiếp có mặt đã dành một khoảng lặng, rung động trước nghị lực của những cá nhân mạnh mẽ ấy. Một hoạt động vô cùng ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc tại lễ khai mạc.

Một số hình ảnh trình diễn áo dài tại lễ khai mạc do phóng viên Hòa Nhập Online thực hiện: 

Phần trình diễn áo dài mang thông điệp gắn kết, tình hữu nghị, giao thoa văn hóa của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới. 

Bộ sưu tập áo dài ngũ thân của áo dài Năm Tuyền lấy cảm hứng từ câu chuyện vinh quy bái tổ.

Năm nay, Lễ hội áo dài có sự đồng hành của các đại sứ: Lý Đức Trung - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Israel; Olivia Tan - á hậu 2 Miss Charm 2023; Erina Hanawa - Miss Tourism World 2022; Lumia Russo - hoa hậu Miss Charm 2023; Annabelle Mae McDonnell - á hậu 1 Miss Charm 2023; Lê Thị Hương Ly - á hậu 1 Miss Tourism World 2022...

Khoác trên mình những chiếc áo dài đặc sắc do các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và quốc tế thực hiện. Các người mẫu tự tin thể hiện thần thái của mình trên sàn trình diễn. 

Áo dài được xem là một trong những trang phục yêu thích của người phụ nữ Việt Nam. Không phân biệt tuổi tác, vóc dáng, công việc vì thế áo dài có thể xuất hiện trên sàn trình diễn, có mặt trong những lễ hội, theo chân người Việt đến công sở, đi vào giảng đường. Qua đó tạo nên một tình yêu đặc biệt, gắn kết giữa người Việt qua nhiều thế hệ với trang phục áo dài, trường tồn với thời gian.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...