Sáng ngời tấm gương người thương binh

2016-04-20 15:01:04 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trở về thời bình, mang theo vết thương chiến tranh nhưng ông Đinh Ngọc Thủy khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi làm kinh tế giỏi mà còn bởi tấm lòng...

Ông Đinh Ngọc Thủy trong cuộc sống thường ngày.


Ông Đinh Ngọc Thủy sinh năm 1957 ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Năm 1978, người thanh niên 21 tuổi ấy đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc giúp nước bạn Campuchia. Dưới sức ép của bom đạn, ông Thủy bị thương sau 3 năm chiến đấu. Một năm sau, khi điều trị lành vết thương ông về quê hương và bắt tay vào xây dựng kinh tế cùng gia đình.

Ông kể lại: “Khi rời chiến trường về quê hương với trình độ văn hóa hết lớp 7, bản thân lại là một thương binh 3/4, tôi chỉ có thể đi làm thuê làm mướn, từ phụ xây đến đi rải đường, cứ ai có việc gì cần thuê là tôi làm”. Không vì “tàn” mà phải chịu “phế”, không vì khó khăn mà chịu lao động chân tay suốt đời. Khi tích lũy được chút vốn sau 7 năm làm thuê cực khổ, ông mạnh dạn mở xưởng sản xuất đồ gỗ ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bằng chất lượng sản phẩm tốt cũng như nổi bật về mẫu mã, quá trình sản xuất kinh doanh của ông ngày càng phát triển. Có những thời điểm sản xuất phát triển mạnh nhất, trong xưởng lúc nào cũng có 200-300 khối gỗ. 

Năm 1997, nhìn ra một hướng kinh doanh mới thuận lợi hơn, ông đóng cửa xưởng sản xuất đồ gỗvà trở thành người đầu tiên kinh doanh khách sạn ở tỉnh Hà Nam. Ông duy trì từ năm 1997 đến nay theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hàng năm, 2 khách sạn với 30 phòng trừ chi phí cũng thu lãi được hàng tỷ đồng.

Không chỉ đi đầu về xây dựng kinh tế giỏi, ông Thủy còn đáng ngưỡng mộ bởi tấm lòng giúp đỡ người khác. Các cơ quan đoàn thể tại địa phương bất cứ ai gặp khó khăn ông đều giúp đỡ từ vật chất cho đến tinh thần. Ông tham gia vào Hiệp hội Thương binh tỉnh Hà Nam từ những ngày đầu thành lập đến nay đã được 3 năm. Đây cũng là nơi tham gia sinh hoạt tinh thần của thương binh tỉnh Hà Nam, Hiệp hội hoặc cá nhân nào gặp khó khăn đều được ông giúp đỡ, bằng cả công sức và tiền bạc. Khi thì quần áo, xe đạp, sách vở cho các cháu thiếu nhi gặp khó khăn; Khi thì gạo, tiền cho anh em thương binh trong hội. Nhớ lại những ngày chiến đấu năm xưa, ông xúc động chia sẻ: “Ngày xưa mình cũng từng phải chiến đấu gian khổ rồi, bị thương rồi, nghèo khó rồi, trải qua mọi cảnh ngộ như họ rồi. Giờ nhiều anh em trở về xấu số thiệt phận, mình may mắn hơn thì cố gắng giúp đỡ anh em...”.



Khách sạn thứ 2 của ông Thủy.


Nói về dự định tương lai, ông cho biết: “Năm tới đây, tôi có dự định phát triển đội xe ba bánh khoảng 30 xe cho các anh em thương binh có thêm công ăn việc làm. Giờ cũng đã xin được thủ tục từ Trung ương để thành lập đội xe ba bánh của tỉnh Hà Nam”. Thời điểm này đội xe ba bánh do ông Thủy phát triển đã được 6 xe, mỗi xe hàng tháng thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng, từ đó có thêm kinh phí đóng góp cho Hiệp hội.

Với niềm tin tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ông Đinh Ngọc Thủy luôn giáo dục con cháu phải trung thành với Đảng, biết ơn các thế hệ đi trước, sống yêu thương, chan hòa với mọi người xung quanh. Gia đình ông nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu. Thực hiện lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Đinh Ngọc Thủy luôn xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...