Sau 3 năm, MH370 vẫn ‘không có hồi âm’

2017-03-09 09:45:01 0 Bình luận
Đúng ngày 8/3/2014, chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 mất tích trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Đến nay, đã tròn 3 năm, dù với nhiều nỗ lực tìm kiếm quốc tế, MH370 vẫn “không có hồi âm”.

Sau 3 năm, MH370 vẫn ‘không có hồi âm’
Ảnh: (Nguồn Internet)


Ngày 8/3/2017, Malaysia tổ chức lễ tưởng niệm đúng 3 năm ngày chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 mất tích.

Lễ tưởng niệm 239 hành khách và phi hành đoàn mang quốc tịch 13 nước trên chuyến bay xấu số được tổ chức tại Quốc hội và tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm điều tra quốc tế do Malaysia dẫn đầu đã công bố báo cáo sơ bộ thứ 3 về vụ MH370 mất tích.

Báo cáo thừa nhận còn thiếu những bằng chứng quan trọng để khẳng định chắc chắn nguyên nhân khiến máy bay chuyển hướng khỏi hành trình đã định, trong khi chưa tìm thấy mảnh vỡ thân máy bay và các hộp đen.

Các nhà điều tra cho hay quá trình điều tra đã xác định được một số vấn đề chủ chốt trong hệ thống hàng không dân dụng có thể cần được cải tiến để đảm bảo an toàn trong tương lai.

Theo đó, các điều tra viên đang hoàn tất bản phân tích, kết luận và các kiến nghị biện pháp an toàn hàng không trong 8 lĩnh vực liên quan, trong đó có việc chuyển hướng bay, vận hành các dịch vụ giao thông hàng không, hồ sơ của phi hành đoàn, ký gửi hàng hóa.

Báo cáo cuối cùng về vụ máy bay MH370 mất tích dự kiến sẽ được công bố cuối năm nay.

Cùng ngày, lễ tưởng niệm các nạn nhân của MH370 cũng được tổ chức ở Australia.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Vận tải của Australia Darren Chester (người phụ trách hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 dưới biển) cho biết mặc dù đến nay các nỗ lực tìm kiếm chưa thành công, nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn hy vọng sẽ có kết quả đột phá và sẽ tìm thấy chiếc máy bay.

Cách đây đúng 3 năm, ngày 8/3/2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) với 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất liên lạc với mặt đất.

Theo giả thiết ban đầu, máy bay đã đổi hướng bay và rơi tại vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương. Suốt hơn 2 năm qua, Australia đã điều phối một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không tại vùng biển rộng khoảng 120.000 km2 ở phía Nam Ấn Độ Dương, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được số phận của chiếc máy bay này.

Sự kiện bi thảm này được coi là bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới đến thời điểm này.

Tháng 1/2017, Malaysia, Australia và Trung Quốc đã dừng hoạt động tìm kiếm bằng hệ thống định vị vật thể dưới nước bằng siêu âm, sau khi rà soát 120.000 km2 ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, Chính phủ Malaysia khẳng định "vẫn hy vọng sẽ tìm được lời giải đáp khi có bằng chứng đáng tin cậy”.

Tính đến nay, người ta đã tìm được 27 mảnh vỡ, mới nhất 2 mảnh vỡ từ Nam Phi được phát hiện cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, trong số 27 mảnh vỡ này, chỉ có 3 mảnh được xác nhận thuộc máy bay MH370 và 5 mảnh vỡ khác được xác định là "gần như chắc chắn" từ chiếc máy bay nói trên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...