Sẽ đề xuất những chính sách tốt hơn đối với phụ nữ

2015-10-09 09:51:10 0 Bình luận
Ngày 6/10 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển” với sự tham dự của hàng trăm đại biểu trong nước và các tổ chức phụ nữ quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết MTTQ Việt Nam sẽ đề xuất với Đảng, Nhà nước các chính sách tốt hơn nữa đối với phụ nữ. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị khách quốc tế và đại biểu tham dự Diễn đàn.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định, Việt Nam là một dân tộc đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử hào hùng. Trong suốt chặng đường dài ấy, dù ở bất cứ thời điểm nào, phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Nhìn lại những ngày đầu đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhiều phụ nữ Việt Nam đã trở thành những anh hùng mà tên tuổi của họ lưu danh sử sách, như Hai Bà Trưng, Bà Triệu,  Thái hậu Ỷ Lan, nữ tướng Bùi Thị Xuân...

Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập trong thế kỷ XX, phụ nữ Việt Nam lại "tay cày, tay súng", vừa ra tiền tuyến trực tiếp đánh giặc, vừa hăng say sản xuất và đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình...

Sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt là từ năm 1986 khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập với thế giới, một lần nữa, phụ nữ Việt Nam lại tiếp tục đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, thể thao, bảo đảm an ninh, quốc phòng...

Ngày nay, cứ 100 phụ nữ trong độ tuổi lao động thì có 73,5 người đang làm việc (so với 82,5 người ở nam giới); có 6,7% lao động nữ có trình độ cao đẳng và đại học trở lên (so với 7,5% của nam giới).

Phụ nữ đang chiếm lĩnh những đỉnh cao của tri thức và khoa học công nghệ tiên tiến. Từ năm 2006 đến năm 2014, Việt Nam đã phong tặng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 811 phụ nữ, chiếm 22% tổng số GS, PGS của cả nước.

Trong các môn thể thao như bơi lội, điền kinh, bóng đá, bắn súng..., các vận động viên nữ đã giành được nhiều huy chương vàng tại các đại hội thể thao Đông Nam Á và châu Á.

Các chị cũng có nhiều thành công trong lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp có mức vốn hóa lên tới hàng trăm triệu USD. Nhiều chị đã và đang nắm giữ nhiều vị trí cao trong các cơ quan Nhà nước. 

Tại Quốc hội, hiện nay có 24,4% đại biểu là phụ nữ; bình quân ở cấp HĐND tỉnh, thành phố, có 25,17% đại biểu là nữ. Chị em còn rất tích cực tham gia công tác Hội, xây dựng và phát triển hệ thống các cấp Hội Phụ nữ ngày càng vững mạnh. Trong số hơn 21,4 triệu phụ nữ trên 18 tuổi, có hơn 15,5 triệu người tham gia Hội phụ nữ, chiếm 72,5%.

“Không chỉ ‘giỏi việc nước’ mà phụ nữ Việt Nam còn có truyền thống ‘đảm việc nhà’. Là người bà, người vợ, người mẹ, phụ nữ Việt Nam luôn nêu cao tấm gương bao dung, nhân hậu, hết lòng vì gia đình, chăm lo, gìn giữ những giá trị của người Việt được trao truyền qua hàng trăm thế hệ, bảo vệ và nuôi dưỡng cái nôi văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua nhiều thế kỷ đấu tranh không ngừng, vị thế trong xã hội của người phụ nữ ngày càng được nâng cao và ghi nhận”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong rằng tại Diễn đàn này, các đại biểu quốc tế sẽ có dịp tìm hiểu rõ hơn về vị trí và vai trò của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu Việt Nam sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác, qua đó tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ các nước, vì mục tiêu "bình đẳng, phát triển và hòa bình".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng, Diễn đàn sẽ thảo luận và đưa ra các khuyến nghị với Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và các quốc gia, đặc biệt là các nước ASEAN, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, giảm thiểu và đi đến xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ, xóa bỏ bạo lực gia đình, giúp phụ nữ thoát nghèo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại các vùng đang có xung đột vũ trang và chiến tranh...

Nhấn mạnh MTTQ Việt Nam là tổ chức đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân ở Việt Nam, trong đó có phụ nữ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân  mong sẽ nhận được những ý kiến tư vấn, kiến nghị của Diễn đàn đối với những vấn đề đặt ra của phụ nữ Việt Nam. Trên cơ sở đó, MTTQ Việt Nam sẽ có những đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chính sách tốt hơn nữa đối với phụ nữ.

Diễn đàn "Phụ nữ - Hòa bình và Phát triển" là hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ, 70 năm thành lập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế, 20 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, 15 năm thực hiện Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của LHQ và là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Diễn đàn tập trung vào việc đánh giá tình hình 20 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh - kinh nghiệm của các nước và vấn đề bình đẳng giới trong các mục tiêu phát triển bền vững sau 2015.

Trong dịp này, các hội thảo “Phụ nữ và Hòa bình - An ninh”, “Phụ nữ và Phát triển” sẽ được tổ chức nhằm chia sẻ, trao đổi các chính sách và sáng kiến bảo đảm sự tham gia bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị.

Từ Lương

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...