SEA Games 29: Những điều thú vị

2017-08-01 09:30:22 0 Bình luận
Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 29- còn được gọi là Kuala Lumpur 2017 diễn ra từ 19-31/8 tới tại Malaysia là một kỳ thi đấu thể thao có một số điểm đáng chú ý.
Thời điểm đặc biệt

SEA Games 29 tổ chức trong 1 năm đặc biệt với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi Hiệp hội bước vào tuổi 50 (1967-2017). Vì vậy, khẩu hiệu của SEA Games: “Hòa bình-Hội nhập-Thịnh vượng” biểu hiện khát vọng chung của nhân dân các nước ASEAN được sống trong hòa bình và cùng phát triển.

Bên cạnh đó, SEA Games 29 diễn ra đúng dịp nhân dân Malaysia - một trong 5 nước sáng lập ASEAN - kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 60 của đất nước mình (31/8/1957-31/8/2015).

Biểu tượng SEA Games 29. Ảnh: kualalumpur2017 Biểu tượng

Biểu tượng

SEA Games 29 - Kuala Lumpur 2017 - là “Wau Bulan - diều Mặt trăng"- một loại diều truyền thống của Malaysia.

Chiếc diều có sự kết hợp cách điệu bằng các hình sọc, là màu sắc chọn lọc từ quốc kỳ của tất cả các nước Đông Nam Á. Duyên dáng, xinh đẹp, mạnh mẽ, chiếc diều Wau Bulan còn thể hiện sức mạnh vươn tới những kỷ lục mới trong thể thao.

Linh vật SEA Games 29: Chú hổ Rimau

Linh vật: Chú hổ Rimau

Linh vật SEA Games 29 là “Chú hổ Malayan”, trong tiếng Malaysia gọi là “Rimau”. Hổ Rimau được lựa chọn trong 174 tác phẩm dự thi tại cuộc thi biểu tượng SEA Games 29.

Nước chủ nhà Malaysia cũng nêu chủ đề của kỳ Đại hội này là “Cùng nhau tỏa sáng - Rising Together”.
SEA Games 2017 cũng được Malaysia đặt trọng tâm đoàn kết hơn nữa các quốc gia Đông Nam Á thông qua vai trò quan trọng của thể thao với khẩu hiệu "Hoà bình - Hội nhập - Thịnh vượng".

Ngọn đuốc SEA Games

Lễ rước đuốc SEA Games 29 bắt đầu từ ngày 14/5 tại Johor, phía nam của Malaysia, đi xuyên đất nước và đến Kuala Lumpur vào ngày 12/8/2017.

Điểm độc đáo của lễ rước đuốc lần này là người tham gia rước đuốc được lựa chọn từ tất cả công dân Malaysia và các nước Đông Nam Á sinh sống, học tập tại đất nước này.

Ngọn đuốc sẽ “chu du” ở thủ đô Kuala Lumpur rồi được đưa vào SVĐ quốc gia Bukit Jalil để thắp sáng trên đài lửa vào lễ khai mạc SEA Games ngày 19/8.

Ngọn lửa sẽ cháy sáng đến lễ bế mạc vào ngày 31/8.

Độ tuổi bóng đá nam: Dưới 22

Tại SEA Games 29, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Ban Tổ chức nước chủ nhà đã thống nhất về độ tuổi các cầu thủ tham dự môn bóng đá nam là U22.

Độ tuổi dự môn bóng đá nam như trên cũng chỉ áp dụng kỳ ở kỳ SEA Games 29 mà thôi.

Nội dung bóng đá nam bắt đầu thi đấu từ ngày 14/8. Trận chung kết diễn ra vào ngày 29/8.

Chủ nhà có số VĐV tham dự đông nhất

SEA Games 29 là lần thứ 6 Malaysia đăng cai tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Đó là kỳ Đại hội thứ 3 (năm 1965), thứ 6 (năm 1971), thứ 9 (năm 1977), thứ 15 (năm 1989) và kỳ thứ 21 (năm 2001).

Như vậy, Malaysia cùng với Thái Lan, là 2 nước trong đăng cai tổ chức SEA Games nhiều lần nhất kể từ khi Đại hội được tổ chức vào năm 1959.

Theo thông báo của nước chủ nhà SEA Games 29 Malaysia, đại hội có khoảng 7.000 VĐV, cán bộ và quan chức của 11 quốc gia tham dự cùng 9.000 tình nguyện viên phục vụ.

Số VĐV của 11 đoàn là 4.888 đăng ký tranh tài 38 môn thể thao.

Cụ thể: Malaysia có số VĐV đông nhất - 874 người. Tiếp theo là các nước Thái Lan: 858, Indonesia: 629, Singapore: 582, Philippines: 497, Việt Nam 476, Myanmar: 457, Lào: 201, Campuchia: 178, Brunei 109, Timor Leste: 48 VĐV.

Đây là kỳ SEA Games có số VĐV chỉ xếp sau SEA Games 2005 tại Philippines (5.336).

Riêng với Malaysia thì đây là lần có số VĐV tham gia cao nhất với 874 người.

Có hơn 2.000 phóng viên, nhà báo thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, tổ chức báo chí trực tuyến trong khu vực sẽ tham gia tác nghiệp tại Kuala Lumpur 2017.

Lễ bế mạc SEA Games 29 diễn ra vào tối 30/8, trước Quốc khánh Malaysia một ngày.

SEA Games 29 với 38 môn thi đấu gồm 405 nội dung và 1.339 huy chương được trao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...