Sở y tế Hưng Yên: Nơi hội tụ những trái tim đầy nhiệt huyết

2023-03-10 18:35:00 0 Bình luận
Là một trong những điểm sáng y tế của cả nước, Sở Y tế hưng Yên đã có nhiều hoạt động trong công tác khám chữa bệnh, các đơn vị thành viên trực thuộc Sở luôn triển khai nhiều kỹ thuật mới mang lại kết quả cao mang lại niềm tin không chỉ nhân dân trong tỉnh mà cho cả các bệnh nhân ở khu vực lân cận.

Khi cả nước đối mặt với dịch Covid - 19, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch tại Đồng Nai. Đây là sự động viên lớn với nhân dân Đồng Nai cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta.

Đội ngũ y, bác sĩ thuộc Sở Y tế Hưng Yên tham gia công tác chống dịch Covid -19 tại miền Nam

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở, các y bác sĩ ở khắp các đơn vị trực thuộc luôn thực hiện tốt  nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các y bác sĩ đã thành lập Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Hưng Yên - đây là một điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Được thành lập từ tháng 5/2012, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Hưng Yên mới đầu chỉ có 23 thành viên,đến nay con số đã lên tới đ khoảng 600  thành viên. Họ đều là các bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ đang công tác ở các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh và các giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, các thành viên trong câu lạc bộ tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và đóng góp từ các thành viên, hằng năm,câu lạc bộ tổ chức từ 2 - 4 đợt tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 lượt người thuộc đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Yên Mỹ, Văn Giang, thành phố Hưng Yên với tổng kinh phí quà tặng và thuốc trị giá trên 300 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, tuyên truyền cho người dân về hiến máu tình nguyện... Ngoài ra, câu lạc bộ phát động phong trào tích cực học tập và tự học tập, tổ chức các buổi tọa đàm “Thầy thuốc trẻ với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân” để nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên.

Các bác sĩ thuộc bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người dân

Những hoạt động rất có ý nghĩa của câu lạc bộ luôn nêu cao tinh thần của tuổi trẻ, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được nhân dân đánh giá cao. Ngoài các hoạt động chuyên môn, các thành viên Câu lạc bộ luôn sẵn sàng đồng hành, sẻ chia khó khăn với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong các công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đại dịch Covid- 19, Câu lạc bộ  đã xã hội hóa, quyên góp và ủng hộ khẩu trang y tế, gel sát khuẩn tay cho các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Hưng Yên ủng hộ vật tư y tế để phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu

Khi miền Nam đối diện với sự thiếu hụt lực lượng y bác sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế Hưng Yên, các bác sĩ thuộc Câu lạc bộ là những người xung phong tham gia chi viện.

Anh Đinh Đăng Toàn, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Y tế cho biết: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên, thanh niên ngành y tế Hưng Yên không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đến những điểm nóng về dịch bệnh. Đặc biệt, trong phong trào hiến máu tình nguyện, hơn ai hết, các y, bác sĩ hiểu nguồn máu cần thiết như thế nào đối với người bệnh nên rất tích cực hưởng ứng. Thậm chí tại nhiều đơn vị, các y, bác sĩ trẻ còn trực tiếp hiến tặng máu ngay trong ca trực để cấp cứu người bệnh qua cơn hiểm nghèo. 

Tháng 3- Tháng Thanh niên, các bác sĩ thuộc Sở y tế Hưng Yên lại khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tấm áo blouse trắng, tích cực cống hiến nhiệt huyết, năng lực và tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Các y bác sĩ không chỉ chăm lo sức khỏe cho nhân dân mà còn luôn học tập, trau dồi chuyên môn để trở thành những người giỏi nghề, góp phần xây dựng đội ngũ y tế Hưng Yên ngày càng vững mạnh.

Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, đội ngũ y bác sĩ Sở Y tế Hưng Yên sẽ ngày càng giúp đỡ cho nhiều người dân, là điểm sáng trong nền y tế nước nhà.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...