Các trường ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã sẵn sàng đón học sinh lớp 1-6 trở lại

2022-02-09 09:00:00 0 Bình luận
Ngay sau khi Hà Nội có thông báo học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã sẽ trở lại trường lớp từ ngày 10/2, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã tập trung chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn giảng dạy trong điều kiện bình thường mới.

Cùng với 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, ngành giáo dục huyện Sóc Sơn đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường vào ngày 10/2 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường học trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã chuẩn bị chu đáo các phương án phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn được phun khử khuẩn trước khi đưa vào sử dụng trở lại.

Các công việc như dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn phòng học và trang bị nhiều vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt đã được các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường.

Ngoài ra, từ ngày 10/2 học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường, lớp học sẽ phải thực hiện việc đo thân nhiệt. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định.

Kết thúc mỗi buổi học, học sinh thực hiện việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà. Cùng với đó, các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc việc duy trì vệ sinh trường, lớp. Kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo trên tinh thần chống dịch cao nhất.

Các trường học ở Sóc Sơn (Hà Nội) phối hợp với hội cha mẹ học sinh vệ sinh sạch sẽ lớp học, môi trường xung quanh để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết: Để bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19, Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học và THCS không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường. Khuyến khích học sinh mang theo nước uống cá nhân. Trước mắt, các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày. Giáo viên chưa tiêm đủ vắc xin, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế không dạy trực tiếp mà dạy trực tuyến. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và Báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn. Các trường học xây dựng kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại lớp học, trường học. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. 

"Ngoài ra Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học và THCS chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0. Các trường học căn cứ quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, rà soát kế hoạch giáo dục cho phù hợp, xây dựng kế hoạch chuyên môn, các hoạt động giáo dục và phương án tổ chức dạy học cho phù hợp với thực tiễn đảm bảo an toàn, sức khỏe cho giáo viên và học sinh" Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...