Sơn Tây (Hà Nội): Người cựu chiến binh 86 tuổi gần 30 năm “vác” đơn đi đòi đất

2020-06-14 12:08:42 0 Bình luận
Dù đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng suốt bao nhiêu năm qua, với chiếc xe đạp cọc cạch, bác Nguyễn Thanh Lân – cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ vẫn “vác” đơn đi đòi đất, đòi quyền lợi các cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Vừa qua, nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Thanh Lân – cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, nhóm PV đã về thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội để xác minh đơn thư bạn đọc. Từ đó, có thông tin khách quan phản ánh.

Năm 1982, ông Phan Văn Sóc (thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) có nhượng lại đất thổ cư và nhà ở trên đất với diện tích là 12 thước, tương đương là 288m2 cho gia đình ông Nguyễn Thanh Lân .

Việc trao đổi, mua bán nhà đất diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Ông Phan Văn Sóc và ông Nguyễn Thanh Lân đã thống nhất làm đơn trình báo lên UBND xã Đường Lâm cùng các ban ngành địa phương xác nhận việc chuyển nhượng, mua bán giữa hai gia đình là hợp pháp.

Ngày 1/5/1982, chính quyền xã Đường Lâm đã chính thức xác nhận, ký tên đóng dấu trong Giấy tờ mua bán đất của hai hộ. Trong đó, ông Giang Văn Sùng – Phó Chủ tịch UBND xã thời điểm đó phê rõ: “Nhất trí để gia đình ông Sóc bán căn nhà trên cho ông Lân để đi xây dựng vùng kinh tế mới”.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh – Trưởng ban Quản lý ruộng đất xã Đường Lâm cũng xác nhận chi tiết trong Giấy tờ mua bán: “Gia đình ông Sóc hiện có 12 thước đất thổ cư, trong đó 8 thước nhà + sân và 4 thước vườn”.

Giấy tờ mua bán đất giữa ông Sóc và ông Lân được UBND xã Đường Lâm và Ban Quản lý ruộng đất xã xác nhận mảnh đất chuyển nhượng là 12 thước.

Cựu chiến binh 86 tuổi chia sẻ: “Khi mua đất, ngoài 03 gian nhà cấp 4, ranh giới tiếp giáp với các hộ xung quanh chỉ bằng hàng rào cây tự trồng. Sau khi mua đất từ năm 1982 xong, gia đình tôi chuyển về cư trú tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Do vậy, mảnh đất và căn nhà gần như bỏ hoang, thỉnh thoảng tôi mới quay trở lại”.

Đến năm 1985, UBND xã Đường Lâm tổ chức công tác đo đạc và làm bản đồ. Số diện tích đất của ông Lân sử dụng thuộc thửa 53, diện tích là 352m2. Trong sổ dã ngoại của UBND xã Đường Lâm thể hiện diện tích 352m2 thuộc hai thửa đất: thửa 52a có diện tích 128m2 – chủ sở hữu là ông Lợi; thửa 53b có diện tích 224m2 – chủ sở hữu là ông Lân.

Việc đo đạc và cấp sổ vào năm 1985 đã khiến cho diện tích đất thay đổi khá nhiều, gây nên sự nhập nhằng, không minh bạch. Gia đình ông Lân từ diện tích đất là 288m2 đã mua năm 1982 đến năm 1985 sau đo đạc còn 224m2, hao hụt mất 64m2. Sự làm việc thiếu chuyên nghiệp, minh bạch của UBND xã Đường Lâm đã gây nên nỗi bức xúc phẫn nộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cựu chiến binh Nguyễn Thanh Lân.

Ông Nguyễn Thanh Lân – cựu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ trên mảnh đất đang bị thiếu hụt 64m2.

Suốt gần 30 năm qua, ông Lân dù đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” với chiếc xe đạp cọc cạch không quản nắng mưa, ông Lân vẫn miệt mài đi tìm công lý, đòi phần đất bị mất, đòi quyền lợi của bản thân. Đơn thư của ông Lân đã lên tới hàng trăm chiếc, gửi đến khắp các cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương nhưng tới nay vẫn chưa được xử lý. Tại các cuộc họp cử tri, ông Lân bức xúc bày tỏ nguyện vọng của mình nhưng chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ, vô cảm. Sự việc được “đắp chiếu” từ ngày này qua tháng khác trong nỗi tuyệt vọng.

Bên cạnh sự việc của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Thanh Lân, tại thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm còn tồn tại rất nhiều trường hợp sai phạm đất đai khác được người dân phản ánh tới PV Tạp chí điện tử Hòa nhập. Theo phản ánh, các đồng chí nguyên là cán bộ xã Đường Lâm đã có những biểu hiện bao che, cố ý vi phạm về vấn đề xây dựng trên đất công, lấn chiếm đất thuộc di tích. Điều này gây nên nỗi bức xúc, phẫn nộ của người dân đối với chính quyền địa phương, cần sớm được xử lý dứt điểm.

Cụ thể, theo người dân phản ánh, tại vị trí Ao cá Bác Hồ (giáp ranh thôn Mông Phụ - Đoài Giáp) thuộc Di tích làng cổ Đường Lâm có diện tích hơn 19.000m2, được người dân trong xã hiến đất. Nhưng đến nay, di tích chỉ còn khoảng 15.000m2, phần diện tích 4.000m2 đã “bốc hơi”, biến thành đất đất ở, nhà ở kiến cố, vườn trại chăn nuôi. Như gia đình nhà ông Hà Cao Chung – nguyên Trưởng Công an xã Đường Lâm được xây dựng bề thế, khang trang trên phần di tích, được người dân hiến tặng. Điều này gây nên nỗi bức xúc, phẫn uất cho người dân địa phương!

Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để xem xét, hồ sơ, giải quyết đơn thư cho trường hợp cựu chiến binh Nguyễn Thanh Lân về việc hao hụt phần đất 64m2. Bên cạnh đó, trả lời hàng loạt phản ánh của người dân về vấn đề sai phạm đất đai.

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khởi động Đề án chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo bền vững

Ngày 1/11/2025, tại trụ sở số 132 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam chính thức công bố triển khai Đề án “Chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo bền vững qua đào tạo livestream và bán hàng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ, nông dân, hợp tác xã, thanh niên, phụ nữ nông thôn và các nhóm cộng đồng ưu tiên.”
2025-11-06 16:00:00

Nghệ An: Xây dựng Nông thôn mới phù hợp với thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Bước sang giai đoạn mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình NTM tỉnh Nghệ An sẽ điều chỉnh nhằm phù hợp thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp.
2025-11-06 06:05:00

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc H’CELL và ngân hàng mô - Thúc đẩy hợp tác, lan tỏa giá trị vì sức khỏe nhân dân

Ngày 5/11 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế bào gốc H’Cell và Ngân hàng mô chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa các thành tựu khoa học tế bào gốc vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với phương châm “Khoa học vì sức khỏe – Công nghệ vì cộng đồng”, H’Cell hướng tới trở thành cầu nối giữa nghiên cứu y học hiện đại và thực tiễn đời sống.
2025-11-05 18:27:06

Nâng cao kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc với người khuyết tật

Ngày 05/11, tại tỉnh Lào Cai, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc với người khuyết tật.
2025-11-05 17:14:07

Bản giao hưởng đại dương trở lại đưa Phú Quốc thành hòn đảo duy nhất có 2 show pháo hoa mỗi tối

Bản giao hưởng đại dương mùa 2 tại Thị trấn Hoàng Hôn đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có hai show pháo hoa mỗi đêm, với quy mô và công nghệ trình diễn đẳng cấp quốc tế.
2025-11-05 10:50:37

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm:
2025-11-05 09:30:07
Đang tải...