"Sốt sình sịch" với thú nuôi cá 3D không cần tốn thời gian chăm sóc

2016-02-18 07:47:47 0 Bình luận
Nghệ thuật vẽ cá vàng 3D xuất phát từ Nhật Bản do nghệ nhân Riusuke Fukahori dày công nghiên cứu trong vòng 12 năm.
 

Bộ môn nghệ thuật này được họa sỹ Phạm Ngọc Đương ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng và sáng tạo vẽ theo phương pháp 3D trông như cá thật đang tung tăng bơi lội trong bể nước thu hút đông đảo người chơi tìm mua.

Theo họa sỹ Phạm Ngọc Đương, cách phối màu và phương pháp vẽ tầng lớp (hay cách vẽ kim tự tháp) để cho ra những chú cá vàng 3D có chiều sâu hình khối, màu sắc thì người họa sỹ cần có một vật chứa dùng làm bể cá rồi đổ một lớp nhựa Acrylic.

Sau 24 giờ thì lớp nhựa đầu tiên mới khô cứng, lúc đó bắt đầu vẽ từng lớp, bộ phận của con cá lên mặt nhựa.

Mỗi lớp vẽ phải mất khoảng năm giờ để khô, lại tiếp tục đổ lớp nhựa thứ hai, đợi khô rồi vẽ bộ phận tiếp theo. 

Thông thường phải vẽ từ bốn đến năm lớp vẽ mới định hình thành một chú cá. 

Thế nên, phải mất khoảng một tuần mới hoàn thành được một tác phẩm tranh cá vàng 3D. 

Người họa sỹ phải rất cẩn thận từng nét một để đảm bảo độ chính xác giữa các lớp vẽ.

Chính vì sự phức tạp và tốn nhiều thời gian để hoàn thành một tác phẩm nên ngoài sự am hiểu về nghệ thuật còn đòi hỏi người nghệ sỹ phải có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, sáng tạo và trau chuốt trong từng nét vẽ để đảm bảo độ chính xác giữa các lớp.

Là một nghệ sỹ vẽ tranh sơn dầu tranh lâu năm, họa sỹ Phạm Ngọc Đương bắt đầu tìm đến nghệ thuật vẽ tranh cá vàng 3D trong thời gian gần đây. 

Ngoài việc học hỏi từ phương pháp vẽ cá vàng từ Nhật Bản, Phạm Ngọc Đương còn tự sáng tạo ra thêm những phương pháp mới cho riêng mình, trong đó phương pháp vẽ tranh sơn dầu trước đây đã cho ông những cái nhìn đầy sáng tạo khi áp dụng tranh cá vàng 3D.

Tranh cá vàng 3D được nhiều người yêu thích và xem đó là một loại tranh phong thủy. Những chú cá vàng được vẽ thường là những chú cá kiểng như: cá ba đuôi, cá la hán, cá koi, cá mắc lồi, đầu lăng,… với ý nghĩa mang tài lộc, may mắn đến mọi nhà. 

Và khi vẽ dưới nghệ thuật góc độ 3D, những chú cá vàng càng trở nên độc đáo và sinh động. 

Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, người xem cũng nhìn thấy những chú cá vàng 3D vùng vẫy, bơi lôi như cá thật, tạo sự thích thú, bất ngờ đối với mọi người.

Ngoài vẽ trong bể kiểng, họa sỹ Phạm Ngọc Đương còn sáng tạo vẽ những bức tranh về tôm, cua, rùa, rắn đựng trong những hộp gỗ, gáo dừa, tô sành, ống tre... rất ngộ nghĩnh đã tạo được sự hấp dẫn đặc biệt, thu hút nhiều khách nước ngoài tìm mua./.

Họa sỹ Phạm Ngọc Đương miệt mài vẽ tranh cá vàng 3D. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

Những vật dụng như gáo dừa, hộp gỗ, tô sành,.. dùng để làm bể đựng những chú cá vàng 3D. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

Một loại nhựa Acrylic được nhập từ nước ngoài có màu trong như màu nước dùng để vẽ tranh. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

Vẽ tranh 3D là phương pháp vẽ tầng lớp (hay cách vẽ kim tự tháp). (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

Thông thường phải vẽ từ bốn đến năm lớp thì mới định hình thành một chú cá. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

Họa sỹ Phạm Ngọc Đương thực hiện một tác phẩm 3D về những chú tôm. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)








 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...