Tác phẩm dự thi viết chính luận: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” 2025: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ cuộc “cách mạng” sắp xếp, tinh gọn bộ máy - ý đảng hợp lòng dân
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách và quán triệt tinh thần khẩn trương, nỗ lực thực hiện quyết liệt, hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất trên toàn hệ thống. Chỉ trong thời gian chưa đầy 03 tháng, Ban Lãnh đạo, tập thể CBCCVC, người lao động toàn hệ thống NHNN đã đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo đúng tiến độ và lộ trình đề ra từ 63 NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố sắp xếp tinh gọn còn 15 NHNN chi nhánh khu vực.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy mang khí thế một cuộc cách mạng sâu rộng, đem đến cho tuyệt đại đa số Nhân dân ta niềm vui mừng, tin tưởng bao nhiêu thì cũng khiến cho các thế lực thù địch càng thêm hậm hực, tung ra những luận điệu phản động, xuyên tạc, chống phá bấy nhiêu.
Đứng trước bối cảnh để “cái mới” ra đời, “cái cũ”, “cái lạc hậu” phải lùi lại phía sau, thì đội ngũ cán bộ, đảng viên chúng ta phải có một cách nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm mới, để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các phần tử thù địch và tạo sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là lớp trẻ tình nguyện xung kích thì cuộc “cách mạng” chắc chắn ắt thành công. Những kết quả rõ nét sau vài tháng thực hiện tinh gọn bộ máy đã khẳng định, đây là một chủ trương rất đúng đắn, một cuộc cách mạng vô cùng cần thiết và vô cùng cấp bách, phải thực hiện bằng được để đất nước ta, dân tộc ta vững vàng bứt tốc bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cách mạng là đổi mới và đổi mới là bản chất của cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Cách mệnh là phá cái cũ, đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”, “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra cái mới mẻ, tốt tươi”. “Cách mạng” tinh gọn bộ máy chính là để tạo ra một bộ máy mới gọn nhẹ hơn, nhưng hiệu năng hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. Trong thời đại số, một bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều thủ tục vòng vèo bao nhiêu, chỉ càng khiến người dân mất thời gian, doanh nghiệp tốn chi phí, quốc gia tổn hại nguồn lực... bấy nhiêu. Đất nước làm sao có thể vươn mình, “cất cánh” với một bộ máy cồng kềnh, chi phí cao, nội lực yếu, sức bật kém, lòng dân không yên?!
Tinh gọn bộ máy hoàn toàn không phải là chuyện “nhắm mắt cắt giảm nhân sự” mà là sắp xếp đặt lại cho gọn gàng, bớt tầng nấc trung gian, bớt đi những cấp, những khâu, những đầu mối và cả những cá nhân “ngồi nhầm ghế”, “không thuộc bài”, “chỉ tay năm ngón”, “cơm nhà chúa, múa tối ngày”... bấy lâu nay làm nặng gánh ngân sách, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tắc nghẽn hoạt động. Chính phủ cũng đã nhanh chóng ban hành Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy; trọng dụng người có phẩm chất, năng lực nổi trội; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức sau khi sắp xếp. Gần đây nhất, ngày 7/3, Bộ Chính trị đồng ý mở rộng diện được áp dụng Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về nghỉ hưu trước tuổi, nhằm giải quyết triệt để vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và khả thi khi thực hiện; vừa sàng lọc những cán bộ “tâm không trong, trí không sáng” vừa để giữ lại được người có trình độ, năng lực, tài năng trong hệ thống, vừa tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ quốc nội và hội nhập quốc tế.
Hoàn toàn không có chuyện “bất công trong tinh giản biên chế”, “phớt lờ quyền lợi của người lao động” hay “chính sách thay đi đổi lại làm hại đời dân”... như các thế lực chống đối đã xuyên tạc, quy chụp.
Như mọi cuộc cách mạng khác đã từng được Đảng ta phát động và giành thắng lợi, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, được tuyệt đại đảng viên, cán bộ, cũng như Nhân dân đồng tình, ủng hộ và thể hiện bằng hành động cụ thể. Từ các cơ quan trung ương đến mỗi đơn vị, địa phương, ngay khi triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, hy sinh quyền lợi cá nhân, xin nghỉ trước tuổi để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn, nhường vị trí cho người trẻ tuổi, người có khả năng đóng góp tốt hơn, có tiềm năng phát triển. Nếu là “thanh trừng nội bộ”, “thâu tóm quyền lực”... như thế lực thù địch xuyên tạc, làm sao có được những tấm gương ngời sáng đến như vậy? Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả... đó là mục tiêu mà cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị hướng tới. Một bộ máy hệ thống chính trị gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả đem lại chất lượng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng chi phí để có nguồn ngân sách lớn hơn chi cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh... để đất nước có thế và lực mới dồi dào, vươn mình, cất cánh, sớm trở thành một nước phát triển có thu nhập cao trong kỷ nguyên mới.
Để phản bác luận điệu “sắp xếp, tinh gọn bộ máy” là thiếu dân chủ, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao nhận thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong Đảng, trong xã hội về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Thứ hai, mỗi đảng viên, công dân yêu nước khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận về các thông tin không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy để tránh dẫn đến hiểu sai lệch gây băn khoăn, hoang mang trong dư luận, dễ bị các phần tử xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc, gây mất đoàn kết.
Thứ ba, thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn; không tùy tiện bàn luận, bàn tán, mỉa mai về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy,… nhằm tránh bị các cơ quan chức năng xử lý về hành vi tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, chế độ.
Thứ tư, thường xuyên nắm chắc tình hình, dư luận xã hội, dự báo, định hướng thông tin kịp thời thủ đoạn, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch dưới chiêu bài dân chủ, trưng cầu dân ý,… và có giải pháp đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu, chiêu trò xuyên tạc một cách phù hợp.
Thứ năm, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, có kỹ năng, phải biết sàng lọc “gạn đục khơi trong” khi tiếp cận thông tin chính thống hay không chính thống liên quan đến những vấn đề quốc gia đại sự. Không vì thiếu hiểu biết, vì sự bức xúc mà vô tình tiếp tay cho những kẻ xấu lợi dụng để lan truyền thông tin sai sự thật, kích động hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước.
Thứ sáu, kiện toàn và nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ trực tiếp tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, cố tình đưa thông tin giả, bịa đặt, xuyên tạc về dân chủ ở Việt Nam lên mạng xã hội.
Thứ bảy, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền về thành tựu dân chủ và đấu tranh phản bác luận điệu sai sự thật; tăng cường các bài viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “bút chiến”…; đẩy mạnh lan toả, chia sẻ các thông tin chính thống, hướng đến khát vọng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng.
Cũng như các cuộc cách mạng đã từng được Đảng ta phát động, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là hết sức khó khăn, nhưng Đảng ta đã tin tưởng ở dân, lắng nghe ý kiến của dân, biết dựa vào dân, để “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, nên Đảng ta chủ trương phát động khi thời cơ đã chín muồi, lòng dân đã quyện chặt với ý Đảng. Được tiến hành khoa học, quyết liệt, nhanh chóng, nhưng hết sức cẩn trọng, thấu đáo, đặc biệt là mọi chủ trương, chính sách, biện pháp khi tiến hành từ trung ương tới cơ sở phải đúng và trúng lòng dân để vừa đưa lại thành quả rõ rệt ngay trước mắt, vừa đặt nền tảng căn cốt, vững chắc cho lâu dài, cho tương lai phát triển đất nước và còn là “đòn bẩy” để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bứt tốc tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc – kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.