Tại nạn lao động làm 3 người tử vong tại Hải Dương: Vì sao chưa khởi tố vụ án?
2018-05-12 20:53:46
0 Bình luận
Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7/5/2018, tại Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 công nhân tử vong và 1 công nhân bị thương nặng. Đến nay đã gần 1 tuần trôi qua, thông tin về việc xử lý trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn chưa được công bố, vụ việc đang có dấu hiệu “chìm xuồng”.
Tai nạn nghiêm trọng
Theo báo cáo của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương cho thấy: Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 07/5/2018 tại vị trí Lò thổi 2 thuộc Nhà máy luyện Thép của Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương. Theo đó, trong khi đang tiến hành sửa chữa, doanh nghiệp có sử dụng khoảng 60 bao bột An cơ FC01 (bột chịu lửa để đầm các khe hở đáy lò) và dùng 02 máy đầm rung bằng khí nén để đầm đáy lò. Khi 04 người lao động gồm các ông Nguyễn Văn Tưởng, sinh ngày 10/5/1969 ở xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Tuyền, sinh ngày 04/10/1986 ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; ông Bùi Văn Tung, sinh ngày 16/01/1985 ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và ông Hứa Văn Tâm, sinh ngày 12/10/1966 ở xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đang sửa chữa bên trong lò thì xảy ra cháy (hiện chưa xác định được nguyên nhân).
Sau khi xảy ra vụ việc, 04 nạn nhân bị nạn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn cấp cứu và chuyển đến Viện Bỏng Quốc Gia để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, công nhân Nguyễn Văn Tưởng do vết bỏng nặng đã tử vong tại bệnh viện, công nhân Bùi Văn Tung và Hứa Văn Tâm khoảng 21 giờ đã được gia đình đưa về và tử vong tại gia đình (công nhân Hứa Văn Tâm mất khoảng 01 giờ ngày 08/5/2018). Còn công nhân Nguyễn Văn Tuyền đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Bỏng quốc gia.
Cũng theo báo cáo số 40/BC-UBND ngày 8/5/2018 của UBND huyện Kinh Môn cho thấy: “Kết quả hội chuẩn ban đầu xác định: 01 công nhân bỏng nhiệt độ II, độ III trên 60% diện tích cơ thể và 03 công nhân còn lại bỏng nhiệt độ II, độ III toàn thân. Bệnh viện huyện đã xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn và chi viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu cấp cứu ban đầu và chuyển cả 04 bệnh nhân đến Viện Bỏng Trung ương tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do viết thương quá nặng các nạn nhân: Nguyễn Văn Tưởng, Bùi Văn Tung, Hứa Văn Tâm đã tử vong vào tối và đêm ngày 07/5/2018…Nguyên nhân ban đầu xác định số công nhân trên đang ở trong lò để tiến hành sửa chữa xây lại vật liệu chịu lửa thì xảy ra sự cố cháy các bao chứa nguyên vật liệu trong lò. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an huyện tiến hành trưng cầu khám nghiệm, xác định nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật”.
Có thể thấy, vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân tử vong và 1 công nhân đang trong cơn nguy kịch xảy ra vào ngày 7/5/2018 tại Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay đã gần 1 tuần trôi qua, thông tin xử lý trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, cũng như nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn chưa được công bố, vụ việc đang có dấu hiệu “chìm xuồng”.
Chưa khởi tố vụ án!
Để làm rõ hơn sự việc, phóng viên đã trực tiếp về Hải Dương và xuống khu vực nhà máy để tìm hiểu nguyên nhân. Theo ông Vũ Doãn Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương: Sau khi xảy ra sự việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qua Thanh tra Bộ để được hướng dẫn, chỉ đạo và thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để tiến hành điều tra tai nạn theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Pha - Chánh Văn phòng UBND huyện Kinh Môn cho biết: Vụ tại nạn làm 3 nạn nhân tử vong, 1 người bị thương. Ngày 8/5 UBND huyện đã gửi Báo cáo về vụ tai nạn cho tỉnh và đã có các công tác xử lý, khắc phục ban đầu. Về việc làm rõ nguyên nhân và các nội dung khác thì cũng chưa nắm được thêm, hiện Công an huyện và các đoàn đang tiến hành điều tra, kiểm tra toàn diện.
Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Theo sự hướng dẫn của Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có buổi làm việc với Trưởng Công an huyện Kinh Môn.
Trung tá Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ, hiện chúng tôi phải đợi kết quả trưng cầu giám định pháp y, xác định nguyên nhân tử vong. Phải đợi kết luận cuối cùng thì mới xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được.
Trước câu hỏi của phóng viên, đối với vụ tai nạn này thì cơ quan Công an có khởi tố vụ án không? Trung tá Phạm Chí Hiếu cho rằng: Việc có khởi tố vụ án hay không thì phải làm theo quy định của pháp luật, mức độ thì sau này khi có kết luận sẽ xem xét, xem hành vi đến đâu, trách nhiệm của những ai? Như thế nào? Khi đó thì trách nhiệm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật. Bây giờ phải đợi kết quả giám định, phải làm việc với nhà máy… Trách nhiệm của Công an huyện sẽ phải làm rõ việc này.
Cũng liên quan đến Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, thời gian gần đây Khu liên hợp sản xuất gang thép này liên tục bị người dân phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường.
Người dân ở xã Duy Tân, Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn cho biết, nhà máy thép Hòa Phát xả thải khiến người dân khó thở, mùi khí thải bay vào trong nhà khiến họ không ngủ nổi. Dù đóng chặt các cửa, họ cũng chẳng mấy khi có được giấc ngủ ngon. Chưa kể, mùi khí thải không phải thứ độc hại duy nhất nhà máy thải ra. Ngoài khí thải, còn có mạt sắt, thứ kim loại nặng này bám cả vào đồ ăn, thức uống hàng ngày của người dân. Nước thải từ nhà máy thì đổ thẳng ra sông Kinh Thầy khiến nguồn nước tưới tiêu phục vụ sinh hoạt của người dân nơi đây ô nhiễm nghiêm trọng. Hoa màu, cây trồng không thể phát triển được. Kinh tế của người dân vì thế cũng bị tác động tiêu cực. Người dân đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng cho tới nay, nhà máy thép vẫn được đánh giá là an toàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc kiểm tra, xử lý gây ô nhiễm môi trường đối với Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương và làm việc với các cơ quan có liên quan về thông tin vì sao chưa khởi tố vụ án tai nạn lao động nghiêm trọng này ở bài viết sau.
Theo báo cáo của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương cho thấy: Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 07/5/2018 tại vị trí Lò thổi 2 thuộc Nhà máy luyện Thép của Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương. Theo đó, trong khi đang tiến hành sửa chữa, doanh nghiệp có sử dụng khoảng 60 bao bột An cơ FC01 (bột chịu lửa để đầm các khe hở đáy lò) và dùng 02 máy đầm rung bằng khí nén để đầm đáy lò. Khi 04 người lao động gồm các ông Nguyễn Văn Tưởng, sinh ngày 10/5/1969 ở xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Tuyền, sinh ngày 04/10/1986 ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; ông Bùi Văn Tung, sinh ngày 16/01/1985 ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và ông Hứa Văn Tâm, sinh ngày 12/10/1966 ở xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đang sửa chữa bên trong lò thì xảy ra cháy (hiện chưa xác định được nguyên nhân).
![]() |
Vu tại nạn lao động nghiêm trọng tại Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương làm 3 người tử vong 1 người bị thương nặng |
Sau khi xảy ra vụ việc, 04 nạn nhân bị nạn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn cấp cứu và chuyển đến Viện Bỏng Quốc Gia để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, công nhân Nguyễn Văn Tưởng do vết bỏng nặng đã tử vong tại bệnh viện, công nhân Bùi Văn Tung và Hứa Văn Tâm khoảng 21 giờ đã được gia đình đưa về và tử vong tại gia đình (công nhân Hứa Văn Tâm mất khoảng 01 giờ ngày 08/5/2018). Còn công nhân Nguyễn Văn Tuyền đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Bỏng quốc gia.
Cũng theo báo cáo số 40/BC-UBND ngày 8/5/2018 của UBND huyện Kinh Môn cho thấy: “Kết quả hội chuẩn ban đầu xác định: 01 công nhân bỏng nhiệt độ II, độ III trên 60% diện tích cơ thể và 03 công nhân còn lại bỏng nhiệt độ II, độ III toàn thân. Bệnh viện huyện đã xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn và chi viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu cấp cứu ban đầu và chuyển cả 04 bệnh nhân đến Viện Bỏng Trung ương tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do viết thương quá nặng các nạn nhân: Nguyễn Văn Tưởng, Bùi Văn Tung, Hứa Văn Tâm đã tử vong vào tối và đêm ngày 07/5/2018…Nguyên nhân ban đầu xác định số công nhân trên đang ở trong lò để tiến hành sửa chữa xây lại vật liệu chịu lửa thì xảy ra sự cố cháy các bao chứa nguyên vật liệu trong lò. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an huyện tiến hành trưng cầu khám nghiệm, xác định nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật”.
Có thể thấy, vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân tử vong và 1 công nhân đang trong cơn nguy kịch xảy ra vào ngày 7/5/2018 tại Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay đã gần 1 tuần trôi qua, thông tin xử lý trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, cũng như nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn chưa được công bố, vụ việc đang có dấu hiệu “chìm xuồng”.
Chưa khởi tố vụ án!
Để làm rõ hơn sự việc, phóng viên đã trực tiếp về Hải Dương và xuống khu vực nhà máy để tìm hiểu nguyên nhân. Theo ông Vũ Doãn Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương: Sau khi xảy ra sự việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qua Thanh tra Bộ để được hướng dẫn, chỉ đạo và thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để tiến hành điều tra tai nạn theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
![]() |
Thời gian gần đây Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương liên tục bị người dân phản ánh là gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. |
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Pha - Chánh Văn phòng UBND huyện Kinh Môn cho biết: Vụ tại nạn làm 3 nạn nhân tử vong, 1 người bị thương. Ngày 8/5 UBND huyện đã gửi Báo cáo về vụ tai nạn cho tỉnh và đã có các công tác xử lý, khắc phục ban đầu. Về việc làm rõ nguyên nhân và các nội dung khác thì cũng chưa nắm được thêm, hiện Công an huyện và các đoàn đang tiến hành điều tra, kiểm tra toàn diện.
Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Theo sự hướng dẫn của Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có buổi làm việc với Trưởng Công an huyện Kinh Môn.
Trung tá Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ, hiện chúng tôi phải đợi kết quả trưng cầu giám định pháp y, xác định nguyên nhân tử vong. Phải đợi kết luận cuối cùng thì mới xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được.
Trước câu hỏi của phóng viên, đối với vụ tai nạn này thì cơ quan Công an có khởi tố vụ án không? Trung tá Phạm Chí Hiếu cho rằng: Việc có khởi tố vụ án hay không thì phải làm theo quy định của pháp luật, mức độ thì sau này khi có kết luận sẽ xem xét, xem hành vi đến đâu, trách nhiệm của những ai? Như thế nào? Khi đó thì trách nhiệm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật. Bây giờ phải đợi kết quả giám định, phải làm việc với nhà máy… Trách nhiệm của Công an huyện sẽ phải làm rõ việc này.
Cũng liên quan đến Khu liên hợp sản xuất gang thép – Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, thời gian gần đây Khu liên hợp sản xuất gang thép này liên tục bị người dân phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường.
Người dân ở xã Duy Tân, Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn cho biết, nhà máy thép Hòa Phát xả thải khiến người dân khó thở, mùi khí thải bay vào trong nhà khiến họ không ngủ nổi. Dù đóng chặt các cửa, họ cũng chẳng mấy khi có được giấc ngủ ngon. Chưa kể, mùi khí thải không phải thứ độc hại duy nhất nhà máy thải ra. Ngoài khí thải, còn có mạt sắt, thứ kim loại nặng này bám cả vào đồ ăn, thức uống hàng ngày của người dân. Nước thải từ nhà máy thì đổ thẳng ra sông Kinh Thầy khiến nguồn nước tưới tiêu phục vụ sinh hoạt của người dân nơi đây ô nhiễm nghiêm trọng. Hoa màu, cây trồng không thể phát triển được. Kinh tế của người dân vì thế cũng bị tác động tiêu cực. Người dân đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng cho tới nay, nhà máy thép vẫn được đánh giá là an toàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc kiểm tra, xử lý gây ô nhiễm môi trường đối với Cty CP Thép Hòa Phát Hải Dương và làm việc với các cơ quan có liên quan về thông tin vì sao chưa khởi tố vụ án tai nạn lao động nghiêm trọng này ở bài viết sau.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo baoxaydung.com.vn
Bệ phóng thiết thực cho ngành công nghiệp ô tô trong nước
Bức tranh ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước với nhiều điểm sáng song cũng đi kèm thách thức không nhỏ từ cả nội lực và thị trường bên ngoài. Siết chặt kết nối trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng được coi là một trong những giải pháp nhằm gia tăng lợi thế cho ngành ô tô trong nước và thúc đẩy phát triển kinh tế.
2025-09-09 18:09:57
Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật về tập đoàn
Tập đoàn Vingroup vừa khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.
2025-09-09 12:41:04
Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội: Công trình hạ tầng trọng điểm, động lực phát triển mới
Ngày 6/9/2025, tại xã Nội Bài (Hà Nội), UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội và các nhà đầu tư, nhà thầu đã tổ chức lễ khởi công.
2025-09-06 15:20:00
Lễ khai giảng ấm áp tình người tại Trường Khuyết tật Thanh Trì
Trong không khí tưng bừng của cả nước chào đón năm học 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945 – 2025), sáng ngày 5/9/225, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, lễ khai giảng chung toàn quốc đã được tổ chức trọng thể, khẳng định vị thế và khát vọng đổi mới của nền giáo dục trong giai đoạn mới.
2025-09-06 12:11:44
Đại lễ A80 với những dấu ấn sâu đậm
Trong không khí trang nghiêm và hân hoan, Đại lễ A80 đã khép lại với những thành công rực rỡ, khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện.
2025-09-06 12:01:45
Những cựu chiến binh về Thủ đô đón mừng lễ 2/9
Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang đón chào hàng ngàn cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước đổ về đây để chờ đón xem Lễ diễu binh. Rất nhiều người dân đứng đông chật hai bên đường đã mừng rỡ bắt tay, đón chào những người anh hùng của dân tộc trở về Thủ Đô dự lễ
2025-09-06 11:48:22