Tân sinh viên Harvard nhường học bổng 40.000 USD cho bạn

2021-06-20 13:00:00 0 Bình luận
Verda Tetteh đã đưa ra một thông báo bất ngờ trong lễ tốt nghiệp của mình, cô quyết định nhường học bổng trị giá 40.000 USD cho bạn cùng trường.

"Đây là một vinh dự lớn lao với tôi, nhưng tôi biết tôi không phải người cần nó nhất. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ban giám đốc xem xét trao học bổng General Excellence cho một người khác", Verda Tetteh, 17 tuổi, phát biểu trong lễ tốt nghiệp trường Trung học Fitchburg (Mỹ).

Phần phát biểu của Verda Tetteh trong lễ tốt nghiệp . Ảnh: CNN.

Theo The New York Times, Verda được trao học bổng trị giá 40.000 USD trong lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, cô bày tỏ mong muốn trao lại phần thưởng cho học sinh chuẩn bị nhập học tại cao đẳng cộng đồng.

Quyết định của nữ sinh 17 nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bạn bè, giáo viên và gia đình. Bài phát biểu của cô kết thúc trong tràng pháo tay của mọi người.

"Tôi cảm thấy choáng ngợp khi Verda phát biểu. Tôi rất cảm động trước tấm lòng của em ấy", hiệu trưởng nhà trường, ông Jeremy Roche nói với CNN.

Vài tuần trước khi tốt nghiệp, Verda Tetteh băn khoăn về việc nộp đơn xin học bổng dành cho học sinh sắp tốt nghiệp. Cố vấn học tập đã tạo động lực, khuyên nữ sinh nộp đơn vì những chăm chỉ và thành quả của cô xứng đáng với phần thưởng 40.000 USD.

Cuối cùng, Verda quyết định trao lại học bổng cho người khác và tự mình trang trải học phí trong 4 năm đại học sắp tới. Được biết, Đại học Harvard, nơi Verda chuẩn bị theo học, đã hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt cho nữ sinh.

"Đó là một số tiền lớn, tôi rất cần và có thể sử dụng nó. Nhưng tôi tin chắc rằng có người cần số tiền này hơn tôi", nữ sinh bộc bạch.

Sắp tới, Verda Tetteh sẽ nhập học Đại học Harvard, ngành Hóa sinh. Nữ sinh mong muốn trở thành một bác sĩ và có thể gây quỹ học bổng riêng để hỗ trợ các sinh viên nhập cư không đủ khả năng tài chính vào đại học.

Mẹ của Verda, bà Rosemary Annan, là người truyền cảm hứng học tập, làm việc cho nữ sinh. Bà Anna là người nhập cư từ Ghana. Dù phải làm việc 80 giờ mỗi tuần, người mẹ vẫn ghi danh vào Cao đẳng Cộng đồng Mount Wachusett ở Gardner, bang Massachusetts, với hy vọng tìm được công việc ổn định và giảm bớt thời gian làm việc.

Những nỗ lực của mẹ đã truyền cảm hứng cho Verda. Nữ sinh quyết định học tập chăm chỉ và ghi danh vào trường đại học hàng đầu. Khi còn học trung học, nữ sinh thành lập câu lạc bộ dành cho học sinh nhập cư, với mong muốn giúp bạn bè hòa nhập và hưởng những quyền lợi tốt nhất tại trường học.

Hiện tại, hiệu trưởng Jeremy Roche đang lên kế hoạch chia học bổng và gửi đến những học sinh khác, theo đúng mong muốn của tân sinh viên Harvard.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...