Ngày 03/12/2025, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Chính phủ, các ban, bộ, ngành nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật. Cuộc họp diễn ra ngay trước Ngày Quốc tế Người khuyết tật, mang ý nghĩa rà soát lại các chính sách đang vận hành, từ đó đưa ra chỉ đạo mới theo hướng nhân văn và toàn diện hơn.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, cả nước hiện có hơn 8 triệu người khuyết tật, nhưng hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Nhiều công trình xây dựng, giao thông, hạ tầng công cộng chưa đảm bảo điều kiện tiếp cận; việc học hòa nhập, giáo dục đặc biệt, đào tạo nghề và tạo việc làm còn gặp nhiều rào cản. Đáng chú ý, người khuyết tật nặng, trẻ em và phụ nữ khuyết tật vẫn là nhóm chịu thiệt thòi nhất. Bên cạnh đó, định kiến xã hội và sự kỳ thị vẫn hiện diện dưới nhiều hình thức, khiến quá trình hòa nhập gặp nhiều khó khăn hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng người khuyết tật là một bộ phận quan trọng của cộng đồng dân tộc và có quyền bình đẳng như mọi công dân khác. Việc chăm lo cho họ “không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế hay lao động – xã hội” mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, cách tiếp cận mới phải chuyển từ tư duy “chăm sóc – cứu chữa” sang “hỗ trợ hòa nhập – trao quyền – tạo cơ hội”. Khi người khuyết tật được tiếp cận giáo dục, nghề nghiệp, môi trường sống thân thiện và các dịch vụ xã hội phù hợp, họ hoàn toàn có thể phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.
Từ tinh thần đó, nhiều giải pháp được đặt ra: rà soát và hoàn thiện chính sách pháp luật; tăng cường truyền thông nhằm xóa bỏ định kiến; cải thiện hạ tầng tiếp cận; đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm; thúc đẩy công nghệ hỗ trợ; mở rộng trợ giúp pháp lý, sinh kế và bảo trợ xã hội. Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng, có cơ chế theo dõi và đánh giá hiệu quả, tránh tình trạng chính sách tốt nhưng triển khai chưa thực chất.
Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, ông Đặng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội, nêu 3 nhóm khuyến nghị lớn nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách:
Thứ nhất, Nhà nước cần dành nguồn lực lớn hơn cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật ở cả Trung ương và địa phương. Theo ông Thanh, một số chương trình trợ giúp giai đoạn 2021–2030 đang gặp khó khăn do thiếu kinh phí, dẫn đến nhiều mô hình hay không thể nhân rộng. Ông nhấn mạnh: “Đầu tư cho người khuyết tật chính là đầu tư cho phát triển bền vững và an sinh xã hội.”
Thứ hai, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Luật Người khuyết tật, cùng các chính sách liên quan để phù hợp hơn với bối cảnh mới. Việc điều chỉnh pháp luật phải dựa trên nhu cầu thực tế của người khuyết tật, có tham vấn đầy đủ các tổ chức đại diện, đồng thời tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật.
Thứ ba, ông Thanh đề nghị tăng cường cơ chế thúc đẩy quyền của người khuyết tật, đặc biệt liên quan đến giáo dục hòa nhập, tiếp cận giao thông – hạ tầng – công trình công cộng, hỗ trợ nghề nghiệp và tạo việc làm. Các chương trình trợ giúp cần được giám sát chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả.
Từ những chỉ đạo và kiến nghị tại cuộc làm việc, có thể thấy rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đặt người khuyết tật vào trung tâm của chính sách an sinh xã hội. Các chuyên gia cho rằng nếu các nhóm giải pháp được triển khai hiệu quả, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp hàng triệu người khuyết tật được sống, học tập và làm việc trong một môi trường bình đẳng hơn, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và phát triển bền vững.