Xây dựng đề án dạy học cho học sinh rối loạn phát triển, khiếm thính

2021-11-14 10:10:00 0 Bình luận
Sáng 13/11 tại Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương diễn ra Hội nghị tham vấn hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

TS Lê Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD hòa nhập phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị do Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (HTPTGDHN) - Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương (CĐSPTƯ) tổ chức nhằm định hướng hoạt động giáo dục hòa nhập hiệu quả. Tham dự có đại diện các vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ- TB&XH, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật (NKT), cơ sở giáo dục NKT trong và ngoài nước.

Sau 18 năm thực hiện các nhiệm vụ can thiệp sớm, giáo dục phổ thông, hỗ trợ giáo dục hòa nhập và đào tạo trình độ cao đẳng về lĩnh vực giáo dục đặc biệt, Trường CĐSPTƯ trở thành địa chỉ tin cậy của cả nước về lĩnh vực này. Trong đó, Trung tâm HTPTGDHN đã góp phần kết nối, hỗ trợ các các địa phương trong khu vực về GDHN.

Hội nghị nhận được nhiều tham vấn của chuyên gia đến từ các bộ, tổ chức hội.

Bà Trịnh Thị Xim - Phó Hiệu trưởng Trường CĐSPTƯ, đưa ra quan điểm:  Số trẻ kiếm thính cũng như tỉ lệ trẻ rối loạn phát triển hằng năm ở Việt Nam rất cao. Vì vậy cần phát triển mô hình hỗ trợ trẻ đặc biệt một cách hệ thống từ Trung ương đến tỉnh/vùng và xuống đến trường học. Cần  mạng lưới Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN, có chức năng hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật tại trường học, cộng đồng, gia đình.

TS Lê Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN cho biết: Hội nghị nhằm mục đích tham vấn hoạt động giáo dục và hỗ trợ hoạt động GDHN người khuyết tật và xây dựng Đề án triển khai dạy học cho học sinh khiếm thính, rối loạn phát triển tại Trung tâm. 

Những ý kiền là kinh nghiệm quý để hoạt động GDHN hiệu quả và chất lượng.

Thời gian qua, Trung tâm đã tạo bước đột phá trong việc GD, phát triển ngôn ngữ kí hiệu quốc gia và hợp tác xây dựng các chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực giáo viên trong giáo dục học sinh khuyết tật, đặc biệt là học sinh khiếm thính và rối loạn phát triển cũng như cơ hội được học tập lên cao, có trình độ nghề nghiệp để hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Tại Hội nghị, PGS.TS Lê Văn Tạc – chuyên gia Trung tâm GD đặc biệt quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam chia sẻ về người khuyết tật và nhu cầu ở Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện quyền được giáo dục của người khuyết tật (Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Na Uy, Mỹ, Nhật Bản). Từ đó, đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đồng thời nêu thực trạng nguồn nhân lực cho giáo dục người khuyết tật cũng như đánh giá điểm mạnh và tư vấn định hướng phát triển Trung tâm HTPTGDHN.

Các chuyên gia cũng có ý kiến về chính sách, vấn đề quản lí; góp ý để việc xây dựng Đề án GDHN cho người khuyết tật tiếp cận phù hợp nhất, đáp ứng được yêu cầu của Luật giáo dục 2019, Luật Người khuyết tật và chính sách GDHN có chất lượng cho người khuyết tật của Chính phủ, Nhà nước và ngành Giáo dục.

Trung tâm HTPTGDHN phải là nơi thí điểm và chuyển giao tài liệu, đồ dùng dạy học và hướng dẫn môi trường phù hợp trong can thiệp giáo dục đặc biệt.  Thực hiện thí điểm giáo dục trẻ rối loạn phát triển sẽ giúp các em có môi trường học tập ở cấp phổ thông;  Bộ GD&ĐT có căn cứ triển khai chương trình giáo dục cho trẻ rối loạn phát triển và hỗ trợ hòa nhập, là căn cứ xây dựng chính sách đảm bảo điều kiện sẵn sàng cho học hòa nhập của trẻ rối loạn phát triển ở trường học - TS Xim đặc biệt nhấn mạnh.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29
Đang tải...