Gặp mặt gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia tại TP.HCM

2023-02-10 21:55:32 0 Bình luận
Chiều 10/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt Xuân Quý Mão 2023. Hoạt động nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào trong năm 2022 và Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Buổi họp mặt được tổ chức với không gian ngoài trời, tạo sự gần gũi, kết nối giữa mọi người tham gia. 

Tham dự có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến; Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh Lương Bạch Vân; bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào tại TP Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, gia đình kiều bào cùng các sinh viên Lào, Campuchia đang sinh sống và học tập tại Thành phố.

Buổi họp mặt tiếp tục tạo cơ hội gặp gỡ, động viên các vị kiều bào, thân nhân kiều bào tiêu biểu, Ban Liên lạc kiều bào thành phố Thủ Đức, quận, huyện, các bạn sinh viên Lào, Campuchia và các gia đình nhân dịp năm mới.

Công tác đối ngoại năm 2022 đạt nhiều kết quả khích lệ

Trưởng ban Tuyên giáo đối ngoại UBMTTQ Việt Nam Thành phố Lê Văn Thu đã có báo cáo nhanh về kết quả thực hiện Công tác đối ngoại năm 2022. Theo đó Công tác triển khai, tuyên truyền thông tin đối ngoại, tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại được đẩy mạnh. Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Thành phố; mở rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước Lào và Campuchia.

Trong năm qua, đơn vị triển khai tổ chức Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022; qua khảo sát có 42 sinh viên Lào, 6 sinh viên Campuchia và 33 gia đình Việt Nam đủ điều kiện tham gia Chương trình. Đơn vị cùng các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động đồng hành, gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa giữa gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia; tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Lào - Campuchia năm 2022...

Ban tổ chức, đơn vị đồng hành cùng các gia đình kiều bào, sinh viên Lào - Campuchia cùng gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu sinh viên chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam còn phối hợp cùng Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Liên đoàn Lao động; Hội Cựu chiến binh Thành phố tổ chức các hoạt động, chương trình nhằm mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với tổ chức nhân dân các nước. Phối hợp công tác phi chính phủ nước ngoài được tăng cường với các chương trình, kế hoạch cụ thể. Đơn vị còn xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng cộng tác viên làm công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công tác đối ngoại nhân dân.

Phát huy, giữ gìn sự gắn kết giữa học sinh, sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia

Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố của Lào, Campuchia nói riêng.

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. 

Thông qua chương trình sinh viên Lào, Campuchia học tập tại Thành phố được tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam, qua đó gắn kết tình cảm, tinh thần cho các bạn khi phải học tập xa nhà. Góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết của các bạn sinh viên về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Đây là năm thứ 2 gia đình tôi tham gia Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lão, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh”, năm nay gia đình tôi nhận nuôi 2 sinh viên nam và 3 sinh viên nữ người Lào, là sinh viên ngành Y khoa của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Gia đình chúng tôi thấy rằng đây là một chương trình rất có ý nghĩa và vinh dự khi được tham gia chương trình, góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thành phố ta với sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân. Đối với gia đình tôi thì có thể nói việc nhận nuôi, chăm lo cho các con không còn là trách nhiệm khi tham gia chương trình, mà đã trở thành tình cảm gắn bó, xem các con như những người thân, thành viên trong gia đình...” - Bà Nguyễn Thị Hằng (Quận 4), đại diện các gia đình nhận đỡ đầu sinh viên Lào, Campuchia học tập, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Phoummy Bin, sinh viên Lào, học tập tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh đã xúc động chia sẻ lại câu chuyện của chính bản thân khi sinh sống tại Việt Nam.

Em tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, sinh viên Campuchia năm 2022” với gia đình mẹ Phạm Thị Bích Ly Quận 5, từ tháng 4/2022 đến nay. Tuy không cùng huyết thống, song tình cảm và sự đồng hành từ cha mẹ, anh chị nuôi tại Việt Nam và các cấp lãnh đạo thật nồng ấm, luôn hỗ trợ và xem chúng em như một thành viên của gia đình trong nhiều năm qua. Sau này, dù có học tập và làm việc ở đâu thì chúng em sẽ luôn kết nối, giữ liên lạc với các gia đình Việt của mình, luôn nhớ về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà mình từng được sinh sống, học tập...” - Phoummy Bin chia sẻ.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến phát biểu. 

Bà Trần Kim Yến đánh giá cao kết quả thực hiện công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào trong năm 2022 và Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Qua đó, truyền thống tốt đẹp giữa 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng gắn kết, nâng tầm ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển giữa 3 nước anh em.

Mong rằng các tổ chức, đơn vị giữa 3 quốc gia thực hiện chương trình sẽ tiếp tục chung tay đưa ra sáng kiến, giải pháp, nhân rộng hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo” – Bà Trần Kim Yến chia sẻ.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen đến các đơn vị trực thuộc, tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong Chương trình “Gia đình Việt với Sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...