Tang lễ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng tại quê nhà

2020-10-19 14:35:50 0 Bình luận
Sáng nay, lễ tang Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng - 1 trong 13 cán bộ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 được an táng tại tại quê nhà, nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Sáng nay 19/10, theo ghi nhận của phóng viên tại tang lễ của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng đã được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và đại diện các bộ ngành, người người dân đã đến từ rất sớm để tiễn đưa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng – 1 trong 13 chiến sỹ, cán bộ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, ngày 13/10 vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng hy sinh khi tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để lại niềm tiếc thương vô cùng cho gia đình, đồng đội và người thân.

Tang lễ của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn sáng 19/10 (Ảnh Đình Long).

6 năm trước, chính Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh - Chỉ huy trưởng các lực lượng cứu nạn trong hầm đã giải cứu thành công 12 người ở Thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Trong vụ giải cứu công nhân thủy điện Đạ Dâng, ông Hùng là người đề xuất ý tưởng táo bạo “đào hầm trong cát” mở đường ngắn nhất tiếp cận nhóm công nhân mắc kẹt trong lòng đất.

Trước đó, trong không khí trang nghiêm, đúng 7h sáng 18/10, lễ tang 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268, cục Hậu cần Quân khu 4, đường Mang Cá, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu theo nghi thức tang lễ cấp cao của quân đội, linh cữu 13 cán bộ, chiến sỹ đã được đưa về quê nhà để tổ chức tang lễ, an táng tại địa phương.

Theo thông tin sự việc, ngày 12.10, do ảnh hưởng thời tiết xấu dẫn đến sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Khi có tin báo, cơ quan quân đội và chính quyền địa phương đã thành lập Đoàn công tác nhiều đơn vị do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy, tổng số 26 người. Đoàn công tác có nhiệm vụ vào Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xác minh, kiểm tra thông tin theo tin báo.

Khi đến địa phận đường 71, có ngầm tràn sâu, ôtô không đi qua được, Đoàn đã để lại xe ôtô và đi bộ vào Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 với 21 người, năm người ở lại. Tại đây, bắt đầu mất liên lạc với Đoàn do khu vực không có sóng điện thoại. Đến 21h cùng ngày, Đoàn đi bộ đến Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ và dừng lại ăn tối và nghỉ lại Trạm.

Vào lúc 0h05 ngày 13.10, bất ngờ có tiếng nổ lớn và sụt toàn bộ núi lên khu vực Đoàn đang nghỉ, có tám người trong Đoàn thoát khỏi khu vực sạt lở, còn lại 13 người không liên lạc được, trong đó có 11 quân nhân và hai cán bộ dân sự. Đến ngày 15.10, 13 thi thể đã được tìm thấy và đưa về Bệnh viện quân y 268.

Chiều 16.10, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 17.10, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-CTN truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định số 1820/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 cán bộ, chiến sĩ.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức cấp cao của quân đội (Ảnh Đình Long).

Nhiều người đến tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (Ảnh Đình Long).

Vợ và hai con trai Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (Ảnh Đình Long).

Người thân khóc thương tiễn đưa linh cữu Thiếu tướng (Ảnh Đình Long).

Các ban bộ ngành lần lượt vào viếng Thiếu tướng (Ảnh Đình Long).

Những vòng hòa bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (Ảnh Đình Long).

Tiểu sử Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, sinh ngày: 26/7/1970 - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.

Nguyên quán: xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng từng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

Năm 2014, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, khi đó là Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh công binh, đã chỉ huy giải cứu thành công 12 công nhân vụ sập hầm Thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 13/10/2020, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng và 12 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...