Tẩm quất người mù nghèo khó chồng chất vì Covid-19: Tạp chí Hòa Nhập chia sẻ khó khăn

2021-09-08 19:36:12 0 Bình luận

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Ban biên tập cùng các nhà báo, phóng viên Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã thực hiện ủng hộ, hỗ trợ những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân rất khó khăn như không có việc làm, không có thu nhập... Dù vậy, những người khuyết tật lại càng đáng thương hơn bao giờ hết khi thực hiện giãn cách xã hội kéo dài gần hai tháng qua.

Phóng viên của Tạp chí Điện tử Hòa nhập trao quà từ thiện cho cơ sở tẩm quất gia truyền của chị Lê Thị Tám.

Hoàn cảnh đặc biệt ấy phải kể đến cơ sở tẩm quất gia truyền của chị Lê Thị Tám (sinh năm 1978 ở tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Chị Tám là một người khuyết tật bẩm sinh. Chị sinh ra không được như bao người bình thường khác, cả hai chân chị bị liệt, phải gắn bó cả cuộc đời với chiếc xe lăn. May mắn hơn so với những người khác, chị có được đôi mắt và đôi bàn tay lành lặn để có thể làm việc kiếm thêm thu nhập.

Nhưng từ khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội thì thu nhập từ việc làm này của chị cũng mất. Tại cơ sở tẩm quất gia truyền của chị Tám còn có những nhân viên có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, những nhân viên này chủ yếu là mù bẩm sinh.

Tại cơ sở này, mọi công việc khác như đi chợ, nấu ăn,... đều vào tay chị Tám, nhưng khi việc làm bị mất thì đồng nghĩa với thu nhập của những người ở đây cũng không có. Cuộc sống của chị Tám cùng những người tại cơ sở tẩm quất gia truyền vô cùng thiếu thốn về lương thực, thực phẩm và nhất là chi phí để thuê chỗ ở hàng tháng là 4 triệu đồng.

Phóng viên Tạp chí Điện tử Hòa nhập chia sẻ với cơ sở tẩm quất người mù của anh Nguyễn Anh Đào giữa mùa dịch bệnh Covid-19.

Cùng hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khác là cơ sở tẩm quất người mù của anh Nguyễn Anh Đào (sinh năm 1979) tại tổ 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Cả hai anh em anh Đào đều bị mù bẩm sinh, không thể đi lại được mà phải có sự giúp đỡ của mọi người.

Anh Đào chia sẻ: "Gần hai tháng giãn cách xã hội qua, gia đình tôi vô cùng khó khăn, mọi sinh hoạt của anh em ở đây ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi giờ không có thu nhập, nên cuộc sống của những người khiếm thị như bọn tôi bây giờ không biết phải làm gì để sống".

Đối với những người bình thường cuộc sống trong mùa dịch bệnh đã khó khăn nhưng những người khiếm thị lại khó tiếp cận được với những nguồn hỗ trợ nhu yếu phẩm từ các mạnh thường quân. Điều mà những người khuyết tật mong muốn nhất trong thời gian này là những quan tâm, chia sẻ nhu yếu phẩm của cộng đồng, của các nhà hảo tâm để họ có thể yên tâm vượt qua đại dịch.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...