TH School khai giảng năm học mới và khánh thành cơ sở thứ 3 ở Nghệ An

2022-09-06 08:57:01 0 Bình luận
Tiếng chuông rung lên đón học sinh mới tựu trường là dấu ấn đặc biệt trong Lễ Khai giảng của TH School. Trong đó, TH School cơ sở TP.Vinh là trường thứ ba khánh thành trong hệ thống.

Sáng 5/9/2022, lễ khai giảng đầu tiên ở đây được tổ chức đồng thời với lễ khai giảng năm học mới của Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng - ngôi trường có lịch sử hơn 100 năm tuổi trên mảnh đất miền Trung hiếu học. Như vậy, lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của hệ thống trường TH School được tổ chức đồng loạt ở 3 cơ sở: TH School Chùa Bộc, TH School Hòa Lạc và TH School TP.Vinh (Nghệ An).

Hình ảnh từ lễ khai giảng TH School điểm trường tại TP Vinh – Nghệ An.

Đào tạo học sinh chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Năm học 2022 - 2023 là năm thứ 7 hệ thống trường TH School đi vào hoạt động. Bằng sự liên kết cơ sở vật chất với ngôi trường công lập hàng đầu có truyền thống lịch sử hơn 100 năm - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TH School đang dần hiện thực hoá khát vọng góp phần hoàn chỉnh sự đổi mới toàn diện của nền giáo dục Việt Nam bằng cách nhân rộng mô hình giáo dục tiên phong, ưu việt tới các tỉnh thành trên toàn quốc.  

Hệ thống trường TH School được xây dựng theo mô hình liên thông dành cho học sinh từ 2-18 tuổi, có cơ sở nội trú và bán trú cho mọi đối tượng học sinh. TH School tiên phong đưa các chương trình quốc tế đã áp dụng thành công ở hầu hết các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa Việt Nam học để khuyến khích tư duy toàn cầu ở mỗi học sinh trong khi vẫn luôn trân quý, nâng niu bản sắc dân tộc. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, 7 năm qua, TH School tạo dựng những thế hệ học sinh đầu tiên chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.  

Bắt đầu với hai cơ sở tại Hà Nội, Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch, Nhà sáng lập Hệ thống trường TH School mong muốn lan tỏa rộng hơn triết lý giáo dục toàn diện tới toàn bộ học sinh trên mảnh đất hình chữ S mà ở đó, mỗi cá nhân được phát triển về cả tâm - thân - trí, thụ hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp nhất mà không phải mưu cầu nền giáo dục chất lượng ở nước ngoài, không phải chia sẻ tuổi thơ hay quãng thời gian trưởng thành tại những mảnh đất xa lạ.

TH School cam kết để trẻ em được đón nhận nền giáo dục đẳng cấp quốc tế với môi trường và trang thiết bị tốt nhất.

Năm 2021-2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, TH School vẫn hoàn thành các mục tiêu dạy và học với những thành tích ấn tượng. Nhiều học sinh đạt các giải thưởng lớn như quán quân cuộc thi The Debaters 2021; Giải Vàng Olympic đổi mới sáng tạo quốc tế WICO 2021; Huy chương Vàng kỳ thi World Invention Creativity Olympic 2022; Cúp bạc đấu trường toán học Châu Á Amio. Nhiều học sinh giành học bổng tại các trường đại học danh giá trên thế giới.

“Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn giữ đúng cam kết để TH School vận hành đúng như ý tưởng khởi tạo ngôi trường này: Trẻ em Việt Nam có quyền được đón nhận nền giáo dục đẳng cấp quốc tế với môi trường và trang thiết bị tốt nhất” - Anh hùng Lao động Thái Hương nhấn mạnh.

Xây dựng thế hệ lãnh đạo tương lai

Cũng tại hệ thống TH School, đội ngũ giáo viên quốc tế kinh nghiệm đến từ 14 quốc gia trên thế giới luôn mong muốn truyền cảm hứng và thử thách học sinh để các em có thể làm chủ tương lại bằng việc kết hợp một nền giáo dục tiên tiến của thế giới và tinh hoa của giáo dục Việt Nam qua mô hình 80/20.

Trong đó, 80% chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với chương trình quốc tế chuẩn Cambridge từ cấp mầm non cho đến hết cấp THPT như chương trình IPC, IGCSE, A Level... Sau khi tốt nghiệp THPT, các em đạt được chứng chỉ A level được công nhận toàn cầu, có thể tự tin giành nhiều học bổng giá trị tại những trường đại học hàng đầu thế giới.

20% chương trình được giảng dạy bằng tiếng Việt với Chương trình Việt Nam học tinh lọc (bộ môn Văn học, Ngôn ngữ Việt Nam, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), theo phương pháp hiện đại, ngôn ngữ tươi mới, giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức toàn diện về lịch sử, văn hóa Việt Nam. 

Bà Thái Hương (Nhà sáng lập, Chủ tịch TH School) chia sẻ, nhà trường mong muốn “giúp những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam xây dựng tư duy phản biện, biết đồng cảm và hành động chính trực”.

Bằng việc áp dụng cả phương pháp truyền thống và hiện đại trong nhà trường: truyền thống trong các giá trị mà nhà trường gìn giữ và hướng tới; sự tôn trọng, lòng bao dung và tính nhân văn, hiện đại trong cách tiếp cận tri thức, đó là dựa vào những nghiên cứu mới nhất để đem lại hiệu quả học tập tối ưu, TH School mong muốn “giúp những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam xây dựng tư duy phản biện, biết đồng cảm và hành động chính trực”. 

Cũng với tầm nhìn xây dựng thế hệ lãnh đạo tương lai, TH School tập trung vào các chương trình học hướng tới triết lý: "Trao quyền lãnh đạo cho thế hệ trẻ tương lai". Học sinh được được tự chủ và trao quyền thông qua các môn học hay phương pháp mà trường áp dụng, ví dụ như kỹ năng làm việc với các đối tác hoặc làm việc nhóm, học cách chủ động lắng nghe người khác, chia sẻ ý tưởng và phát triển cách nhìn nhận vấn đề qua các môn học thực tế.

Dịp này, lãnh đạo hệ thống trường TH School trao giải thưởng Tận tâm cho Quỹ Vì tầm vóc Việt về sự đồng hành của quỹ với nhà trường trong suốt 7 năm qua. Thông qua Quỹ, đã có gần 150 học bổng với tổng trị giá 120 tỷ đồng đã được dành tặng cho học sinh TH School các cấp học.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...