Thanh Hóa (Quảng Xương): Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

2019-09-24 22:00:28 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Liên quan đến vụ xô sát xảy ra vào 06/02/2019 tại Xã Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ngày 20/08/2019, cơ quan CSĐT huyện Quảng Xương đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Phương về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 06/02/2019 Lê Trung Liên (1983), Lê Trí Dũng (1989) trú tại thôn Ngưu Trung, xã Quảng Bình, Nguyễn Thanh Phương (1986) trú tại thôn 4 xã Quảng Giao và Lê Minh Chiến (1982) trú tại thị trấn Quảng Xương đi cùng gia đình đến nhà ông Lê Trí Đệ (thôn Ngưu Trung, Quảng Bình) để ăn Tết. Sau khi ăn xong Liên, Dũng, Phương, Chiến về nhà Liên uống nước, một lúc sau, bà Lê Thị Oanh (mẹ Liên) đi về và có nói rằng bị người nhà anh Lê Khả Tình (thôn 3, xã Quảng Bình) chửi bới và dọa đánh. Khi nghe bà Oanh nói vậy, cả Liên, Dũng, Phương và Chiến đi đến nhà anh Tình để hỏi cho rõ. Tuy nhiên, anh Tình không có ở nhà nên nhóm của Liên đi về, trên đường về nhóm của Liên bắt gặp anh Tình và đã xảy ra xô sát. Anh Tình bị Liên dùng tay đấm, tát vào vùng đầu, mặt, miệng, sau đó được người dân ra can ngăn. Nghe tin anh trai bị đánh, khoảng 3 phút sau, anh Lê Khả Thơ (em trai anh Tình) đến hiện trường, sau đó giữa Liên và anh Thơ xảy ra cãi vã. Trong lúc đó, Phương xông vào đá anh Thơ nhưng không trúng, Chiến cũng lao vào tát anh Thơ, sau đó Phương đã nhặt cành cây khô dài khoảng 80cm ở lề đường xông vào đánh vào người anh Thơ. Sau khi được người dân ra can ngăn, nhóm của Liên bỏ về, còn anh Tình và Thơ được người dân đưa đi bệnh viện. Hậu quả, anh Tình bị các vết thương ở trán, mặt, môi và gãy ½ răng cửa, anh Thơ bị thương ở vùng chẩm, rách da và chảy máu kích thước 3 x 0,5cm.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích số 84/2019/TTPY ngày 01/03/2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa, anh Thơ bị tổn hại 3% sức khỏe, anh Tình bị các tổn hại như sau: vết thương ở trán là 7%, ở mặt là 0%, ở miệng là 3%, gãy ½ răng cửa là 1%. Căn cứ kết luận giám định pháp y về thương tích, ngày 20/05/2019 cơ quan CSĐT CA huyện Quảng Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46 về tội cố ý gây thương tích quy định tại điều 134 của Bộ luật Hình sự.

Để có căn cứ xử lí đối tượng gây thương tích cho anh Tình. Ngày 17/05/2019, cơ quan CSĐT CA Huyện Quảng Xương đã ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung để giám định tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra cho anh Tình. Theo kết quả giám định pháp y bổ sung của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Thanh Hóa ngày 06/06/2019, anh Tình bị tổn hại 8% sức khỏe.

Cần bồi thường theo đúng quy định của pháp luật

Phía bên bị hại đã yêu cầu các đối tượng gây thương tích bồi thường số tiền là hơn 35 triệu đồng đối với anh Thơ, còn với anh Tình là hơn 105 triệu đồng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại anh Thơ và Tình chưa nhận được tiền bồi thường.

Trao đổi với phóng viên anh Lê Khả Tình và Lê Khả Thơ cho biết rất mong các cơ quan có thẩm quyền điều tra và xét xử nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo điều tra của cơ quan CSĐT, động cơ, mục đích phạm tội là do hai gia đình (anh Tình và đối tượng Liên) có mâu thuẫn từ trước mặc dù có quan hệ thông gia. Từ việc có mâu thuẫn từ trước cộng với việc bà Lê Thị Oanh bị anh Tình và con gái anh Tình chửi bới nên Liên và Phương đã đánh anh Tình và anh Thơ.

Cũng theo cơ quan CSĐT, đối tượng Phương cũng đã ăn năn, hối cải và thành khẩn khai báo do đó được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình sự. Đối với hành vi dùng tay, chân đánh anh Tình của đối tượng Liên và Chiến có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích nhưng do tỉ lệ thương tổn dưới 11% và việc Liên, Phương, Chiến đánh anh Thơ là không có sự bàn bạc, trao đổi nên không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích. Do đó, cơ quan CSĐT CA Huyện Quảng Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Liên và Chiến về hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác và thông báo cho địa phương quản lí, theo dõi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...