Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh): Long trọng tổ chức Lễ tiễn bước thanh niên ưu tú lên đường bảo vệ Tổ Quốc

2024-02-25 14:56:29 0 Bình luận
Sáng nay 25/2, hòa trong khí không khí vui tươi phấn khởi, tràn đầy niềm tin và hy vọng của những ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024; Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2024, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố Hạ Long long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân để tiễn bước những người con ưu tú của Thành phố lên đường nhập ngũ vào lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2024.

 

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long thắp lửa truyền thống ngày hội tuyển quân

Đợt giao nhận quân đầu xuân mới 2020 này, thành phố Hạ Long tuyển chọn và gọi 378 tân binh lên đường nhập ngũ. Đây đều là những thanh niên ưu tú, có sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác tuyển quân. Các Tân binh được thành phố Hạ Long giao quân cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sư đoàn bộ binh 395, Quân khu 3; Sư đoàn phòng không 363 và 365 Quân chủng Phòng không Không quân; Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Hạ Long phát biểu tại Lễ giao nhận quân

Phát biểu tại Lễ giao quân, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Hạ Long ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp tích cực, đầy trách nhiệm của các đơn vị nhận quân đã cùng với địa phương trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện để 378 công dân của thành phố Hạ Long nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trở thành những chiến sỹ giỏi trong lực lượng, là những công dân gương mẫu tiếp tục công hiến xây dựng quê hương Hạ Long ngày càng phát triển, trở thành Thành phố kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Các đồng lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chăm lo, động viên, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân đang tại ngũ nói chung yên tâm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Trong giờ phút trang trọng, ấm tình quê hương, đồng chí Chủ tịch UNBND thành phố cũng mong muốn các chiến sỹ trẻ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của quê hương Vùng mỏ anh hùng; chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của đơn vị, tập trung huấn luyện tốt; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cũng như gia đình, người thân của các đồng chí luôn tin tưởng, mong chờ kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của các đồng chí.

Các tân binh hăng hái, phấn khởi hành quân về các đơn vị huấn luyện

Theo kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ninh được giao tuyển chọn và gọi 1.950 công dân nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị quân đội: Quân chủng Phòng không-Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh). Cùng với đó, bàn giao 213 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...