Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh): Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung

2023-11-07 20:35:11 0 Bình luận
Ngày 7/11, tại Hội nghị thông tin báo chí, ông Đỗ Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết: Dự kiến Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc) diễn ra từ ngày 30/11 - 04/12/2012 tại Quảng trường Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, đường Đại Lộ Hòa Bình, TP Móng Cái.

Hội chợ có chủ đề: “Hợp tác - Hữu Nghị - Liên kết phát triển” với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được tổ chức có quy mô 400 gian hàng, trong đó trên 300 gian hàng của các DN Việt Nam, 100 gian hàng của các DN Trung Quốc. Các mặt hàng trưng bày giới thiệu và quảng bá tại Hội chợ có tính đặc trưng, đa dạng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh và cả nước, các mặt hàng nông, lâm, hải sản, hàng hóa có thế mạnh xuất khẩu của các vùng, miền của Việt Nam và Trung Quốc...Cùng với đó, tại Hội chợ còn có các gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam, Trung Quốc, Quảng Ninh, Móng Cái.

Ông Đỗ Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái tại Hội nghị thông tin báo chí tháng 11/2023

Cũng theo ông Đỗ Văn Tuấn -Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái, ngay sau Lễ khai mạc Hội chợ vào ngày 30/11 sẽ là chuỗi các sự kiện, hoạt động chính được tổ chức như: Diễn đàn kết nối xuất khẩu nông, lâm, thủy sản qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); chương trình hát đối trên sông biên giới; đêm hội Văn hoá - Nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ phường Trần Phú thành phố Móng Cái; diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, giải thi đấu golf quốc tế mở rộng; giải chạy giao lưu hữu nghị quốc tế…

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc) là cơ hội lớn cho các DN, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc nhận diện thương hiệu, chất lượng hàng hóa; trao đổi, hợp tác; tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường, góp phần thúc đầy thị trường phát triển, mở rộng liên kết, hợp tác cùng có lợi, hướng tới phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian tới. Hội chợ được tổ chức trong điều kiện thuận lợi về giao thông, khôi phục lại toàn bộ các hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Qua đó làm tăng lưu thông hàng hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng.

Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

Hội chợ được tổ chức luân phiên tại TP Móng Cái theo chương trình đối ngoại thường niên và nội dung biên bản thoả thuận hợp tác về việc phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung giữa UBND TP Móng Cái (Việt Nam) và chính quyền nhân dân TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã ký kết tại Hà Nội ngày 15/4/2006.

Đây cũng là sự kiện về thương mại, đối ngoại nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung; là nơi hội tụ các tổ chức kinh tế, các DN, là nơi giới thiệu sản phẩm hàng hóa, giao dịch, tìm kiếm đối tác ký kết các thỏa thuận, cam kết làm ăn lâu dài, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, TP trong cả nước. Hội chợ sẽ góp phần quan trọng tăng cường Hữu nghị - Hợp tác ổn định phát triển của nhân dân vùng biên giới đặc biệt là nhân dân TP Móng Cái, Quảng Ninh và nhân dân TP Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc), thu hút XNK hàng hóa qua cửa khẩu, tạo môi trường kinh doanh ổn định lâu dài tại khu vực biên giới cửa khẩu, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về thương mại - du lịch và đầu tư của TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm thu hút vốn, kỹ thuật công nghệ hiện đại vào các KCN cũng như hạ tầng thương mại trên địa bàn, hướng tới phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...