Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh): Lễ hội Hoa Cúc Tết Trùng Dương - Hướng về Miền Trung ruột thịt

2020-10-28 17:03:29 0 Bình luận
Sáng ngày 9/9/năm Canh tý, tức ngày 25/10/2020, tại chùa Ba Vàng đã diễn ra "Lễ hội Hoa Cúc - Hướng về miền Trung thân yêu" với sự tham dự của hàng chục nghìn Tăng, Ni, Phật tử, quan khách và nhân dân từ mọi miền của Tổ quốc.

 Tác phẩm Hoa Cúc với biểu tượng Tổ Quốc Việt nam

Nối tiếp thành công của Lễ hội Hoa Cúc năm 2013, năm 2026, Lễ Hội Hoa Cúc năm 2020 được tổ chức tại chùa Ba Vàng là Lễ hội văn hóa truyền thống Phật giáo được phục dựng để bảo tồn và tôn vinh những giá trị Chân-Thiện-Mỹ trong tinh thần đạo Phật với nhiều ý nghĩa cao quý và sâu sắc. Lễ hội Hoa Cúc là Lễ Tri ân, nhắc nhở chúng ta ý thức rõ hơn về giá trị của đạo đức tri ân và đền ân trong đời sống của con người.

Nhiều nghi lễ được diễn ra tại Chùa Ba Vàng

Ngày 9/9 Âm lịch là ngày Tết cổ xưa của người Việt, gọi là Tết Trùng Dương hay còn gọi là Tết Trùng cửu, Tết Hoa cúc. Hoa Cúc rất gần gũi với người dân Việt Nam, hoa mang vẻ đẹp thanh cao thể hiện tính cách của người quân tử, là biểu tượng cho sự chung, tín, hiếu, nghĩa. Hình ảnh Hoa Cúc gắn liền với sự hiếu thảo, yêu thương cha mẹ; Hoa Cúc tượng trưng cho sự lâu bền, trường thọ, quân tử và được đặt trong bộ tứ quý: “Tùng - Cúc - Trúc - Mai”. Trong đạo Phật, Hoa Cúc là biểu tượng cho sự bình dị, thanh cao, kín đáo và lâu bền, đồng thời cũng biểu hiện cho sự giải thoát khỏi sự đau khổ phiền muộn ở thế gian. Nét thanh tao của Hoa Cúc đã trở thành đề tài quen thuộc trong nghệ thuật kiến trúc từ các triều đại phong kiến cho tới ngày nay. Hình ảnh của hoa cúc rất thân thiện với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng như văn hóa đời Trần và được Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang yêu thích. Hình tượng Hoa Cúc đã được thể hiện rất rõ nét trong các hiện vật được lưu giữ tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, Thiền Viện Trúc Lâm và chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí.

Tăng, Ni, Phật tử mọi miền đất nước về tham gia Lễ hội

Tổ chức Lễ hội Hoa Cúc để tôn vinh 1 loài hoa đẹp, đồng thời thông qua biểu tượng Hoa Cúc để ngợi ca mảnh đất và con người Uông Bí, khẳng định những thành tựu của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo động lực cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ Thành phố lần thứ XX.

Nhiều mạnh thường quân và Nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ đồng bào Miền Trung

Việc tổ chức Lễ hội Hoa Cúc cũng là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm giới thiệu những hình ảnh, nét văn hóa tiêu biểu của Thành phố đến với du khách góp phần xây dựng thành phố Uông Bí là điểm đến thân thiện, an toàn. Đây cũng là một trong các sự kiện quan trọng nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh sau khi làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 được kiểm soát. Hưởng ứng và triển khai hiệu quả chương trình kích cầu nội địa:“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, và “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

Chương trình Từ thiện ủng hộ đồng bào Miền Trung ruột thịt được các vị Tăng, Ni, Phật tử, quan khách và nhân dân hưởng ứng với tinh thần tương thân tương ái, ấm áp tình người, hoạn nạn có nhau.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...