Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Thông tin phản ánh về nhiều sai phạm trong trật tự đô thị tại huyện Thanh Trì

25/09/2023 11:54
3:12
Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được phản ánh nhiều công trình xây dựng không đúng quy định trên địa bàn xã Tân Triều gây mất mĩ quan, trật tự công cộng, tập kết vật liệu không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường.

 

Theo kết luận của thanh tra Thành Phố Hà Nội, trên địa bàn huyện Thanh Trì có 32 đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng sử dụng không đúng mục đích, chưa đưa đất vào sử dụng hiệu quả, 9 đơn vị được giao đất bị các hộ dân, tổ chức sử dụng đất liền kề lấn chiếm; 12 đơn vị được UBND TP Hà Nội giao đất để thực hiện dự án nhưng chưa đưa vào sản xuất kinh doanh, sử dụng sai mục đích hoặc cho thuê lại.

 Công trình số 1 BT4 tổng cục 5, chủ đầu tư đang tự ý thay đổi kết cấu.

Tại xã Tân Triều có khoảng 150 hộ gia đình san lấp, lấn chiếm đất công (nằm trong quy hoạch điểm dân cư nông thôn) từ trước ngày 1-7-2004; 16 hộ lấn chiếm 2.000m2 đất tại thôn Yên Xá (hiện đã xây nhà cấp 4); 108 hộ xây dựng nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp nằm dọc hai bên đường Phan Trọng Tuệ thuộc thôn Yên Xá với tổng diện tích khoảng 6.800m2…

 

Công trình xây dựng tại khu đấu giá 20 N05 khu tái định cư xóm chùa.

Kết luận thanh tra là vậy, nhưng nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý TTXD hiện đang diễn ra trên địa bàn xã Tân Triều, vẫn chưa có dấu hiệu bị xử lý mà còn có chiều hướng ra tăng, đề nghị UBND Huyện Thanh Trì và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm những sai phạm đang diễn ra, có những hình thức kỷ luật liên quan đến các cá nhân, tập thể  thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

 

Công trình 145 Yên Xá.

Theo Quyết định số 3406/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện Thanh Trì vẫn phải tuân thủ theo đúng quy hoạch hoặc quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đã được phê duyệt, công trình nhà ở nông thông chỉ xây dựng tối đa 6 tầng.  Tuy nhiên, trên địa bàn xã Tân Triều vẫn còn nhiều công trình xây dựng sở hữu chiều cao quá khổ, vượt trội hơn hẳn các ngôi nhà liền kề, có dấu hiệu vượt số tầng quy định, vi phạm trật tự xây dựng vẫn ngang nhiên tồn tại.

 

Công trình số 27 LK7 khu tổng cục 5.

Cụ thể:  Một số công trình xây dựng tại khu đấu giá 20 N05 khu tái định cư xóm chùa, Số 8 số 9 N02 khu tái định cư xóm chùa, số 1 ngách 58 ngõ 83 Tân triều (chồng thêm 4 tầng), Số 54 ngõ 66b Triều khúc, 145 Yên Xá, số 27 LK7 khu tổng cục 5,số 1 BT4 tổng cục 5,vật liệu xây dựng của công trình cũng được để tràn ra vỉa hè dành cho người đi bộ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

 

Công trình số 1 ngách 58 ngõ 83 Tân triề, được chủ đầu tư cơi nới thêm 4 tầng.

Theo thông tin phản ánh, việc kết luận thanh của thành phố Hà Nội vừa mới xong, nhưng sai phạm lại tiếp tục tái diễn, khiến dư luận cho rằng có sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu bao che cho sai phạm ngang nhiên tồn tại trên địa bàn xã Tân Triều.

Công trình số 54 ngõ 66B Triều khúc.

Theo phản ánh, nhiều công trình xây dựng vượt quy định sẽ được cho thuê để ở hoặc chủ đầu tư sẽ chuyển đổi sang cho thuê để kinh doanh, thâm chí biến thành chung cư mini, dẫn đến nguy cơ an toàn phòng chống cháy nổ, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Trong thời gian vừa qua, nhiều vụ cháy tại các tòa nhà không đảm bảo phòng cháy chữa cháy đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của, là tâm lý của người dân lo lắng, vì vậy, người dân mong UBND huyện Thanh Trì vào cuộc thanh kiểm tra và xử lý sai phạm, đặc biệt xử lý nghiêm những đơn vị, tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có). Theo đó, đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy sẽ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tân Triều. 

Sau khi xem nội dung phản ánh, căn cứ theo các quy định của Luật Báo chí số: 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016 và Nghị định số: 09/2017/NĐCP ngày 09/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, Tạp chí điện tử Hòa Nhập có công văn số  122/CV-ĐTHN ngày 29/8/2023 gửi UBND huyện Thanh Trì để xử lý theo thẩm quyền và phản hồi tới Tòa soạn.

Sáng 18/9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ đã tham gia hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) do Thành ủy, HĐND, UBND TP tổ chức.

Trao đổi bên lề với Báo Tuổi trẻ (đăng ngày 18/09/2023 ), nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng thủ đô không chỉ có mỗi tòa chung cư mini bị cháy ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân) xây sai phép, mà còn rất nhiều công trình khác.

Ông Nghị cho rằng hiện có thực tế là xử phạt để công trình sai phép tồn tại. Từ thực tế trên, sẽ nảy sinh việc nhiều chủ đầu tư bất chấp việc xây sai phép, "mong cho được phạt" để hợp thức hóa vi phạm.

  

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đằng sau mỗi chung cư mini xây vượt tầng đều được "chống lưng". Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG/Thanhnien.vn

Theo nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội, lợi nhuận từ phần công trình vi phạm là rất lớn. Vì thế chủ đầu tư sẽ dùng để chạy chọt, hối lộ, sau đó vẫn lãi nên cứ tiếp tục vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng này, ông Nghị đề nghị sai phạm đâu phải xử đấy, vi phạm đến đâu cắt bỏ đến đó.

"Phạt cho tồn tại là đồng phạm với sai phạm một cách hợp pháp nên cần phải xem xét, làm rõ trách nhiệm" - ông nói.

Ông Nghị cho rằng sau mỗi chung cư mini xây nhiều hơn số tầng so với giấy phép được cấp là cả một thế lực lớn "chống lưng".

"Đằng sau mỗi công trình đấy là có chống lưng đấy. Không phải mình đương đầu với chủ công trình vi phạm đâu, mình còn đương đầu với cả cái anh chống lưng đó", ông nói.

Đề cập đến nội dung làm thế nào để chính quyền cấp dưới thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trong việc xử lý các công trình vi phạm, ông Nghị cho rằng cần nghiêm khắc về vấn đề xử lý trách nhiệm cán bộ.

"Nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xử lý" - ông Phạm Quang Nghị nói.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang