Thảo cầm viên Sài Gòn ngày đầu hoạt động trở lại sau dịch bệnh

2021-11-05 13:32:32 0 Bình luận
Sáng ngày 5/11, Thảo cầm viên Sài Gòn chính thức hoạt động trở lại sau gần 6 tháng liền đóng cửa. Nhiều em nhỏ háo hức khi được gia đình đưa đi tham quan và thăm đàn thú khỏe mạnh sau thời gian bị hạn chế di chuyển do dịch bệnh COVID-19.

Người dân đưa trẻ em cùng đến tham quan Thảo cầm viên trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Ghi nhận của phóng viên, từ 9h00 sáng, số lượng người đến mỗi lúc một đông hơn. Không gian thiên nhiên mát mẻ, cảnh quan được nhận viên cải tạo sạch sẽ, tạo sự gần gũi và thỏa mái cho du khách. Đặc biệt nhiều em nhỏ đi cùng gia đình rất hào hứng và thích thú khi tham quan quanh các khu vực của Thảo cầm viên.

Thảo cầm viên hoạt động trở lại được xem là tính hiệu vui cho nhiều người dân Thành phố lẫn khách du lịch.

Nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thảo cầm viên Sài Gòn đề nghị khách tham quan thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách, khu tụ tập, khử khuẩn). Đối với du khách là người lớn, khi đến Thảo Cầm Viên cần phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 đủ (14 ngày) hoặc là F0 có giấy xác chứng nhận khỏi bệnh trong thời gian quy định. Tại cổng chính, bảo vệ thực hiện đo thân nhiệt và hướng dẫn người đến tham gia khai báo y tế theo quy định…

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Thảo cầm viên đã phải tạm ngưng hoạt động gần 6 tháng liền. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong về kinh phí hoạt động, chăm sóc và nuôi dưỡng khoảng 1.500 cá thể động vật. Nhưng ngày mở cửa trở lại, Thảo cầm viên vẫn giữ nguyên giá vé vào cổng (người lớn 60.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng, trẻ em dưới 1m (đi cùng gia đình) được miễn phí vé).

Nguyễn Anh Huy (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Một thời gian khá dài mình cùng gia đình bị hạn chế đi lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hôm nay quay trở lại Thảo cầm viên, mình cảm giác rất thích thú và thỏa mái vì được ngắm động vật tại đây, di chuyển trong không gian rất mát mẻ”.

Ông Hai và cháu mình tham quan tại chuồng voi.

Xem thông tin qua báo đài nên tôi biết được hôm nay Thảo cầm viên mở cửa nên đưa cháu ra tham quan. Vừa tận hưởng không gian thiên nhiên, vừa tham quan tạo sự thỏa mái cho bản thân” – ông Trần Văn Hai (quận Phú Nhuận) chia sẻ.

Hiện tại, Thảo cầm viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng khoảng 150 loài động vật với khoảng 1.500 cá thể cùng hơn 900 loài thực vật khác. 

Trước đó nhiều ngày, Thảo Cầm viên Sài Gòn đã có thông báo chính thức về việc hoạt động trở lại của đơn vị. Đội ngũ nhân viên tại đây, đã tất bật dọn dẹp, cải tạo cảnh quan để chuẩn bị đón khách tham quan một cách linh hoạt, an toàn, chu đáo nhất.  Được biết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tuổi đời 156 năm, nằm tại trung tâm Quận 1. Đây được xem là một trong những địa điểm quan quan du lịch lâu đời đối với người dân TP.HCM.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...