Thảo cầm viên Sài Gòn tất bật cải tạo cảnh quan, chuẩn bị đón khách trở lại

2021-11-01 17:33:18 0 Bình luận
Sau gần 6 tháng tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại từ ngày 5/11. Nhiều nhân viên vẫn đang tất bật dọn dẹp, cải tạo cảnh quan, chuẩn bị cho hoạt động đón khách được diễn ra một cách suôn sẻ, an toàn, chu đáo nhất.

Thảo cầm viên Sài Gòn có vị trí tọa lạc tại trung tâm Quận 1, TP.HCM. 

Hoạt động mở cửa trở lại của Thảo cầm viên Sài Gòn đã được UBND TP.HCM cho phép. Việc đón khách tham quan trong thời gian sắp tới sẽ tuân thủ đầy đủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố. “Số lượng khách trong ngày đầu mở cửa có thể không giới hạn. Chúng tôi vẫn chưa dự tính số vé phát hành vào ngày đầu mở cửa vì đặc thù là khách đến tham quan rồi rời đi chứ không ngồi lại… Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện để ngày mở cửa hoạt động diễn ra suôn sẻ, an toàn, chu đáo.”- Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết.

Gần 6 tháng qua, Thảo cầm viên Sài Gòn phải tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh. Nguồn thức ăn cung cấp cho động nơi đây trở nên hạn hẹp. Nhiều nhân viên thực hiện phương án "3 tại chỗ", đời sống trở nên khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 1/11, nhiều nhân viên vẫn đang tất bật dọn dẹp, cải tạo cảnh quan bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn. Nhiều nhân viên không khỏi vui mừng khi nơi đây chuẩn bị đón khách tham quan trở lại sau gần 6 tháng phải tạm ngưng hoạt động.

Nhân viên tại Thảo cầm viên Sài Gòn, cắt tỉa cây xanh, lao rửa chuồng động vật lưỡng cư, khuôn viên sống Hồng Hạc chuẩn bị cho hoạt động đón khách sắp tới. 

Năm nay tôi 55 tuổi và đã gắn bó với công việc này khoảng 37 năm. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn Thành phố đã làm ảnh hưởng đến nhiều mặt. Thức ăn cho động vật bị hạn chế đi vì dịch, nhiều nơi không mở của, quá trình tìm nguồn thức ăn, vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty và nhân viên tại đây luôn cố gắng để chăm sóc các con thú tại đây một cách tốt nhất. Riêng, chúng tôi thực hiện phương án “3 tại chỗ” từ ngày 15/7 đến nay… Nhân viên chúng tôi vẫn đang cố gắng chuẩn bị cho việc đón khách trở lại. Chúng tôi, cảm thấy vui, háo hức nhiều lắm.”– Ông Đỗ Thanh Hải, tổ trưởng tổ Voi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ.

Ông Hải, người gắn bó với công việc chăm sóc voi tại Thảo cầm viên Sài Gòn đã 37 năm.

Được biết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tuổi đời 156 năm, nằm tại trung tâm Quận 1 (TP.HCM). Tính đến thời điểm hiện tại, nơi đây đang chăm sóc hơn 1.500 cá thể động vật (khoảng 150 loài khác nhau) và 900 loài thực vật.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng nhân viên chăm sóc vẫn luôn chuẩn bị và đảm bảo thức ăn cho từng loài động vật tại đây. 

Hồng Hạc giống chim lội nước...

Một số loài thú bản địa (Hưu, Nai Vàng..) của nước ta có tại Thảo cầm viên.

Cá thể Linh Dương Đông Phi, loài động vật quý hiếm được bảo tồn tại Thảo cầm viên Sài Gòn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...