Thị xã Sơn Tây có thể điều chỉnh giờ bắn pháo hoa tầm cao do xuất hiện mưa lớn kéo dài

2020-01-24 19:27:15 0 Bình luận
Ngày 24/1 (30 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Thị xã Sơn Tây đã có mưa giông, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, tại nhiều khu vực còn xuất hiện mưa đá.

Ngày 30 Tết, tại Thị xã Sơn Tây mưa lớn kéo dài và một số nơi xuất hiện mưa đá

Tại Thị xã Sơn Tây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập lụt. Từ trưa ngày 30 Tết, mưa lớn bắt đầu xuất hiện, chia thành nhiều đợt, đến 19h mưa vẫn chưa chấm dứt. Đặc biệt, chiều nay một số nơi còn xuất hiện mưa đá. Theo người dân ở địa phương, chưa có năm nào lại xảy ra mưa lớn kéo dài vào thời điểm cận Tết như thế này. Bình thường tháng 1 vẫn là chính đông, thời tiết chủ đạo là rét, mưa nhỏ, mưa phùn, chứ hiếm khi xuất hiện mưa giông, mưa đá càng hiếm. 

Do mưa lớn kéo dài cả ngày nên các địa điểm bán cây cảnh tại Thị xã Sơn Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ trưa ngày 30 Tết nhiều tiểu thương đã vứt bỏ cây cảnh do mưa lớn làm đổ, nát cây.

Tại sân vận động Thị xã Sơn Tây, mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc buôn bán của các tiểu thương

 

Sau trận mưa vào trưa nay, một số nơi cây cảnh đổ, nát

Theo dự kiến, TP.Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý tại 30 điểm (bao gồm 6 trận địa bắn tầm cao và 24 trận địa bắn tầm thấp). Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với hỏa thuật (3 trận địa): quận Hoàn Kiếm); quận Tây Hồ; quận Nam Từ Liêm. Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp (3 trận địa): quận Hai Bà Trưng; quận Hà Đông; thị xã Sơn Tây. Thời gian bắn là 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 25/1/2020 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020).

Tuy nhiên, nếu tối nay tình trạng mưa lớn còn tiếp tục xảy ra thì thị xã Sơn Tây sẽ phải điều chỉnh giờ bắn pháo hoa.

Chiều nay, tại Thành cổ Sơn Tây, các chiến sĩ cố gắng hết sức bảo vệ cho trận địa bắn pháo hoa tầm cao trong đêm giao thừa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, tương tác của không khí lạnh và hội tụ gió còn khá mạnh. Vì thế từ chiều 30 Tết đến sáng mùng 1 Tết, miền Bắc liên tục mưa rào và giông mạnh, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng cực đoan như mưa đá và giông sét.

Đến giao thừa, miền Bắc sẽ có mưa rào và giông diện rộng. Một số nơi còn có thể mưa vừa (16-50 mm trong 24 giờ), thậm chí mưa to (50-100 mm trong 24 giờ), nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 16, vùng núi cao trên như Sa Pa (Lào Cai) còn 8, không thuận lợi cho việc vui chơi, ngắm pháo hoa của người dân.

Từ mùng 1 Tết, miền Bắc và bắc miền Trung sẽ bước vào đợt rét đậm (trung bình ngày 15 độ trở xuống), miền núi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống), kéo dài khoảng 4-5 ngày. Trang Accuweather của Mỹ dự báo cả tuần sau Hà Nội trong ngưỡng 10-18 độ, Sa Pa 4-11 độ C. Các đỉnh núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...