Thị xã Sơn Tây: Dự án phân lô của Công ty HUD khiến dân “sống dở chết dở”

2020-06-22 08:38:38 0 Bình luận
Mỗi khi mưa xuống là toàn bộ nhà dân nằm xung quanh dự án phân lô của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD chìm trong biển nước khiến cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Vừa qua, nhận được đơn thư phản ánh của các hộ dân sinh sống tại phường Quang Trung, phường Trung Hưng và phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), trong đó bao gồm các hộ gia đình các bác thương binh, bệnh binh, người khuyết tật phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường. Trước thông tin trên, nhóm PV Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã về địa phương xác minh để có thông tin khách quan cung cấp cho bạn đọc.

Kể từ khi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD về địa phương thực hiện các dự án lớn thì cuộc sống người dân nơi đây chưa một ngày được bình yên. Hàng loạt các dự án phía sau khu dân cư đã đẩy người dân vào tình cảnh “sống dở chết dở” mỗi khi mưa xuống. Trong hai năm vừa qua, Công ty HUD triển khai giải phóng mặt bằng, đô thị hóa cơ sở hạ tầng. Việc “thay da đổi thịt” cho địa phương để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển chưa thấy nhưng những mặt bất cập đã hiện lên rõ rệt, khiến cuộc sống người dân lao đao bởi ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Suốt hai năm qua, người dân đã “vác” đơn phản ánh thực trạng trên tới UBND phường Quang Trung, Trung Hưng, Sơn Lộc và UBND thị xã Sơn Tây nhưng chỉ nhận được sự im lặng, trì trệ, hứa suông, không giải quyết dứt điểm. Liệu ở đây có việc đẩy mạnh phát triển kinh tế mà “lãng quên” cuộc sống của người dân hay không?

Đem những phản ánh trên PV tòa soạn Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã đến làm việc với ông Nguyễn Viết Đạt - Phó chủ tịch thị xã Sơn Tây. Trong buổi làm việc, ông cho biết: "Trong những năm vừa qua, bên UBND thị xã Sơn Tây đã nắm được những vấn đề mà các hộ dân đã phản ánh nêu trên và đã có liên hệ bên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà & đô thị HUD cùng các hộ dân để có buổi làm việc xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên".

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Phía mặt ngoài khu dân cư luôn trong tình trạng ngập ngụa rác thải. Bao bì, túi nilon, đồ nhựa dùng một lần bị vứt tràn lan, bốc mùi hôi thối.

Phía trong khu dân cư chẳng khá khẩm hơn khi các hộ gia đình phải sống trong biển nước. Nước từ các nơi đổ về gây ngập úng, ứ đọng, là nơi sinh sống của chuột, bọ, gián, muỗi... Rất mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Mỗi khi mưa xuống, ngôi nhà bị nước bao vây, không có đường ra vào. Ai tới chơi nhà phải đi ủng mới vào được bên trong. Trời mưa to, nước ngập tới tận đầu gối.

Khu bếp nấu ăn của người dân chìm trong biển nước. Muốn nấu ăn, họ - những người dân phải sắn quần lên tận đầu gối.

Bà Tuyết – người dân sinh sống tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây chia sẻ: “Nước từ các nơi dồn vào khiến xung quanh nhà ngập úng, cây cối trong vườn chết hết, tôi phải bán tháo gà vịt trong vườn đi. Thiệt hại kinh tế vô cùng! Bản thân tôi do sống trong môi trường nước bẩn tù túng nên bị mắc bệnh ngoài da và đau mắt đỏ. Khổ chúng tôi lắm!”

Bác Lân - Cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ chia sẻ tại thị xã Sơn Tây còn nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Mưa xuống là nhà tôi như “hòn đảo vậy”. Có hôm 12 giờ đêm, 1 giờ sáng mà trời mưa to là phải đi chạy gà, chạy vịt, lúa thóc để ở dưới”. – Một người dân bức xúc.

Dự án do Công ty HUD làm chủ đầu tư chỉ mới triển khai phân lô nhưng không có hệ thống đấu thoát nước đã đẩy cuộc sống người dân vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng mỗi khi mưa xuống.

Công ty HUD đổ đất, cát bịt kín cống thoát nước khiến nước mưa bị dồn, ứ đọng, ngập sâu vào nhà dân.

Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, người dân trên địa bàn phường Quang Trung, phường Trung Hưng và phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) rất mong có sự quan tâm sâu sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, của UBND thành phố Hà Nội nói chung và UBND thị xã Sơn Tây nói riêng để sớm ổn định cuộc sống tránh bức xúc kéo dài.

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...