Thị trường Noel: Thông “tứ sắc” rực rỡ giá rẻ tràn ngập

2015-12-10 09:05:43 0 Bình luận

Bộ tượng hang đá giá 3.7 triệu đồng

Còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, tại các cửa hàng bán đồ trang trí trên các tuyến đường ở TP.HCM như Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám… hàng hóa đã được bày biện trông rất bắt mắt. So với năm ngoái, các tiểu thương cho biết năm nay mặt hàng đồ trang trí giáng sinh đã đa dạng hơn về mẫu mã, phong phú về chủng loại.

Nắm bắt xu hướng mua sắm cũng như đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh đã nhập về các loại hàng mới như cây thông Noel “tứ sắc”, tượng hang đá nhập từ Ý hay các đồ trang trí làm thủ công…

Bộ tượng hang đá nhập khẩu từ Ý có giá bán 3,7 triệu đồng.

Anh Cường (chủ cửa hàng bán đồ trang trí bên trong khuôn viên Nhà thờ Tân Định, Quận 3) chia sẻ, năm nay cửa hàng của anh nhập về nhiều loại tượng dùng để trang trí trong hang đá. Dù giá bán có cao hơn loại tượng cũ nhưng đã có nhiều khách hàng lựa chọn. Một bộ tượng nhập từ Ý tùy kích cỡ mà có giá bán từ 1,4 – 3,7 triệu đồng.

Mặt hàng cây thông Noel năm nay cũng có mẫu mã đa dạng hơn. Theo một chủ cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, ngoài hai màu xanh và trắng đặc trưng như các năm trước, thông Noel năm nay còn có thêm màu như vàng, đỏ. Bên cạnh đó còn có các loại cây thông được làm từ gỗ ép, xốp được nhiều người lựa chọn.

Đồ trang trí Giáng sinh năm nay đa dạng về mẫu mã.

Hang đá được làm thủ công cũng thu hút khá nhiều người mua. Tùy kích cỡ, hang đá làm thủ công có giá dao động từ 150 – 300 ngàn đồng. Quần áo ông già Noel dao động từ 70 – 130 ngàn đồng/bộ, vòng nguyệt quế có giá từ 50 – 500 ngàn đồng tùy mẫu mã…

Sức mua chậm

Tràn ngập thị trường đồ trang trí năm nay, ngoài hàng trong nước có nhiều loại đèn nháy và ông già Noel điện tử từ Trung Quốc. So với mặt hàng đèn nháy trong nước sản xuất, dù giá có rẻ hơn từ 20 – 30 ngàn đồng nhưng hàng Trung Quốc không được người dân lựa chọn vì chất lượng kém hơn.

Tham khảo ở nhiều cửa hàng bán mặt hàng trang trí Giáng sinh năm nay, phóng viên Báo điện tử Infonet nhận thấy giá cả năm nay không có biến động so với năm ngoái, thậm chí còn giảm đôi chút.

Tuy nhiên, theo một số tiểu thương, hàng hóa năm nay tiêu thụ khá chậm. Giải thích cho điều này, ông Thành Chung (Chủ cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10) cho hay, có thể do thời tiết năm nay tại TP.HCM nắng nóng chưa có không khí Giáng sinh. Bên cạnh đó có thể do kinh tế khó khăn nên người dân chưa vội mua sắm.

Ngoài bày bán phong phú các loại hàng hóa, một số cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu (Quận 3) còn nhận thêm dịch vụ trang trí hang đá tại gia và phát quà Noel cho các em thiếu nhi. 

Cây thông Noel năm nay có thêm màu vàng, đỏ.
Hang đá có giá từ 150 - 300 ngàn đồng, tùy kích cỡ.
Ông già Noel điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc.
Mặc dù hàng hóa phong phú và giá cả không biến động so với năm trước nhưng theo nhiều tiểu thương sức mua vẫn chậm.
Phong phú vòng nguyệt quế trang trí. 
Hang đá được làm thủ công.
Đa dạng và phong phú nhất là mặt hàng trái châu.
Đồ ông già Noel có giá từ 70 - 130 ngàn đồng/bộ tùy kích cỡ.
Ngoài bày bán phong phú hàng hóa, một số cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Quận 3 còn nhận thêm dịch vụ trang trí hang đá tại gia và phát quà Noel.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...