Thợ sửa chữa xe lăn "bất đắc dĩ" của người khuyết tật

2022-06-25 23:07:10 0 Bình luận

Ông Lê Thành Công (ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị khuyết tật tay bẩm sinh. Nhiều năm qua với nghề sửa xe, ông đã sửa chữa không biết bao xe lăn hư hỏng, tái chế xe cũ thành xe mới cho người đồng cảnh hay các cụ già.

Mới đây, một thanh niên 40 tuổi bị tai nạn giao thông gãy chân, không đủ tiền để mua chiếc nạng gỗ đã được ông Công tặng lại chiếc nạng cũ của mình.

Ông Công bị khuyết tay từ nhỏ sửa xe, tái chế cho người đồng cảnh (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Chị Nguyễn Thị Hiên (NKT ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) cho hay, nhà của ông Công là địa chỉ thân quen để những NKT tìm đến nhờ sửa chữa những lúc xe hư hỏng. Nhiều NKT có thể di chuyển thuận lợi hơn cũng nhờ có những chiếc xe lăn, xe lắc cũ do ông Công tặng.

Cũng là một thợ sửa xe, ông Võ Văn Nga (ngụ xã Túc Trưng, H.Định Quán) đã vận động các gia đình có xe lăn, xe lắc cũ, bị hư hỏng một phần, xe không còn sử dụng đem về sửa chữa, tân trang lại nhằm kịp thời tặng cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, NKT khi họ có nhu cầu.

Ông Nga cho hay, do có cơ hội được đi nhiều nơi, tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng thông qua vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, ông nắm bắt được nhu cầu của bà con để vận động nguồn xe cũ. Rồi ông dành thời gian sửa chữa những bộ phận hư hỏng bằng những phụ tùng mới. Từ đó, nhiều chiếc xe lăn, xe lắc hư cũ đã được ông Nga biến đổi thành xe có thể sử dụng được trao tặng miễn phí cho người dân.

Ông Tắc chia sẻ: “Nhiều nơi, có những chiếc xe lăn, xe lắc còn rất tốt bị bỏ đi sau khi không còn sử dụng. Trong khi đó, nhiều người, nhất là bà con hoàn cảnh khó khăn lại không có điều kiện mua xe lăn, xe lắc. Không ít NKT đang sử dụng những chiếc xe lăn, xe lắc cũ nát, chắp vá do không có nơi sửa chữa, không có phụ tùng phù hợp thay thế”.

Từ thực tế đó, ông đã vận động người dân, các hội đoàn thể hỗ trợ lại cho ông những chiếc xe lăn, xe lắc mà họ không còn dùng. Sau khi tiếp nhận, với những hư hỏng nhỏ ông tự sửa, còn những chi tiết phức tạp hơn ông liên kết với các tiệm sửa xe trong xã để khắc phục. Nhờ vậy mà nhiều chiếc xe lăn cũ còn sử dụng tốt đã lần lượt đến với NKT khó khăn.

Sư thầy Đức Minh tái chế xe cũ tặng người khuyết tật (Ảnh: PLO)

Còn sư thầy Đức Minh (quận 12, TP.HCM) không chỉ tu hành mà còn tình nguyện tái chế xe lăn cho người khuyết tật. Ban đầu, để có thể tái chế được một chiếc xe, thầy phải tự mày mò, tìm hiểu về cấu trúc, phụ tùng lắp ráp, có những hôm phải lặn lội hàng chục cây số để săn lùng khắp các bãi phế liệu, chợ đồ cũ,... để tìm mua một chiếc xe cũ còn sử dụng tốt. Trung bình chi phí mua cũ kèm phụ tùng tái chế một chiếc xe lăn giao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Nhận thấy có nhiều người khuyết tật vì phải nằm, ngồi quá lâu dẫn đến lở loét nhưng không có điều kiện chữa trị, sư thầy Đức Minh còn hỗ trợ thêm cả chi phí điều trị bệnh và giúp đỡ chăm sóc các bệnh nhân tại đạo tràng cho đến khi bình phục.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...