Ngày 3/1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 1/CT-TTg về việc chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. Chỉ thị đặt ra thời hạn
Chỉ thị ra thời hạn phải triển khai, hoàn thành công tác đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm.
Tháng 11/2024, Quốc hội đã quyết nghị tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng. Theo kế hoạch của Chính phủ hồi cuối 2009, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và 2, tổng công suất 4.000 MW (2x2.000 MW).
Tại họp báo đầu tháng 12/2024, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công thương đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác để tiếp tục khởi động chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam.
Hiện hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ cơ sở để triển khai dự án này. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Luật Điện lực sửa đổi, trong đó có nội dung về phát triển điện hạt nhân. Hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, an toàn, bảo vệ môi trường... hiện cũng đủ cơ sở để thực hiện. Thời gian tới, Chính phủ dự kiến báo cáo Quốc hội để sửa Luật năng lượng nguyên tử với các nội dung liên quan tới phát triển nguồn năng lượng này. Ngoài ra, để có thể triển khai được, Bộ Công Thương sẽ sớm trình các cơ quan có thẩm quyền để sửa Quy hoạch điện VIII.
Trong quá trình chuẩn bị công tác đầu tư, việc lựa chọn chủ đầu tư là một nội dung quan trọng. Đây sẽ là chủ thể triển khai toàn bộ quá trình, từ nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và vận hành nhà máy điện. Bộ Công thương cũng đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, sớm tạo điều kiện có mặt bằng sạch, sự đồng thuận của người dân cho dự án.
Điện hạt nhân là nguồn điện nền, xanh và bền vững. Việc phát triển nguồn điện này không chỉ là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero năm 2050, đưa nền khoa học công nghệ của đất nước phát triển lên tầm cao mới.
Trong đó, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, theo Thủ tướng, là "nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng" trong kỷ nguyên mới, chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao.
Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, làm nền tảng để đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Với mức tăng trưởng này, điện năng phải tăng trưởng gấp 1,5 lần, tức là mỗi năm cần bổ sung 8.000-10.000 MW điện. Trong khi đó, việc triển khai các dự án nguồn điện còn nhiều vướng mắc. Giai đoạn 2021-2025, phát triển nguồn điện dự kiến chỉ đạt 56,7% so với kế hoạch. Việc này tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn tới.
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được để thiếu điện. Ngành điện không được để xảy ra tình trạng các dự án, công trình ách tắc do chậm xử lý thủ tục hành chính. Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Công Thương tăng kiểm tra, giám sát, theo dõi diễn biến nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh để báo cáo.