Thu nhập tiền tỷ từ mô hình nuôi vịt trời bán hoang dã

2016-02-28 22:57:53 0 Bình luận
Tình cờ biết đến con vịt trời sau một lần ăn ở nhà hàng, anh Nguyễn Khắc Tuấn, một thanh niên gốc Bắc đang sinh sống ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai đã nhiều tháng lặn lội ra Bắc Giang để tìm hiểu và học cách nuôi vịt trời theo mô hình bán hoang dã.
Anh Tuấn được nhiều người gọi là “ông vua” vịt trời ở Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Sau gần 2 năm triển khai mô hình nông nghiệp mới này, anh Tuấn được nhiều người gọi là “ông vua” vịt trời ở Đồng Nai, bởi hàng tháng trang trại vịt của anh cung cấp cho thị trường khoảng 4.000 vịt con và 2.000 vịt thương phẩm, mang lại thu nhập trên 1,5 tỷ đồng/năm. 


Cơ duyên với vịt trời 

Anh Tuấn cho biết, tình cờ cùng gia đình đến một nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh dự tiệc liên hoan. Bữa tiệc có món vịt trời nướng muối ớt với giá bán 600.000 đồng/con (trọng lượng khoảng 1,1kg). Thịt loài vịt này có vị ngon, ngọt tự nhiên, mùi thơm rất đặc trưng. Anh Tuấn nói đây là món ăn ngon, tuy nhiên giá lại rất cao. 

Sau lần đó, anh quyết tâm đi tìm hiểu về vật nuôi này. Từ thông tin trên mạng internet, anh lặn lội ra tỉnh Bắc Giang để gặp người nuôi vịt trời theo mô hình bán hoang dã thành công ở khu vực phía Bắc. Sau 2 tháng tìm hiểu và học hỏi, anh Tuấn quyết định đầu tư trang trại nuôi vịt tại khu rẫy của gia đình ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. 

Anh Tuấn cho biết, ban đầu anh mua 2.000 con vịt giống và vịt trời trưởng thành về nuôi trên vùng ao khoảng 4.000m2. Sau thời gian nuôi, vịt sinh trưởng tốt, đặc biệt có ưu điểm khỏe mạnh, kháng bệnh cao và ăn ít. 

Khi mang vịt về nuôi, nhiều người thân và người dân trong vùng bất ngờ với mô hình của anh Tuấn, bởi họ nghĩ từ xưa đến nay vịt trời là loài sống ở môi trường hoang dã và chúng bay như những loài chim, do đó thả ở môi trường bán hoang dã vịt sẽ bay đi mất. 

Với 4.000m2 mặt ao, chỉ cần đắp bờ thoải và trồng cây quanh bờ là có thể có được hồ nuôi vịt trời mà không cần phải làm chuồng hay quây lưới kín. Anh Tuấn chia sẻ, vịt trời tuy là loài hoang dã nhưng khi biết đặc tính của chúng thì không sợ vịt bay mất. 

Quyết tâm làm giàu từ con vịt trời 

Từ 2.000 con vịt giống và vịt thương phẩm ban đầu, sau 5 tháng nuôi, đàn vịt của anh Tuấn đã bắt đầu sinh sản. Anh cho biết, lứa trứng đầu tiên anh đưa đi ấp nhưng tỷ lệ nở rất thấp, chỉ đạt khoảng 30%. 

Không chịu lùi bước, anh Tuấn gặp các kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia thú y nhờ tư vấn để chăm sóc vịt trời làm sao sinh trưởng tốt, sinh sản khỏe và tỷ lệ trứng nở cao. Khi được các chuyên gia tư vấn, anh đã đổi chế độ ăn cho loài vịt trời, chủ yếu là bèo, lúa và một phần cám. 

Anh Tuấn nói, đặc điểm của loài vịt trời ở môi trường hoang dã là sống theo bầy đàn, ăn rất ít. Theo tính toán, từ khi vịt con sinh ra đến lúc trưởng thành và xuất bán, mỗi con vịt ăn hết khoảng 50.000 đồng tiền thức ăn. 

Một đặc điểm khác là vịt trời có thể kháng bệnh rất cao. Vì đây là giống vịt hoang dã, do đó khả năng kháng bệnh của loài này tốt hơn rất nhiều so với loài vịt nuôi bình thường. 

Hiện nay, tại trang trại của anh Tuấn có khoảng 2.000 con vịt đẻ, 2.000 vịt thương phẩm. Anh Tuấn đã đầu tư 5 lò ấp công nghiệp với công suất 40.000 quả trứng, cung cấp cho thị trường hàng nghìn con vịt con mỗi ngày. 

Hiện nay, tại trang trại của anh Tuấn có khoảng 2.000 con vịt đẻ, 2.000 vịt thương phẩm. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Anh Tuấn chia sẻ, trong quá trình nuôi, người chăn nuôi chỉ cần chú ý khoảng thời gian đầu, sau 20 ngày nở mới cho vịt con xuống nước và ra ngoài thiên nhiên để phát triển tự nhiên, khỏe mạnh. Sau 4 tháng nuôi, vịt trời sẽ đạt thời gian và trọng lượng để xuất bán. Trung bình mỗi con vịt trời thương phẩm nặng khoảng 1,1 – 1,4kg. 

Hiện anh đang đầu tư thêm một trang trại 3ha ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để nuôi vịt trời. Khi có đủ nguồn cung gồm vịt đẻ,vịt giống và vịt thương phẩm sẽ mở rộng hợp tác với người dân theo hình thức nuôi gia công. Theo đó, trang trại của anh sẽ cung cấp giống, tư vấn về phương thức, kỹ thuật nuôi, đồng thời bao tiêu sản phẩm. 

Nguồn vịt trời từ trang trại anh Tuấn được thương lái mua với giá 160.000 – 180.000 đồng/con để cung cấp cho hệ thống các nhà hàng, quán ăn và chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Anh Tuấn đang xây dựng quy trình chăn nuôi, cùng với mở rộng quy mô để thời gian tới có thể đưa sản phẩm vịt trời vào hệ thống các siêu thị./. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...