Thủ tướng Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

2019-12-24 08:41:44 0 Bình luận
Sáng ngày 23/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp – Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững” với nhiều bài học kinh doanh và định hướng phát triển doanh nghiệp bổ ích.

Tham dự Hội nghị có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ chính trị - Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí trong cơ quan nhà nước. Đến dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện, lãnh đạo các bộ, ban, ngành TW; lãnh đạo một số địa phương cùng các phóng viên báo chí truyền thông. Đặc biệt, thành phần quan trọng nhất là đại diện đông đảo các hiệp hội doanh nghiệp.

Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp – Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững” diễn ra với sự thảo luận giữa Chính phủ và các doanh nghiệp.

Tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng chú trọng lắng nghe và cam kết đồng hành, đối thoại thẳng thắn với các doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, trở ngại. Từ đó, đưa các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, có những bước đi đột phá, góp sức vào nền tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tiếp theo.

Trước đông đảo các đồng chí lãnh đạo ban ngành, các doanh nghiệp cùng phóng viên báo chí truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp, chỉ rõ những điểm sáng nổi bật trong năm 2019. Trong năm qua, tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp là rất cao; chuyển dịch cơ cấu và quy mô có sự tăng tiến rõ rệt, vượt bậc. Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp đã có những sáng tạo đột phá, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa Việt Nam đứng thứ ba trong khối ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với các doanh nghiệp về định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, các doanh nghiệp vẫn tồn tại những khó khăn cần được tháo gỡ kịp thời. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng tính liên kết và cạnh tranh; chưa có ý thức trách nhiệm với Nhà nước và xã hội về: thuế, môi trường, gian lận thương mại…; chưa nhìn nhận được sức mạnh to lớn của việc liên kết. Các doanh nghiệp còn hoạt động thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, quyết đoán.

Những khó khăn khách quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh như: đất đai, vốn tín dụng, nguồn lao động, thủ tục hành chính, thuế, giấy phép, dịch vụ điện nước… cũng là khiến các doanh nghiệp gặp không ít trở ngại trong quá trình vận hành. Đặc biệt, vấn đề thanh kiểm tra chồng chéo gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp, kể cả tình trạng cơ quan nhà nước dọa nạt khi doanh nghiệp có ý kiến trái chiều.

Đứng trước những khó khăn, thách thức, ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra các định hướng để tháo gỡ. Thứ nhất, cần có cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp. Thứ hai, cần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lấy sản xuất, chế biến chế tạo làm trung tâm. Thứ ba, cần chú trọng xây dựng, hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực và thu hút công nghệ hiện đại. Thứ tư, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới tư duy và đẩy mạnh tái cơ cấu. Cuối cùng, doanh nghiệp muốn phát triển nhanh và bền vững cần tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tại Hội nghị, có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến như: tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp chế biến gỗ, doanh nghiệp hải sản, doanh nghiệp may mặc… Đại diện các doanh nghiệp nhìn chung đề khái quát quá trình hoạt động năm 2019, nêu những thành tựu, thách thức, khó khăn và đề xuất giải pháp tới Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn đổi mới về chính sách Nhà nước để phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn.

Bên cạnh việc đưa ra định hướng, giải pháp, quan trọng nhất, Chính phủ cần phải luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn bởi môi trường kinh doanh luôn biến động. Vì vậy, các chính sách của Nhà nước cần phải có sự linh hoạt bởi quy định hôm nay hỗ trợ doanh nghiệp có thể là rào cản ngày mai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...