Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre

2023-02-16 17:28:16 0 Bình luận
Sáng ngày 15-2-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre. Cùng tới tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình dạy học trẻ em khuyết tật tại trường. Ảnh Cẩm Trúc

Xúc động khi được đến thăm ngôi trường đặc biệt có bề dày 32 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Bến Tre và Nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm sóc và nuôi dạy các em khuyết tật, giúp các em từ chỗ mặc cảm đã có niềm tin vào cuộc sống, chăm học hỏi, yêu đời và tự tin hòa nhập xã hội và tự lo được cho bản thân có những học sinh của nhà trường đã trở thành Phó giáo sư, tiến sĩ. Đây là mô hình nhân văn, khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ ta và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bến Tre nghiên cứu bổ sung thêm từ “chăm sóc” trong tên trường để mang ý nghĩa toàn diện hơn, bởi việc chăm sóc là rất quan trọng nhằm bù đắp lại những thiệt thòi, thiếu hụt cho các cháu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bức tranh cho trường. Ảnh Cẩm Trúc

Sau khi khảo sát, Thủ tướng đánh giá Nhà trường cơ bản làm tốt nhiệm vụ, nhưng cần quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất nơi ăn ở, trang thiết bị dạy học, giáo trình, sửa chữa ngay những chỗ hỏng hóc để nâng cao chất lượng dạy và học, chăm sóc tốt nhất cho học sinh. Thủ tướng rất chia sẻ và thấu hiểu với những khó khăn vất vả của các thầy, cô giáo.

Thủ tướng nói: “Qua gặp gỡ các thầy cô trên lớp, tôi thấy các thầy cô rất tâm huyết và rất trách nhiệm. Một cái đặc điểm chung mà tôi nghe 3 cô giáo nói: “Các cháu thì chậm nhớ nhưng lại chóng quên” đòi hỏi phải kiên trì, kiên nhẫn, đòi hỏi phải hết sức tâm huyết bằng cả tình yêu thương của mình mới có thể làm được việc này. Chăm sóc, nuôi dạy các cháu bình thường đã khó. Chăm sóc nuôi dạy các cháu trẻ khuyết tật lại càng khó hơn. Vì vậy cho nên cần phải nghiên cứu chế độ đặc thù sao cho phù hợp, phải khuyến khích những người vào đây dạy. Bên cạnh tinh thần trách nhiệm, bên cạnh tính nhân văn ra thì còn phải đảm bảo cho người ta cuộc sống nữa”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng 20 phần quà cho các em học sinh tại trường. Ảnh Cẩm Trúc 

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội tiến hành tổng kết đánh giá các mô hình trường tương tự trên cả nước đúc rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình hay để chăm sóc, nuôi dạy nhiều hơn nữa trẻ em khuyết tật, giúp các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...