Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại Bắc Giang

2024-09-10 23:07:11 0 Bình luận
Ngày 10/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi thị sát tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang. Sau khi kiểm tra, tại trụ sở Thị ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến kết nối với một số điểm cầu về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, an toàn, đời sống Nhân dân trên địa bàn các tỉnh.

Tình hình mưa lũ diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới Nhân dân

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Tại Bắc Giang, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao trên các con sông lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập, chia cắt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình trong tỉnh.

Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của Nhân dân. 

Ghi nhận lúc 9 giờ ngày 10/9, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 6,17 m; dưới báo động 3 là 0,13 m. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu ở mức trên báo động 3. Đỉnh lũ dự báo có khả năng xuất hiện vào chiều tối 10/9, mực nước dự báo 6,5 m (trên báo động 3 là 0,2 m). Thiệt hại sơ bộ do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh khoảng 300 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã có một người thiệt mạng do thiên tai.

Tình hình mưa lũ ngày một nghiêm trọng, lực lượng chức năng tại Bắc Giang đã kịp thời hỗ trợ nhiều người dân di dời đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 4.627 lượt cán bộ, chiến sĩ với 74 ô tô các loại, 10 xuồng cao tốc tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương. Hiện, tỉnh đã sơ tán khoảng 2.600 hộ dân ra khỏi vùng phân lũ và có thể phải sơ tán thêm khoảng 1.000 hộ dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thực tế tại xã Tiên Sơn (thị xã Việt Yên). 

Thị sát tình hình lũ tại khu vực sông Cầu (xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các tỉnh Bắc Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng ứng trực sẵn sàng đề phòng mọi tình huống bất trắc; theo dõi sát tình hình các hồ chứa nước, tình hình mưa lũ, dự báo vùng ngập để sơ tán, bố trí chỗ ăn ở cho người dân.

Đoàn công tác tới thăm bà con tại xã Vân Hà (thị xã Việt Yên), một xã hiện đang bị cô lập bởi mưa lũ.

Sau đó, Thủ tướng đã lên cano vào xã Vân Hà thuộc thị xã Việt Yên thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Đây là xã nằm ven sông Cầu, có khoảng 2.500 hộ với khoảng 9.000 dân, đang bị chia cắt.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế… Thủ tướng đã yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình Nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân ở từng địa phương trong thời gian nhanh nhất có thể, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó thiên tai; rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở. 

Đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết

Ngay sau khi kiểm tra thực tế tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại điểm cầu Yên Bái, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại điểm cầu trụ sở Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao đổi về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3.

Tại cuộc họp trực tuyến, Thủ tướng đã yêu cầu các tỉnh trong đó có Bắc Giang đang phải chống chịu với mưa lũ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nội dung tại các cuộc họp và 5 công điện của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của các Phó Thủ tướng về phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt, sạt lở, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm đời sống Nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết

Đặc biệt nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết trong lúc này để đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả; không để ai bị đói, bị rét, bị thiếu chỗ ở; các cháu học sinh sớm tới trường, người bệnh phải được chữa bệnh.

Hiện nay, tại Bắc Giang đang nổi lên tình hình lũ trên các sông qua địa bàn tỉnh; việc nắm chắc tình hình, triển khai các công việc theo quy định của pháp luật, xử lý linh hoạt, hiệu quả theo tình hình cụ thể và rà lại hệ thống đê điều là rất cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Cùng với đó, cần vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn hồ đập khi tỉnh Bắc Giang có nhiều hồ chứa nước, đặc biệt là hồ Cấm Sơn với gần 300 triệu m3 nước, lớn thứ tư trên cả nước, đồng thời cố gắng không xả đáy với hồ này để bảo đảm nước canh tác thời gian tới. 

Đồng thời, thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ứng cứu ngay 7.200 ha lúa đang bị ngập, cùng với diện tích rau màu. Rà soát lại thiệt hại, phân loại, sử dụng dữ trữ của tỉnh để thực hiện các chế độ, chính sách với các gia đình, cơ quan bị thiệt hại, nếu thiếu thì đề xuất Trung ương.

Bắc Giang là tỉnh công nghiệp chính vì thế Thủ tướng đã yêu cầu, cùng với việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cần nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, khôi phục sản xuất nông nghiệp trở lại bình thường và nhất là sản xuất tại các khu công nghiệp vì tỉnh là một trong các trung tâm công nghiệp lớn; khắc phục nhanh các sự cố, duy trì cung ứng điện và bảo đảm sóng viễn thông để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, ổn định đời sống người dân.

Tỉnh Bắc Giang sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu phải bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân xã Vân Hà (thị xã Việt Yên) đang bị chia cắt do nước lũ. Qua tiếp xúc tại buổi thị sát cùng ngày, người dân có 2 đề xuất, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc và giao nhiệm vụ cụ thể cho hai địa phương triển khai, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, hai tỉnh báo cáo lại Thủ tướng khi hoàn thành.

Theo đó, người dân kiến nghị xây cầu Vân Hà qua sông Cầu nối giữa Bắc Giang và Bắc Ninh, Thủ tướng giao UBND hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cân đối, bố trí nguồn lực xây dựng, hoàn thành chậm nhất vào cuối năm 2025, tính toán thiết kế có thể mở rộng sau này.

Về mong muốn của một số hộ dân sinh sống trên sông nước nhiều đời, Thủ tướng nhấn mạnh sinh kế có thể trên sông nhưng nơi ở phải dứt khoát trên bờ, tỉnh Bắc Giang cần quy hoạch, nghiên cứu phương án chăm lo nhà ở để các hộ dân này sống trên bờ, đồng thời tạo việc làm, sinh kế cho họ, việc này cũng phải hoàn thành trong năm 2025.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý về các vấn đề vệ sinh môi trường, dịch bệnh, gia cầm chết sau bão lũ, do đó phải huy động các lực lượng như thanh niên, phụ nữ… tham gia dọn dẹp vệ sinh.  Đồng thời yêu cầu toàn tỉnh Bắc Giang rà soát lại các công việc, tập trung làm có trọng tâm, trọng điểm; nhanh chóng ổn định tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trung tâm đào tạo lái xe Đông Đô: Dấu ấn tiên phong và hành động vì cộng đồng

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, và những nỗ lực vượt bậc từ các tổ chức, người khuyết tật đang từng bước vượt qua rào cản để hòa nhập cộng đồng, từ việc làm, giáo dục, đến giao thông. Trong hành trình đầy cảm hứng ấy, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Đông Đô đã trở thành ngọn lửa tiên phong, mở ra cơ hội cho người khuyết tật tự tin cầm lái ô tô số tự động, khẳng định rằng khuyết tật không phải là giới hạn.
2025-04-12 19:40:00

Đối diện Sun World Hà Nam: Căn hộ Park Residence sở hữu vị trí vàng

Sở hữu vị trí đắt giá ngay tâm điểm giải trí Sun Urban City Hà Nam, gần kề 3 đại công viên, đặc biệt là đối diện công viên Sun World sắp khai trương, Park Residence hứa hẹn hút dòng khách đến vui chơi, trải nghiệm.
2025-04-12 12:03:44

VPBank NEOBiz được Global Banking and Finance Review xướng tên ở giải thưởng danh giá

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, VPBank NEOBiz đã xuất sắc được vinh danh là "Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp Micro SME và SME 2024" do Global Banking and Finance Review (GBAF) - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu tại Anh trao tặng.
2025-04-12 10:51:36

HTX Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh đạt Giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2025

Tối 11/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh hợp tác xã (HTX) tiêu biểu và trao Giải thưởng Ngôi sao HTX “CoopStar Awards” năm 2025. Tại lễ tôn vinh này, HTX Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh vinh dự là một trong 100 HTX tiêu biểu cả nước đạt Giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2025.
2025-04-12 10:15:00

TP. Hạ Long: Nhiều hoạt động kích cầu du lịch, bắn pháo hoa tầm cao tại lễ hội Carnaval Hạ Long 2025

Chương trình Carnaval Hạ Long 2025 với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2025 - Kết nối Di sản, Tiên phong tỏa sáng” diễn ra vào 20h00’ ngày 1/5/2025 tại bãi biển công viên Đại Dương và tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy vừa được Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chiều 10/4/2025
2025-04-11 09:09:19

Phát triển khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng theo ‘định hướng xanh’

Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II; Phát triển khu kinh tế phía Nam Thành phố theo định hướng xanh, sinh thái, điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp công nghệ cao;… là những nội dung tại hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 19.
2025-04-11 07:40:13
Đang tải...