Kiểm tra phòng dịch ở cơ sở xã hội
Trong cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 3/4, các sở, ngành của thành phố báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tính đến 12h20 ngày 3/4, thành phố có 50 ca nhiễm, trong đó 18 ca đã được khỏi bệnh. Số trường hợp đang được cách ly tập trung là 8.008 trường hợp.
Tại buổi họp, một số ý kiến cho rằng để làm tốt việc cách ly toàn xã hội, cần lưu ý các khu nhà tập thể, ký túc xá của công nhân, cũng như phòng tránh xảy ra dịch bệnh trong các khu bảo trợ xã hội và viện dưỡng lão. Trong 2 tuần cách ly toàn xã hội, các địa phương, đơn vị cần tập trung kiểm tra, giám sát tại những khu vực nhiều nguy cơ xảy ra “ổ dịch” như: Các khu đông người làm việc, khu ký túc xá dành cho công nhân, nhà xưởng...
Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các quận - huyện, sở - ngành thực hiện nghiêm, kiểm soát chặt chẽ tinh thần chỉ thị 16 của Chính phủ. Ông Phong cũng ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, giúp tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại buổi giao ban.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các quận, huyện kiểm tra, giám sát việc tổ chức các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dưỡng lão… Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi hành trình người nhiễm, nghi nhiễm; khám bệnh từ xa cho người dân và triển khai giao thuốc tại nhà.
Tập trung người vô gia cư
Trước đó vào ngày 1/4, UBND TP đã chỉ đạo UBND quận-huyện tăng cường kiểm tra, tập trung toàn bộ người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định, đặc biệt là người cao tuổi vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội hoặc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần (đối với trường hợp có biểu hiện tâm thần) từ nay đến hết ngày 3/4/2020, chú trọng tại khu vực cửa ngõ, trước cổng các siêu thị, chợ, bệnh viện và tại các giao lộ lớn.
Các quận, huyện cần trang bị khẩu trang cho các đối tượng ngay khi thực hiện việc tập trung; thực hiện khai báo y tế và phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở để tổ chức cách ly y tế kịp thời tại địa phương; lập danh sách các địa điểm thường xuyên có người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định; phối hợp với các quận, huyện giáp ranh để xử lý.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, tổ chức đoàn thể và cơ quan thông tin cần tuyên truyền mục tiêu giải quyết cơ bản tình trạng người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay; vận động nhân dân không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn trên đường phố mà nên gửi tiền hoặc hiện vật đến các quỹ từ thiện của các tổ chức, đơn vị có chức năng làm công tác từ thiện xã hội.