Thường Tín-Hà Nội: Công an chính quy cấp xã ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nhâm Dần 2022

2022-01-22 16:00:00 0 Bình luận
Sau hơn 2 năm triển khai mô hình công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự tại các xã thuộc huyện Thường Tín (Hà Nội) có nhiều thay đổi.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết cổ truyền của dân tộc, để bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời điểm cuối năm, dịp giáp Tết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó đáng chú ý là các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng. Ngay từ cuối tháng 12/2021, Công an xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) đã lên phương án xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lực lượng công an xã Ninh Sở (Thường Tín) triển khai công việc tuần tra.

Công an xã Ninh Sở (Thường Tín) đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ra văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tăng cường công tác lãnh đạo cùng toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT, phòng chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Công an xã Ninh Sở đã tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, các cán bộ chiến sĩ đến từng đường làng ngõ xóm tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành phòng dịch Covid 19, cách ly y tế tại nhà, tại khu trạm y tế lưu động của xã và đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn.

Chị Đặng Thị Như (thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở) chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ninh Sở thường xuyên tuần tra tuyên truyền cho bà con nhân dân được ký cam kết thực hiện giữ gìn ANTT trong dịp trước trong và sau tết, đặc biệt các cán bộ Công an xã tuyên truyền cho chúng tôi về phòng chống dịch covid-19 và thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”.

Lực lượng Công an xã Ninh Sở tuần tra, nhắc nhở người dân, tuyên truyền cho người dân về thực hiện  đảm bảo an ninh trật tự , phòng chống dịch bệnh covid -19 tại chợ Kệ.

Đại Úy Phạm Duy Dương (Trưởng Công an xã Ninh Sở) cho biết: Công an xã Ninh Sở triển khai đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an viên các khu dân cư chương trình kế hoạch công tác, cụ thể kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT tết Nhâm Dần 2022. Đặc biệt chú trọng trong thời gian này quản lý số công dân địa phương đi làm ăn xa trở về địa phương, thứ nhất quản lý cư trú, thứ 2 phòng chống dịch. Thường xuyên kiểm soát tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4, địa bàn xã vẫn giữ được vùng xanh an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo. Trên địa bàn xã không xảy ra các điểm nóng phức tạp về ANTT. Để ổn định tình hình trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, ngay từ thời gian chuẩn bị Tết Dương lịch, dự báo trước tình hình có thể có nhiều diễn biến phức tạp, Công an xã  đã tăng cường công tác Tuần tra kiểm soát, chỉ đạo đảm bảo ANTT và triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

"Địa bàn xã Ninh Sở có người dân theo đạo Công giáo, toàn xã có gần 47% dân số theo Công giáo của các thôn: Bằng Sở, Sở Hạ, Xâm Dương 3. Toàn xã có 1 trung tâm hành hương Bằng Sở, giáo sứ Sở Hạ, giáo họ Xâm Dương 3, xã Ninh Sở. Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ninh Sở phát huy vai trò của các linh mục, chức sắc, chức việc tôn giáo về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch covid-19...." Đai úy Dương chia sẻ thêm.

Còn tại xã Vân Tảo (Thường Tín) Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Công an xã Vân Tảo (huyện Thường Tín) đã triển khai đồng bộ các mặt công tác; tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Vân Tảo (Thường Tín) là xã thuần nông chủ yếu là trồng rau và trồng hoa đào, cây cảnh; hiện nay xã có 6 thôn, 1 xóm; diện tích rộng; có đường tỉnh lộ 427 đi qua. Tổng dân số đến nay là 12.506 nhân khẩu; Tổng số hộ 3.457 nhân khẩu.

Sau hơn 2 năm đưa lực lượng Công an chính quy về công tác tại xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương đã có những chuyển biến đáng kể. Mặc dù bước đầu còn gặp không ít khó khăn, vất vả, từ việc chưa nắm sát địa bàn đến những đặc thù về địa bàn, văn hoá… nhưng Công an xã Vân Tảo (Thường Tín) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, nổ lực, nhanh chóng nắm bắt địa bàn, đối tượng…

Lực lượng công an xã Vân Tảo (Thường Tín) triển khai công việc tuần tra, tuyên truyền cho người dân về đảm bảo phòng chống dịch covi-19, đảm bảo an ninh trật tự...

Trong thời gian qua Công an xã Vân Tảo (Thường Tín) đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 xã triển khai kế hoạch tuần tra, xử lý các hộ kinh doanh bày bán, lấn chiếm hành lang đô thị tại tuyến đường tỉnh lộ 427. Phối hợp với Đội Thanh tra giao thông, đội Giao thông Công an huyện xử lý các phương tiện vi phạm luật giao thông đặc biệt là các phương tiện lưu thông trên đường chở vật liệu xây dựng không che, chắn gây ô nhiễm môi trường.

Lực lượng công an xã teo băng rôn về việc toàn dân thực hiện Nghị định 137/2020/ NĐ- CP về quản lý, sử dụng pháo và băng rôn cấm họp chợ.

Đại Úy Đặng Ngọc Hưng (Phó Trưởng Công an xã Vân Tảo) cho biết: Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạ đảm bảo ANTT Tết Nguyên Đán 2022, Công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra ban đêm, chia làm 3 tổ công tác thường xuyên tuần tra tại các địa bàn trọng điểm; thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền đến người dân trong việc phòng chống tội phạm nhất là đối tượng lợi dụng trộm cắp tài sản. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra nhân hộ khẩu, cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý đối tượng; tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn.

“Sau khi Công an chính quy về tiếp nhận địa bàn tình hình an ninh và trật tự đảm bảo tuyệt đối an toàn, những vụ việc hình sự trước đây như trộm cắp nhỏ lẻ, trật tự an toàn giao thông trong hơn 2 năm qua đã giảm rõ rệt, những vi phạm về trật tự công cộng trước đây chưa được xử lý, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND xã Vân Tảo xử lý. Chúng tôi đã  tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân. Vận động nhân dân trong việc phòng chống tội phạm.  Đặc biệt công tác đảm bản an ninh nắm tình hình liên quan đến việc người nước ngoài tạm trú, lưu trú trong địa bàn quản lí. Bám chắc những văn bản quy định pháp luật để trong thời gian tới chúng tôi có thể thay đổi và hoạt động tích hơn nữa”. Đại úy Hưng cho biết thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...