Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội VAIDE họp sơ kết quý IV năm 2020

2020-12-17 15:44:08 0 Bình luận
Ngày 17/12, tại Hà Nôi, Thường trực ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam đã tổ chức họp sơ kết quý IV năm 2020 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Mã Lương, Chủ tịch Hiệp hội.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý IV, Thường trực Hiệp hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, bám sát và hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị Hội viên cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các Hội viên nên các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị đã đạt kết quả đáng khích lệ. Nhìn chung các đơn vị Hội viên của Hiệp hội thấm nhuần sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc” và lễ phát động đóng góp của MTTQVN trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên mỗi lĩnh vực đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng đã đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động là thương binh, người khuyết tật và các đối tượng chính sách đang lao động tại các đơn vị Hội viên của Hiệp hội.

Hiệp hội đã chỉ đạo Tạp chí thường xuyên bám sát nhiệm vụ của Hiệp hội và các đơn vị thành viên truyền tải các thông tin kịp thời đúng tôn chỉ mục đích được đông đảo độc giả quan tâm nhất là về nội dung liên quan tới dịch Covid -19. Tạp chí in cùng với Tạp chí Điện tử nội dung phong phú, đa dạng, bám sát tôn chỉ mục đích và thực tiễn. 

Ngày 7/10, Chủ tịch Hiệp hội đã tham dự Đại hội thi đua yêu nước Hội người mù Việt Nam lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống chính trị của các Hội Trung ương với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương.

Đặc biệt trong quý IV, Hiệp hội đã trao quyết định công nhận hội viên cho TNHH đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu 27/7 Anh Thư,  trao giấy cấp lại công nhận hội viên cho Trung tâm Phúc Tuệ (đơn vị được công nhận là hội viên Hiệp hội năm 2008 theo tên cũ Hiệp hội, nay đổi lại giấy công nhận mang tên mới của Hiệp hội cho phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế hiện nay).

Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi hướng về miền Trung ruột thịt, thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo Tạp chí phối hợp cùng với  Báo Xây dựng, Công ty 27/7 Anh thư tổ chức chương trình “Chung tay cùng Tạp chí điện tử Hòa nhập ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung” nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà người dân ở các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu do bão lũ, thiên tai gây ra. Chỉ qua ít ngày phát động và tổ chức quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã nhận được hơn 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 2,5 tấn gạo, 231kg miến, 231 thùng mì tôm, 231 túi thuốc, hàng trăm gáo, xô chậu múc nước, bếp cồn và nước rửa tay, ngoài ra còn có hơn 200 áo phao, bột giặt, nước lọc và hàng trăm bộ chăn màn, áo quần mới trong Đợt 1.Tạp chí đã chia vật phẩm thành những suất quà quyên góp được đến tận tay 231 hộ gia đình trên địa bàn thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội đã tham dự cuộc họp Hội nghị vinh danh gương sáng thầm lặng vì cộng đồng và tổng kết 10 năm thực hiện đề án của chính phủ về công tác an sinh xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hiệp hội đã đưa ra một số ý kiến tiêu biểu đóng góp cho việc xây dựng nội dung chương trình trọng đại, được tổ chức lần đầu tiên này.

Vào ngày 27, 28 /11, 06 cá nhân đại diện của Hiệp hội đã vinh dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (02 bằng khen) và của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (04 bằng khen) tại lễ tuyên dương ”Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” được tổ chức long trọng tại Trung tâm hội nghị quốc gia do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban dân vận Trung ương, UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành trung ương tổ chức. 

Ngày 24/11, Chủ tịch Hiệp hội đã tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Thường trực Hội đồng các nước thành viên tổ chức khả năng việc làm Châu Á, với sự tham gia của 39 đại diện đến từ 24 nước thành viên. Hiệp hội đã được đánh giá cao trong báo cáo thể hiện các nỗ lực duy trì phát triển, hợp tác an toàn thời đại dịch COVID-19.

Đồng thời trong buổi họp, Thường trực Hiệp Hội đưa ra những nhiệm vụ quý I/2021: Phát động và tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2021 -2026); cụ thể hoá 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Và các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...,gắn với các nội dung thi đua cao điểm của từng đơn vị thành viên hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế” sau đại dịch Covid-19.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, quán triệt chỉ đạo lấy “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” làm trọng tâm hành động; hoàn thiện nội dung, kế hoạch và tổ chức Chương trình "Hành quân về chiến trường xưa" nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  cho các đại biểu, người có công vào tháng 7/2021 tại Tuyên Quang, Thái Nguyên; tiếp tục xây dựng Kế hoạch phát triển hội viên năm 2021 nhằm thúc đẩy hơn nữa vai trò liên kết của Hiệp hội với các đơn vị doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật trên toàn quốc, hoàn thiện các công tác văn phòng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao phó.

Chủ tịch Hiệp hội Lê Mã Lương đánh giá cao sự nỗ lực của Thường trực Hiệp hội, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Thường trực Hiệp hội cần tập trung hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ vì sự phát triển chung của Hiệp hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...