Tiếng Anh đến với lớp học tình thương

2020-09-08 09:13:05 0 Bình luận
Nhằm tạo môi trường cho thiếu nhi học tập, rèn luyện khả năng và phát huy năng khiếu, sở thích tiếng Anh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn đã thành lập đội hình trang bị tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các lớp học tình thương. Đây là một hoạt động mới của Đoàn với mục đích khơi dậy tinh thần chủ động học tập, rèn luyện tiếng Anh cho thiếu nhi.

Một buổi chiều thứ bảy, trời mưa rả rích, đội thanh niên tình nguyện có mặt sớm tại lớp học tình thương Bình Thung 1 ở phường Bình An (TP.Dĩ An). Nhóm tình nguyện có 6 thanh niên nhanh tay chuẩn bị cho lớp học tiếng Anh. Công tác chuẩn bị đã xong nhưng ngoài trời vẫn còn mưa, còn khoảng 20 phút nữa đúng giờ lớp học. Các bạn đứng lên ngồi xuống, trông ra ngoài cửa lớp để đón các em nhỏ vào. Chưa đến giờ học nhưng trong lớp đã có vài bạn nhỏ đến sớm...

Thanh niên tình nguyện dạy tiếng Anh và các em học sinh lớp học tình thương Bình Thung 1

Lớp học tình thương chủ yếu là con em của công nhân lao động khó khăn ở trọ tại địa phương. Mặc dù trời mưa, nhưng các em học trò của lớp học đã đến lớp với chiếc áo mưa xộc xệch được mặc vội. Hình ảnh ấy của các em chính là động lực để thanh niên tình nguyện càng thêm cố gắng hướng dẫn các em học tập tốt. Buổi học bắt đầu trong sự ấm áp giữa cơn mưa nặng hạt ngoài hiên lớp. Đối với các em, con đường đến lớp học chứa chan bao nhiêu niềm vui của tuổi thơ và niềm an ủi của anh chị em công nhân lao động xa quê. Em Trần Ngọc Anh, học sinh của lớp, nói: “Nghe có học tiếng Anh em rất thích, vì lâu nay em chưa biết tiếng Anh. Ba mẹ cũng vui vì em có thể tiếp xúc với môn học ngoại ngữ, nên em đến sớm mặc dù trời mưa. Chúng em rất hào hứng học vì lớp còn có những trò chơi. Vừa học vừa chơi vui lắm!” .

Chị Nguyễn Thị Vân Khanh, Phó Bí thư Thành đoàn Dĩ An, cho biết: “Dạy tiếng Anh ở lớp học tình thương Bình Thung 1 nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 nhằm tạo cơ hội cho các em thiếu nhi đang theo học tại lớp học tình thương, con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có điều kiện làm quen với tiếng Anh. Trong dịp hè 2020, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho hơn 70 em thiếu nhi đang theo học tại lớp học tình thương khu phố Bình Thung 1. Đều đặn mỗi chiều thứ bảy, các bạn thanh niên đến lớp học giảng dạy tiếng Anh căn bản cho các em. Bên cạnh đó là tổ chức các trò chơi ứng dụng tiếng Anh cho các em dễ tiếp thu hơn. Tùy vào trình độ của các em học sinh tại lớp, các bạn tình nguyện sẽ chia nhóm và điều chỉnh chương trình cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia học tập tích cực và hiệu quả hơn”.

Được biết, hiện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh đã thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện dạy tiếng Anh ở các lớp học tình thương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đội hình tình nguyện của các trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Bình Dương, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương dạy tiếng Anh ở các lớp học tình thương gồm phường Bình An (TP.Dĩ An), ấp Bà Phái (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng), khu phố Hòa Lân 1 và 2 (phường Thuận Giao, TP.Thuận An), phường Chánh Mỹ, phường Phú Cường và phường Tương Bình Hiệp (TP. Thủ Dầu Một). Các lớp học có hơn 200 em và gần 30 thanh niên tình nguyện tham gia đứng lớp hướng dẫn các em học tập. Với mục tiêu là truyền đam mê học ngoại ngữ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hiện nay các nhóm tình nguyện tại 7 đội hình đã lập kế hoạch dạy và học tập, sáng tạo, làm mới trong cách dạy và học ngoại ngữ, giúp các em chủ động trong việc học, tiếp thu nhanh kiến thức.

Chương trình dạy tiếng Anh miễn phí ở các lớp học tình thương thật sự là một mô hình rất thiết thực cho các em, cần được triển khai thực hiện nhiều hơn để góp phần chắp cánh ước mơ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tạo cơ hội, động lực học tập cho các em có năng khiếu, yêu thích học tập môn tiếng Anh phát huy khả năng, phát triển bản thân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...