Người khuyết tật là 'đối tác quan trọng' chứ không phải người thụ hưởng

2021-12-03 11:50:05 0 Bình luận
Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) khẳng định, phải công nhận người khuyết tật là “đối tác quan trọng” chứ không phải "đối tượng thụ hưởng chính sách".

Người khuyết tật ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung luôn nhận được nhiều giúp đỡ, bảo vệ về quyền lợi từ các cấp chính quyền và tổ chức. Điều này là những tín hiệu tốt, tạo động lực để những người khuyết tật tự tin hoà nhập với cộng đồng, cùng tạo nên giá trị to lơn.

Theo Tổng thư  ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres- ông Patrick Haverman, người khuyết tật  là một trong những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19. Do đó, ông kêu gọi cộng đồng đảm bảo sự công bằng và bình đẳng cũng như rủi ro mà người khuyết tật phải đối mặt trong đại dịch.

Nhân dịp kỉ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật, UNDP cam kết hợp tác với Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ người khuyết tật giải quyết thách thức đa chiều do ảnh hưởng của COVID-19, và công nhận người khuyết tật là “đối tác quan trọng” chứ không phải "đối tượng thụ hưởng chính sách".  Đồng thời, UNDP cũng kiến nghị Chính phủ Việt Nam  lồng ghép nhu cầu người khuyết tật vào chính sách phát triển chung để hướng tới mục tiêu “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Patrick Haverman phát biểu tại buổi kỉ niệm Ngày quốc tế người khuyết tật (Ảnh: Tuổi trẻ)

Việt Nam là nước có tỷ lệ người khuyết tật cao so với tổng dân số, chính vì thế nhà nước và các ban ngành, tổ chức luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến nhóm người này. Hằng năm, có hàng triệu người khuyết tật được trợ cấp từ ngân sách nhà nước; hàng trăm ngàn lượt người được hỗ trợ chỉnh hình, phục hồi chức năng, hỗ trợ phương tiện trợ giúp (xe lăn, xe đẩy...). Trẻ em khuyết tật được đi học, học nghề và có việc làm tăng nhanh. 

Bên cạnh đó nhiều tổ chức, hợp tác xã được xây dựng tạo việc làm, giúp người khuyết tật tạo thu nhập cho bản thân. Như Hợp tác xã Sức sống xanh của chị  Lương Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Người khuyết tật xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã trở thành "mái nhà chung", kết nối người khuyết tật.

Những mô hình hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm, gắn kết với người khuyết tật (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

Với mô hình vườn- ao- chuồng trồng đầy đủ  các loại rau, cây ăn quả… chị Nguyệt đã phân công công việc phù hợp với từng nhân viên. Không chỉ lo chu đáo về nơi ăn chốn ở, Hợp tác xã còn dạy nghề, hướng nghiệp, giúp người khuyết tật không ngừng vươn lên. Điều này góp phần lan tỏa lối sống tốt đẹp trong cộng đồng.

Không riêng các hợp tác xã, những tấm gương và nghị lực của người khuyết tật cũng truyền cảm hứng mãnh liệt cho mọi người cùng cảnh. Họ có thể là cái tên vô danh hay đã nhiều lần được xướng danh, hàng ngày vẫn đã và đang tô điểm thêm cho đời sống của mình và cộng đồng..
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong Tháng cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, việc nâng cao nhận thức cộng đồng không chỉ là yêu cầu cấp bách của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.
2025-06-26 15:55:00

Nâng cao các biện pháp cải tạo rừng, phục hồi rừng tự nhiên góp phần giảm khí nhà kính

Sáng 25/6 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (VUSTA) và Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm Nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Cải tạo rừng, phục hồi rừng tự nhiên góp phần giảm khí nhà kính". Thực trạng tài nguyên rừng và tiềm năng giảm phát thải thông qua cải tạo phục hồi rừng.
2025-06-26 10:50:00

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2024 - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, được trao giải “Top Công Nghiệp 4.0 Việt Nam 2025” tại hạng mục “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0” với Ứng dụng Herbalife VNHUB (trước đây có tên My VNClub).
2025-06-26 09:18:09

Khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025

Ngày 25/6, Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025 (ENTECH HANOI 2025) đã chính thức khai mạc. Hội chợ diễn ra từ ngày từ 25/5 - 27/6/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
2025-06-26 06:44:49

Xác định thừa kế nhà đất khi không không sổ đỏ như thế nào?

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nơi có nhiều bất động sản với lịch sử sử dụng lâu đời, việc chuyển giao quyền sử dụng, sở hữu nhà đất khi người thân qua đời đôi khi trở nên phức tạp, đặc biệt là trong trường hợp tài sản đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ/sổ hồng). Thiếu đi bằng chứng pháp lý quan trọng này có thể tạo ra rào cản lớn trong quá trình làm thủ tục thừa kế theo quy định.
2025-06-25 23:35:00

Mặt bằng khối đế chung cư Hà Nội "ngủ đông": Nỗi lòng cư dân và bài toán giá thuê đắt đỏ

Dạo quanh nhiều khu đô thị mới lẫn cũ tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những tầng trệt, khối đế của các tòa chung cư hiện đại vắng lặng, đìu hiu. Những tấm biển "cho thuê mặt bằng" phơi sương nắng, bạc màu theo thời gian như minh chứng cho sự "ngủ đông" kéo dài của không gian thương mại từng được kỳ vọng là "vị trí vàng".
2025-06-25 23:24:38
Đang tải...