Tin tức kinh tế, tài chính ngày 6/8/2021: Giá thịt gà thấp chưa từng thấy

2021-08-06 09:00:00 0 Bình luận

Giá vàng hôm nay 6/8: Thế giới hồi phục, vàng SJC có lý do vọt lên 60 triệu đồng?

Chốt phiên giao dịch chiều qua (5/8), giá vàng SJC điều chỉnh giảm không quá 50.000 đồng/lượng tại một vài hệ thống cửa hàng kinh doanh. Tập đoàn Doji và Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn không thay đổi so với đầu phiên. Còn Hệ thống Bảo tín Minh Châu tiếp tục không thay đổi giá vàng trên bảng điện tử trong nhiều ngày nay.

Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường những ngày gần đây hầu như không giao dịch, do các tỉnh, thành lớn đều trong thời gian giãn cách phòng dịch Covid-19. Các công ty kinh doanh vàng niêm yết giá vàng dựa theo giá vàng thế giới. Bởi vậy, thời gian tới, nếu giá quốc tế tăng, giá vàng trong nước sẽ tăng nhanh.

Theo đó, những tháng cuối năm 2021 vẫn được kỳ vọng có triển vọng tăng trưởng tốt đối với giá vàng, bởi xu hướng giá sẽ dựa vào 2 yếu tố là dịch bệnh và biến động kinh tế, chính trị thế giới.

Thực tế, chênh lệnh giữa giá vàng trong nước và thế giới lâu nay vẫn giữ ở 6 - 7 triệu đồng/lượng. Nếu giá thế giới tăng lên mức 1.900 USD/ounce, giá vàng trong nước được dự báo sẽ vọt lên hơn 60 triệu đồng/lượng. Hiện đã có tâm lý nhà đầu tư chuyển sang vàng bởi hiện nay, kinh tế đang đặt trước rất nhiều rủi ro do dịch bệnh còn phức tạp; chứng khoán giảm và không còn hấp dẫn; còn bất động sản đã qua các cơn sốt.

Giá vàng thế giới hôm nay lại giảm gần sát về ngưỡng 1.800 USD/ounce, sau nhiều phiên tăng giảm trong biên độ hẹp. Ghi nhận của TG&VN lúc 0h15 ngày 6/8, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch tại 1.807,7 USD, giảm 4.9 USD (0,27%) so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng đã tăng hơn 1% sau khi công ty cung cấp dịch vụ việc làm ADP (Mỹ) báo cáo số liệu về thị trường việc làm thấp đáng thất vọng. Tuy vậy, đà tăng của vàng đã bị chững lại sau khi Phó chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Richard Clarida cho rằng, các điều kiện để tăng lãi suất có thể được đáp ứng vào cuối năm 2022, giúp củng cố đồng USD. Ông và ba thành viên khác của Fed cũng đề xuất giảm mua trái phiếu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau tùy thuộc vào sự phục hồi của thị trường lao động.

Một nguyên nhân khác chặn đà tăng của vàng còn được cho là do một số nhà đầu tư chốt lời khi giá vàng vượt mức 1.800 USD.

Tuy nhiên, thị trường được nhận định chưa xuất hiện một xu hướng rõ nét là do nhiều yếu tố kinh tế đan xen, trong khi số ca mắc Covid-19 gia tăng mạnh trở lại đang hỗ trợ cho giá vàng. Đại dịch hiện chưa có dấu hiệu thuyên giảm, số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt 200 triệu ca, trong đó Mỹ vẫn là nước có số ca mắc bệnh dẫn đầu thế giới.

Bởi vậy, về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về giá vàng. Yếu tố rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, sự lây lan mạnh của biến chủng Delta, đồng USD giảm giá, giới đầu tư sớm muộn sẽ quay lại tích trữ kim loại quý, khi đó xu hướng tăng của vàng được dự báo sẽ trở lại.

Chuyên gia phân tích thị trường tại quỹ Sprott, ông Paul Wong, nhận định việc biến chủng Delta lây lan mạnh trong thời gian gần đây đã khiến nhiều người nhắc lại khả năng các biện pháp phong tỏa bị áp dụng gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Trong nghiên cứu mới đây, chuyên gia này nhấn mạnh: "USD đã có lúc tăng trong tháng 7. Nhưng về dài hạn, đồng bạc xanh nhiều khả năng vẫn ở mức giá thấp. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ sẽ giảm, vàng và nhiều loại tài sản neo giá vào USD sẽ lập những mức đỉnh mới vào đầu năm 2022".

Trên thực tế, biến động giá vàng trong 1 tháng qua cho thấy khả năng đáy của giá vàng đã được lập tại 1.790 USD/ounce. Với ngưỡng nhạy cảm 1.800 USD/ounce được giữ vững trong thời gian qua, giá vàng được dự báo rất ít khả năng xuống thấp hơn nữa.

Tuy nhiên, nhìn nhận thị trường ở một góc độ khác, Jigar Trivedi - Nhà phân tích hàng hóa tại công ty môi giới Anand Rathi Shares, có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ), cho rằng, thị trường vàng khó có thể vượt khỏi biên độ 1.810 - 1.815 USD/ounce với những yếu tố hiện này, do đó kim loại quý này đang chờ đợi một động lực mới. Trước khi số liệu về việc làm Mỹ được công bố, chuyên gia này dự báo vàng có thể bị bán tháo, giảm xuống còn 1.790 USD/ounce, thậm chí chạm mức 1.760 USD/ounce nếu số liệu tích cực.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phát hành Báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ cho tháng 7 vào ngày hôm nay (6/8) sẽ là một thành phần quan trọng định hình và xác định các điều chỉnh đối với chính sách tiền tệ hiện tại của Fed. Fed đã nhấn mạnh rằng, các quyết định của họ về thời điểm bắt đầu điều chỉnh giảm, cũng như bình thường hóa lãi suất, gắn liền trực tiếp với tình trạng của nền kinh tế. Hơn nữa, họ đã điều chỉnh "nhiệm vụ kép" của mình, đó là tạo điều kiện cho toàn dụng lao động và duy trì tỷ lệ lạm phát mục tiêu là 2%, do đó sẽ tập trung vào việc làm đầy đủ trong khi để cho tỷ lệ lạm phát tăng cao. Cơ sở lý luận của Fed là phần lớn áp lực lạm phát gia tăng hiện tại chỉ là tạm thời và sẽ được giảm bớt khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Chứng khoán ngày 6/8 - Tiến tới 1.370 điểm

Kết phiên, VN-Index tăng 10,81 điểm (0,81%) lên 1.345,55 điểm, HNX-Index tăng 1,7% lên 325,46 điểm, UPCoM-Index tăng 0,46% lên mức 87,93 điểm.

Thanh khoản hôm nay vẫn ghi nhận tích cực trên cả 3 sàn với giá trị đạt hơn 24.300 tỷ đồng, riêng thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đạt 19.324 tỷ đồng.

Khối ngoại phiên nay mua ròng 1.117 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua/bán nhiều nhất trên sàn HOSE. (Nguồn: ndh.vn)

Có thể thấy được phiên ngày 5/8 tiếp tục chứng kiến một phiên thể hiện rất tốt của VN-Index khi đã chính thức vượt vùng cản 1.340 điểm một cách rất thuyết phục. Điều này chứng tỏ được ý chí của các nhà tạo lập đang muốn vượt lên khỏi vùng này lớn đến như nào và sự dẫn đầu của mã VIC lại càng củng cố thêm điều đó.

Không phải lên vùng này là không có áp lực chốt lời nhưng khi có áp lực chốt lời xảy ra thì lại liên tục có dòng tiền mới chảy vào và thể hiện được sức mạnh vượt trội hơn giúp liên tục các cổ phiếu tốt đi lên .
Sau khi đã vượt được cản 1.340 điểm một cách rất thuyết phục như ngày hôm nay, mốc tiếp theo VN-Index hướng tới sẽ là vùng 1.370 điểm và rất có thể khi chạm vùng này sẽ có retest nhẹ nhàng trước khi quay trở lại.

NHNN quy định về phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 11/2021/TT-NHNN về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro trong đó có quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, tài sản bảo đảm.

Về nguyên tắc, thông tư quy định, toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại nợ theo 5 nhóm: nợ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn.

Z

Các TCTD phải phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro.

Tỷ lệ trích lập dự phòng đối với từng nhóm nợ như sau: nợ tiêu chuẩn không phải trích lập, nợ cần chú ý trích lập 5%, nợ dưới chuẩn trích lập 20%, nợ nghi ngờ trích lập 50% và nợ có khả năng mất vốn trích lập 100%.

Thông tư cũng nêu rõ, mức trích lập dự phòng chung phải trích được xác định bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4.

Việc thực hiện phân loại nợ phải đáp ứng các yêu cầu sau, có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ và có thời gian thử nghiệm tối thiểu 1 năm, có chính sách dự phòng theo quy định;…

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong trường hợp sau: Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản, cá nhân bị chết, mất tích; các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn)

Ngoài ra, sau thời gian tối thiểu 5 năm, từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và sau khi đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài được quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

Xuất hiện căn hộ giá 700-800 triệu đồng một m2

Tại Hà Nội và TP HCM đã xuất hiện căn hộ siêu sang, chạm ngưỡng 800 triệu đồng một m2, theo Bộ Xây dựng.

Báo cáo thị trường bất động sản quý II của Bộ Xây dựng ghi nhận Hà Nội, TP HCM đang có những dự án ở vị trí đặc biệt, trung tâm, có mức chào bán rất cao.

Theo đó, tại TP HCM, dự án One Central Saigon (Quận 1) có mức giá bán dự kiến khoảng 650 - 800 triệu đồng một m2; dự án Spirit Of Saigon (quận 1) giá khoảng 400 triệu đồng một m2; dự án Sunshine Venicia Thủ Thiêm giá khoảng 150 triệu đồng một m2; dự án The River Thủ Thêm ở TP Thủ Đức giá khoảng 110 triệu đồng mỗi m2.

Tại Hà Nội là dự án The Grand Hàng Bài – thuộc vị trí đất vàng của Hà Nội, với giá chào bán 570-700 triệu đồng một m2.

Tổng quan chung về thị trường căn hộ trong quý II, Bộ Xây dựng cho biết giá giao dịch vẫn tăng khoảng 5-7% so với quý trước.

Như tại Hà Nội, dự án Sunshine Garden tăng khoảng 5,9%, Xuân Mai Complex (+ 4,5%), Hòa Bình Green City (5,1%)....

Tại TP HCM, dự án Cantavil An Phú - Cantavil Premier tăng khoảng 7,1%, Opal Riverside (+6,3%), New City Thủ Thiêm (+5,2%)...

Cùng với đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư bằng hoặc tăng nhẹ 5% so với cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không còn căn hộ dưới 25 triệu đồng một m2. Căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm như các quận, huyện tại Hà Nội như dự án Le Grand tại quận Long Biên và dự án Vinhomes Ocean Park tại huyện Gia Lâm (khoảng 28 triệu đồng một m2), dự án XPHomestar tại huyện Đan Phượng (20 triệu đồng một m2). Tại TP HCM là dự án Tecco Town tại quận Bình Tân (khoảng 24 triệu đồng m2). Nguồn cung loại căn hộ này ngày một hạn chế trong khi nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều dẫn đến giá bán tiếp tục tăng.

Căn hộ chung cư trung cấp (mức giá 30 – 50 triệu đồng một m2) vẫn là sản phẩm chủ đạo trên thị trường, chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới trong quý II. Giá giao dịch căn hộ trung cấp có mức tăng cao tại một số khu vực như quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội); Quận 5, TP Thủ Đức (TP HCM); TP Dĩ An (Bình Dương). Một số dự án căn hộ chung cư mở bán mới trong quý như: The Link 345 Ciputra giá khoảng 40 triệu đồng một m2, Masteri West Heights Tây Mỗ khoảng 40-50 triệu đồng một m2 tại Hà Nội.

Giá gà công nghiệp thấp chưa từng có, người chăn nuôi thua lỗ nặng

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá gà công nghiệp tại Đông Nam Bộ đang giảm sâu, gà quá cỡ chỉ còn 5.000 đồng/kg, người chăn nuôi thua lỗ nặng.

Chia sẻ với báo Lao Động, chủ một cơ sở chăn nuôi khá lớn tại Gia Kiệm, Đồng Nai, ông Nguyễn Anh Tuấn đang như ngồi trên đống lửa vì gần 15.000 con gà lông trắng của ông đang kẹt trong chuồng chưa thể xuất bán bởi mức tiêu thụ giảm “thủng” đáy so với nhiều năm qua.

Một chủ trang trại khác, ông Nguyễn Văn Chiến cũng chia sẻ, giá gà công nghiệp lông trắng hiện chỉ còn 7.000-8.000 đồng/kg, gà quá trọng lượng giảm kỷ lục chỉ còn 5.000 đồng/kg.

"Mấy năm trước do nuôi theo hợp đồng không được giá bằng tiêu thụ ở ngoài, nên tôi không ký hợp đồng với công ty chế biến thực phẩm, nay dịch COVID-19, hàng loạt bếp ăn, nhà máy, trường học phải nghỉ giãn cách, tôi không còn nơi tiêu thụ gà” - ông Nguyễn Văn Chiến buồn rầu chia sẻ.

Không riêng gì ông Chiến, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm tại Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An… đang “khóc ròng” vì giá gia cầm giảm thủng đáy, thấp chưa từng thấy.

“3 năm trước cũng có lúc giá gia cầm giảm xuống mức 10.000 đồng/kg, những người chăn nuôi chúng tôi đã kêu trời vì lỗ. Nhưng hồi đó giá cám thấp hơn hiện nay 20-25%. Nay cám đắt, gia cầm rẻ như cho, bán 1 con gà 3kg với giá tương đương 1kg rau, tôi chỉ muốn khóc” - bà Nguyễn Thúy Ngà (30 Nguyễn Lương Bằng, Pleiku, Gia Lai) chia sẻ.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc Công ty San Hà, một doanh nghiệp chuyên cung cấp thịt gia cầm cho các siêu thị tại TPHCM, mặc dù giá gà lông trắng giảm mạnh, nhưng San Hà vẫn đang mua theo giá đã ký hợp đồng ban đầu với các trang trại chăn nuôi gà công nghiệp với giá 25.000 đồng/kg, trong khi ở các trang trại ngoài giá hiện nay chỉ còn 7.000-8.000 đồng/kg.

“Giá cám đắt lên khoảng 50.000 đồng/bao cùng nhiều chi phí khác tăng đẩy giá thành chăn nuôi gà lên mức 25.000-27.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi kilogam gà bán ra, tôi lỗ khoảng 20.000-21.000 đồng. Những trang trại quy mô nhỏ hơn, mức lỗ còn cao hơn” - ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Ông Lê Văn Quyết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ - cho biết: Gà lông trắng hiện có giá chỉ khoảng 7.000 đồng/kg, thậm chí nhiều nơi không bán được, phải đem đi cho không. Tính sơ bộ đang tồn khoảng 7-8 triệu con gà công nghiệp chưa tiêu thụ được.

Theo khảo sát giá gia cầm hiện nay tại các vùng miền Nam, cho thấy giá gà công nghiệp bán ở các vùng Tây Ninh, Long An vẫn ở mức rất thấp còn khoảng 7.000 đồng/kg.

Không riêng gì ở khu vực Đông Nam Bộ, giá gà công nghiệp lông trắng tại các tỉnh phía Bắc cũng giảm mạnh. Ông Hà Văn Tuấn (thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định) cũng cho hay, ông vừa phải “bán tháo” đàn gà công nghiệp để cắt lỗ, chỉ thu hồi lại được 50% trong số vốn gần 1 tỉ đồng đã đầu tư chuồng trại, thức ăn, con giống, còn công chăm sóc, điện nước… chưa tính.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...