Tin tức miền Tây 15/6: Sản lượng khai thác thủy sản trên ngư trường của Kiên Giang giảm mạnh

2023-06-15 12:57:13 0 Bình luận
Nguyên nhân sản lượng khai thác thủy sản trên biển giảm do nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng, trong khi giá nhiên liệu, vật tư phục vụ khai thác đánh bắt, nhu yếu phẩm ở mức cao...

Sản lượng khai thác thủy sản trên ngư trường của Kiên Giang giảm mạnh

TTXVN cho biết, nguyên nhân sản lượng khai thác thủy sản trên biển giảm do nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng, trong khi giá nhiên liệu, vật tư phục vụ khai thác đánh bắt, nhu yếu phẩm ở mức cao.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo đó, sản lượng thủy sản khai thác trên ngư trường của tỉnh Kiên Giang ước 6 tháng đầu năm 2023 hơn 217.830 tấn, đạt 45,3% kế hoạch, chỉ bằng 83,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, tôm các loại 13.375 tấn, mực hơn 26.600 tấn, cá trên 161.710 tấn và sản lượng còn lại là thủy sản khác.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, nguyên nhân sản lượng khai thác thủy sản trên biển giảm do nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng; giá nhiên liệu, vật tư phục vụ khai thác đánh bắt, nhu yếu phẩm... vẫn ở mức cao làm cho chi phí chuyến biển của ngư dân tăng khá cao dẫn đến hiệu quả kinh tế sau mỗi chuyến ra khơi giảm sút, không đủ bù chi phí, thua lỗ.

Từ đầu năm đến nay, số lượng tàu cá khai thác xa bờ nằm bến, không tham gia hoạt động khoảng 500-700 chiếc.

Mặt khác, do thiếu vốn lưu động khai thác đánh bắt, phần lớn chủ tàu đều vay vốn ngân hàng thương mại, vay những nguồn khác để chi phí ra khơi cho mỗi chuyến biển. Cho nên, khi khai thác đánh bắt thủy sản không hiệu quả, thua lỗ, ngư dân không trả được vốn vay và lãi suất thì ngân hàng hạn chế cho ngư dân vay vốn, siết chặt thu hồi nợ vay và các chủ tàu phải tự xoay sở, huy động vốn, vay bên ngoài với lãi suất cao, dần dần chủ tàu không có đủ vốn lưu động để đưa tàu đi khai thác, thậm chí mất khả năng chỉ trả vốn và lãi suất vay, tàu nằm bến, ngừng hoạt động.

Ngoài ra, các tàu cá thiếu lao động đi biển do thu nhập giảm sút nên lao động đi trên các tàu khai thác đánh bắt chuyển sang làm những ngành nghề khác...

Tỉnh Kiên Giang triển khai các giải pháp, phấn đấu duy trì ổn định sản lượng thủy sản khai thác trên biển 6 tháng cuối năm khoảng 262.200 tấn các loại, góp phần nâng tổng sản lượng thủy sản khai thác cả năm 2023 đạt 480.000 tấn.

An Giang công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang vừa công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. (Ảnh: Trọng Nhân)

Kỳ thi này, tỉnh An Giang có 18.738 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí 32 hội đồng thi tuyển.

Trong đó, môn Ngữ văn có 18.559/18.738 thí sinh dự thi, tỷ lệ thí sinh có điểm trên trung bình là 71,46%.

Môn tiếng Anh có 18.556/18.738 thí sinh dự thi, tỷ lệ thí sinh có điểm trên trung bình là 46,12% (trong đó có 17 bài đạt điểm 10).

Môn Toán có 18.554/18.738 thí sinh dự thi, tỷ lệ thí sinh có điểm trên trung bình là 53,48% (trong đó có 36 bài đạt điểm 10).

Theo Sở GD&ĐT An Giang, sinh Nguyễn Lê Thế Khải, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP Long Xuyên), thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu có số điểm cao nhất trường chuyên, với 49 điểm.

Thí sinh Nguyễn Tuệ Linh, học sinh Trường THCS Phú Mỹ (huyện Phú Tân), thi tuyển vào Trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân) có số điểm cao nhất trường đại trà, với 47.75 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây: https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10

Bí thư Thành ủy Cần Thơ tiếp và làm việc với Chủ tịch VSIP Group 

Báo Cần Thơ, cho biết, chiều 14/6, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã tiếp đoàn công tác VSIP Group, do ông Kelvin Teo, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao đổi việc triển khai VSIP Cần Thơ với đoàn công tác VSIP Group. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi tiếp và làm việc, ông Kelvin Teo đã giới thiệu khái quát về hoạt động của VSIP Group; trao đổi những công việc triển khai thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP Cần Thơ). Ông Kelvin Teo khẳng định, sẽ thực hiện dự án VSIP Cần Thơ đúng tiến độ và quy định theo thống nhất với lãnh đạo TP Cần Thơ. Đồng thời VSIP Group sẽ tập trung kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh theo xu hướng “sạch, xanh, bền vững” vào dự án VSIP Cần Thơ. Ông Kelvin Teo mong muốn, trong quá trình thực hiện dự án VSIP Cần Thơ, lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo các sở ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ VSIP Group trong thực hiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng…

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thay mặt lãnh đạo thành phố cho biết, dự án VSIP Cần Thơ là dự án Khu Công nghiệp quy mô lớn nhất của vùng ĐBSCL nên lãnh đạo Trung ương và thành phố rất quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện và sớm đưa vào khai khác. Bí thư Thành ủy kỳ vọng, dự án VSIP Cần Thơ sẽ đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm, phát triển hạ tầng lớn của khu vực ĐBSCL, góp phần đáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. TP Cần Thơ xem đây như một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore và là hoạt động đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Kiểm tra điểm khởi công dự án cao tốc và điểm xây dựng nhà ở cho người nghèo ở Sóc Trăng

Báo Sóc Trăng thông tin, chiều ngày 14/6, đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tại điểm tổ chức Lễ khởi công dự án cao tốc tại thị trấn Mỹ Xuyên và điểm khởi công xây dựng đồng loạt nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Công an tỉnh điều chỉnh lại một số thiết kế, nhằm tăng độ bền cho ngôi nhà. Ảnh: HOÀNG LAN

Kiểm tra tại điểm khởi công dự án cao tốc, đồng chí Trần Văn Lâu biểu dương Ban Quản lý Dự án 2, Trung tâm Văn hóa tỉnh và nhà thầu trong công tác san lấp mặt bằng, phối hợp chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tiến độ các công việc phục vụ lễ khởi công dự án. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà thầu nghiên cứu sắp xếp, bố trí xe công trình, cắm lại cờ hướng tuyến… để phục vụ lễ khởi công. Giao Ban Quản lý Dự án 2, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp rà soát lại danh sách khách mời; phân công tiếp đón, phục vụ đại biểu về dự lễ; công tác đảm bảo an ninh trật tự… nhằm đảm bảo Lễ khởi công dự án cao tốc diễn ra thành công, an toàn và ý nghĩa.

Thăm nhà mẫu tại điểm khởi công xây dựng đồng loạt nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở do Bộ Công an vận động hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nhà được xây dựng bằng các vật liệu siêu nhẹ như: tôn cách nhiệt, vách bằng panel EPS và khung sắt… Đồng chí đề nghị Công an tỉnh điều chỉnh lại một số thiết kế, đồng thời vận động người dân đối ứng thêm một ít kinh phí, góp phần xây dựng nhà hoàn thiện, kiên cố, nhằm tăng độ bền, đảm bảo sử dụng được lâu dài. Bên cạnh đó, công an phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và lễ khởi công chu đáo.\

Thành phố Sa Đéc gấp rút chuẩn bị cho Festival hoa

Theo Báo Lao Động, chiều 14/6, ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã có cuộc họp với các ngành và các xã, phường triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Festival hoa Sa Đéc dự kiến tổ chức vào cuối năm 2023.

Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Gia Gia

Theo dự thảo kế hoạch, Festival hoa Sa Đéc sẽ diễn ra từ ngày 30.12.2023 đến 5.1.2024 với chủ đề "Sa Đéc: Tình đất - tình hoa".

Tại buổi làm việc, các ngành đã đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Festival. Theo kế hoạch, Festival hoa Sa Đéc sẽ được duy trì tổ chức định kỳ 2 năm/lần, xen kẽ với Festival hoa Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc khẳng định đây là lần đầu tiên Festival hoa được tổ chức với quy mô cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương ngay từ bây giờ phải triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt là đối với công tác chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành chuyên môn cần đẩy nhanh tiến độ, thực hiện khẩn trương các công trình phục vụ Festival hoa, thực hiện trang trí các cửa ngõ, cổng chào vào thành phố; thống kê số lượng hoa cần cho công tác trang trí để đặt hàng nông dân trồng.

Các ngành và địa phương cần tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình hưởng ứng bằng việc trang trí vườn hoa, trồng thêm hoa trước nhà... bởi mục đích cuối cùng của việc tổ chức Festival hoa là quảng bá hình ảnh thành phố hoa Sa Đéc đến gần hơn với du khách và thúc đẩy ngành hàng hoa kiểng ngày càng phát triển trong tương lai...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...