Hà Nội
Thứ 7, 29/11/2025
Nhiều mây
24°C

Tin tức miền Tây 16/6: Đồng Tháp khánh thành bệnh viện gần 1.800 tỷ đồng

17/06/2023 12:36
3:12
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng BVĐK Đồng Tháp (cơ sở mới) với tổng mức đầu tư trên 1.720 tỷ đồng, quy mô 700 giường bệnh, sau 5 năm khởi công...

Đồng Tháp khánh thành bệnh viện gần 1.800 tỷ đồng

Theo suckhoedoisong, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng BVĐK Đồng Tháp (cơ sở mới) với tổng mức đầu tư trên 1.720 tỷ đồng, quy mô 700 giường bệnh, sau 5 năm khởi công.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cắt băng khánh thành BVĐK Đồng Tháp (cơ sở mới) quy mô 700 giường. Ảnh: Suckhoedoisong

BVĐK Đồng Tháp có 02 khối nhà chính: khối 04 tầng và khối 10 tầng, diện tích xây dựng hơn 10.380 m2; bố trí các khoa khám bệnh và điều trị nội trú, ngoại trú, khối kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính, quản trị và dịch vụ tổng hợp.

BVĐK Đồng Tháp được đầu tư quy mô và hoàn chỉnh. Các công trình chính của bệnh viện gồm có: Khoa truyền nhiễm, Nhà nghỉ thân nhân, Khoa Y học hạt nhân và Ung bướu, Khoa giải phẫu bệnh lý, Khu cơ điện - bể nước sinh hoạt - bể nước chữa cháy. Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ khác.

Kinh phí xây dựng từ nguồn vốn đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ (1.450 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương và vốn huy động khác (274,106 tỷ đồng).

BVĐK Đồng Tháp (cơ sở mới) được khánh thành, giúp ngành y tế Đồng Tháp nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân trong tỉnh tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm bớt số bệnh nhân nặng phải chuyển lên tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian của bệnh nhân.

Giám sát dự án đường Vành đai sân bay ở Cần Thơ

Theo Báo Cần Thơ, Tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ, đơn vị quận Bình Thủy, vừa có buổi  giám sát Dự án đường Vành đai sân bay Cần Thơ.

Sân bay Cần Thơ. Ảnh: P.V.

Đường Vành đai sân bay Cần Thơ, giai đoạn 1 kết nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong. Dự án có chiều dài 1.675m, loại đường cấp cao A1, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tổng bề rộng nền đường 34m, kinh phí thực hiện dự án trên 137 tỉ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 6,2ha, trong đó đất quốc phòng chiếm hơn 92%, có khoảng 55 hộ dân và 5 tổ chức bị ảnh hưởng dự án, đến nay, đã thực hiện chỉ trả cho 53/55 hộ dân và 1 tổ chức. Dự án đã được khởi công xây dựng vào cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành sau 200 ngày thi công. Công trình hiện gặp một số khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng: 8 hộ gia đình, cá nhân canh tác trên đất quốc phòng không chấp hành giao mặt bằng, đề nghị bồi thường đất; các công trình hạ tầng kỹ thuật của 3 tổ chức là Điện lực Bình Thủy, hệ thống cáp ngầm của VNPT, Công ty cấp nước Cần Thơ 2 chưa thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng.

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Chủ tịch HĐND quận, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ, đơn vị quận Bình Thủy, đề nghị chủ đầu tư phối hợp các sở, ngành thành phố và UBND quận Bình Thủy tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 15-7. Tham mưu UBND thành phố tiếp nhận đất quốc phòng từ Sư đoàn 370; phối hợp cùng Trung đoàn 917 xây dựng nhanh hệ thống tường rào quân sự, song song với bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công… UBND quận Bình Thủy chỉ đạo UBND phường Trà An xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ thi công đối với các trường hợp hộ dân canh tác trên đất quốc phòng chưa chấp hành bàn giao mặt bằng cho dự án; chủ đầu tư chủ động phối hợp đơn vị thi công giao mặt bằng đến đâu, triển khai thi công đến đó, đảm bảo dự án hoàn thành trong tháng 12-/2023.

Tổng công ty Điện lực miền Nam làm việc với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ về tình hình cung cấp điện

Theo báo Pháp luật TP HCM, ông Lê Văn Trang - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc trực tiếp với Thành ủy Thành phố Cần Thơ về tình hình cung ứng sử dụng điện.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Hai bên trao đổi một số nội dung xoay quanh tình hình cấp điện cho địa bàn TP Cần Thơ, đồng thời EVNSPC cũng kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đang triển khai trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua Công ty Điện lực TP Cần Thơ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và nhu cầu sinh hoạt nhân dân, với dư địa khá cao so với nhu cầu phụ tải hiện nay chỉ mới khoảng 55% của tổng công suất lắp đặt 10 trạm biến áp 110kV trên địa bàn đã là 873MVA. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm toàn toàn TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 6,13%/năm (thấp hơn so với Quy hoạch được duyệt là 9,4%/năm), điện thương phẩm năm 2022 đạt gần 2,8 tỷ kWh tăng trưởng dương 9,99% so với năm 2021 (thực hiện 2,512 tỷ kWh). Riêng trong 5 tháng năm 2023, điện thương phẩm đạt gần 1,2 tỷ kWh tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022 (thực hiện 1,109 tỷ kWh). Cũng 5 tháng năm 2023, Công ty Điện lực Cần Thơ đã phát triển thêm 2.851 khách hàng, nâng tổng số khách hàng quản lý đến thời điểm 31-5-2023 là 408.482 khách hàng. Trong đó, sinh hoạt là 383.659 khách hàng và ngoài mục đích sinh hoạt 24.823 khách hàng. Đến nay, toàn bộ 83/83 xã, phường, thị trấn, thành phố có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%.

Bắt vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn

Báo Biên phòng thông tin, tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng cảng Bãi Vòng, thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (BĐBP Kiên Giang) trong quá trình làm nhiệm vụ tại bến phà Thạnh Thới, đã phát hiện xe tải nêu trên có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tang vật trong vụ việc. Ảnh: Báo biên phòng

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe có nhiều thùng xốp, mặc dù phương tiện này đăng ký vận chuyển hàng hóa thiết yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày từ đất liền ra đảo.

Kiểm tra thùng xốp, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong cất giấu rất nhiều thuốc lá ngoại. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 3.460 gói thuốc lá ngoại.

Hiện đối tượng đã bị tạm giữ. BĐBP Kiên Giang đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo luật định.

Bệnh tay chân miệng ở ĐBSCL gia tăng: Lo thiếu thuốc điều trị

Theo báo Đại đoàn kết, từ đầu tháng 6 trở lại đây dịch TCM có chiều hướng gia tăng nhanh về số lượng. Thông tin từ các bệnh viện, sở y tế, những năm gần đây cứ đến mùa này dịch TCM gia tăng, tuy nhiên năm nay số ca có tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Đại đoàn kết

Ghi nhận của phóng viên ngày 16/6, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, diễn biến bệnh TCM hiện tương đối phức tạp, từ tháng 5 số ca TCM tăng cao lên đến 409 ca (tăng 140%) so với tháng trước đó.

Số ca tăng mạnh khoảng 2 tuần nay, đã có thêm 390 ca mắc, trong đó 80 ca điều trị nội trú. Hiện bệnh viện đã ghi nhận 1 trường hợp độ 4 tử vong, 5 trường hợp nặng độ 3 đã được chuyển tuyến trên tại TPHCM. Hiện tại, vẫn đang tập trung điều trị tích cực 10 ca độ 3, độ 4 rất nặng.

Về việc bổ sung thuốc đặc trị Immunoglobulin để điều trị TCM đang bị cạn dần, Giám đốc bệnh viện nhi Cần Thơ cho biết: Đây là thuốc đặc trị phải nhập nếu mua ngoài rất đắt trong khi số lượng không nhiều. Chúng tôi đã kiến nghị Sở Y tế, Sở cũng đã báo cáo, kiến nghị lên Bộ Y tế sớm phân bổ thuốc. Hiện, bệnh viện cũng đã có những phương án dự trù thiếu thuốc điều trị trong những ngày tới…

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Liên quan đến thuốc Immunoglobulin điều trị TCM, hiện tại một số bệnh viện cũng lo lắng về tình trạng thiếu thuốc điều trị. Tuy nhiên, đây là loại thuốc đặc trị phải nhập từ nước ngoài nên chúng tôi đã báo cáo và kiến nghị lên Bộ Y tế có hướng tăng cường nhập khẩu thuốc này để phân bổ về cho bệnh viện.

Ngành y tế Cà Mau cũng đang gặp nhiều khó khăn khi một số thuốc điều trị đặc hiệu như Phenobarbital, Immunoglobulin truyền tĩnh mạch (để điều trị từ độ 2b trở lên) đã “cạn kiệt” và vẫn đang phải chờ Bộ Y tế phân bổ về...

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang