Tin tức miền Tây 20/5: Trưng bày ‘Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận’ tại Cà Mau

2023-05-20 15:05:53 0 Bình luận

Trưng bày ‘Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận’ tại Cà Mau

Ngày 20/5, tại địa chỉ số 221, Ngô Quyền, Phường 1, thành phố Cà Mau, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc trưng bày "Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận", nhằm giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa; quảng bá hình ảnh, hiện vật đặc trưng của nền văn hóa Chăm Ninh Thuận đến du khách tham quan và nghiên cứu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày ''Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận''.

Tại đây, Ban tổ chức đã trưng bày 25 hình ảnh và 68 hiện vật phản ánh truyền thống, văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận. Trong đó tiêu biểu là hiện vật liên quan đến ngành nghề thủ công, đồ dùng trong sinh hoạt đời thường, trong các nghi lễ, bộ trang phục truyền thống, bộ nhạc cụ truyền thống Chăm.

Theo ông Lê Xuân Lợi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, dân tộc Chăm thuộc nhóm ngữ hệ Mã Lai – Đa Đảo (một nhánh của hệ ngôn ngữ Nam Đảo), sinh sống lâu đời ở miền Trung Việt Nam. Hiện nay, người Chăm sinh sống ở các tỉnh, thành như: Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định...

Ninh Thuận là vùng đất tập trung sinh sống của đồng bào Chăm với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, biểu hiện trong nhiều bình diện phong phú từ kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật, ngôn ngữ, tín ngưỡng - tôn giáo, nghi lễ hội hè, văn chương, nghệ thuật...

Việc trưng bày ‘‘Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận’’ tại Bảo tàng tỉnh Cà Mau trong năm 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá một cách khái quát về đồng bào dân tộc Chăm và nền văn hóa Chăm. Thời gian trưng bày "Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận’’ tại Cà Mau kéo dài đến 30/6/2023.

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đêm Lê Bình 

Tối 19/5, UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều tổ chức lễ ra mắt mô hình phát triển kinh tế ban đêm tại đường Lê Bình -  tuyến phố đêm Lê Bình.

Đại biểu tham quan tuyến phố đêm 

Mô hình được UBND quận Ninh Kiều phê duyệt và triển khai thực hiện thí điểm với 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2022 đến năm 2025 trở về sau, kinh phí vận động xã hội hóa. Hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia mô hình. Trong đó, có hơn 60 cơ sở kinh doanh có sẵn và đã được nâng chất, nâng cấp như: karaoke, mat-xa, cơ sở làm đẹp, quán ăn, quán cà phê… còn lại khoảng 40 gian hàng trưng bày, buôn bán các loại đặc sản, trái cây, bánh kẹo, thực phẩm, quà lưu niệm... Mô hình được đầu tư xây dựng với ý tưởng hình ảnh sông nước ĐBSCL. Trên vỉa hè hai bên đường Lê Bình được trang trí theo hình ảnh Chợ nổi Cái Răng trên cạn, thiết kế nhiều chiếc thuyền gỗ, xe gỗ làm gian hàng trưng bày hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn phường Hưng lợi, sau khi ra mắt và đưa vào hoạt động mô hình kinh tế đêm tại đường Lê Bình, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển mô hình, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có tiềm năng tham gia. Qua đó, rút kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế ban đêm tại một số địa điểm khác có tiềm năng trên địa bàn phường.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường 100 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm.

Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bạc Liêu Ký kết chương trình phối hợp

Ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và Ban Thường vụ Ðảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân.

Ảnh minh họa cảnh sát biển.

Hai bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh. Ðồng thời, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam trao tượng trưng 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà tặng hộ dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Triển khai công tác Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang

Ngày 19/5, tại huyện Tri Tôn, Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang đã triển khai công tác thi đua năm 2023. Tham dự có lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ 6 huyện trong cụm, gồm: Tri Tôn, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, An Phú và Châu Thành.

Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang đã triển khai công tác thi đua năm 2023

Với vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang, UBND huyện Tri Tôn đã thông qua quy chế hoạt động của cụm năm 2023, triển khai phương pháp chấm điểm và bình xét thi đua. Theo đó, có 4 nội dung thi đua với tổng số điểm là 1.000, gồm: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.

Các đơn vị phải đăng ký thi đua, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm mới được xét thi đua. Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết, bản tự chấm điểm thực hiện và bảng thuyết minh, văn bản minh chứng về Cụm trưởng. Sau đó, Cụm trưởng (UBND huyện Tri Tôn) và Phó Cụm trưởng (UBND huyện Phú Tân) phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh An Giang chấm điểm; mời các đơn vị hợp xét khen thưởng tổng kết năm 2023 của cụm. Các thành viên trong cụm được xếp hạng theo thứ tự lấy từ điểm cao xuống thấp. Trường hợp có từ 2 đơn vị trở lên có tổng điểm bằng nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn đối với huyện có đường biên giới.

Năm 2023, 6 huyện trong Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang sẽ tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Các huyện thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững; đầu tư xây dựng hạ tầng, huy động tốt các nguồn lực để phát triển. Đồng thời, nâng cao chất lượng thi đua - khen thưởng từ huyện đến cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Sát hại bạn đồng tính vì mâu thuẫn trong quan hệ

Ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Lê Tân Định (17 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Định tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, sáng 19/5, quản lý nhà nghỉ ở thị xã Bình Minh phát hiện N.M.Đ. (26 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã tử vong trong phòng vệ sinh.

Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Bình Minh, khẩn trương vào cuộc điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Sau 5 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, cơ quan công an xác định thủ phạm gây án là Định.

Cảnh sát đã vận động gia đình, đến 17h cùng ngày, Định đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Định khai nhận quen với nạn nhân qua mạng xã hội.

Tối 18/5, cả hai hẹn nhau quan hệ đồng giới tại nhà nghỉ, nhưng xảy ra bất hòa trong quan hệ đồng giới dẫn đến cự cãi. Định dùng tay bóp cổ Đ. đến chết rồi lấy điện thoại của nạn nhân bỏ trốn...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh và Công ty TNHH K&P HASE ký biên bản ghi nhớ

Ngày 16/5/2024, tại số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH K&P HASE và Hiệp hội người Hàn Quốc tại HCM – Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (Korean Association in HCMC).
2024-05-16 23:30:00

Hội nghị Trung ương 9: Chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
2024-05-16 15:54:13

Đảng ủy Khối DN Đống Đa sơ kết 3 năm Đề án nâng cao chất lượng chi bộ

Sáng 15/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”
2024-05-15 16:08:53

Hà Nội: Đảng ủy Khối DN quận Đống Đa trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng đợt 19/5

Sáng nay (15/5), Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao tặng Huy hiệu 55 - 45 - 30 tuổi Đảng cho đảng viên nhân dịp 19/5 (kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh).
2024-05-15 12:52:28

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Điều 138).
2024-05-15 12:04:12

Dragonfly phân phối độc quyền thương hiệu Titan tại thị trường Việt Nam

Chiều 14/5, Titan company Limited và Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam đã thực hiện ký kết hợp tác phân phối độc quyền thương hiệu đồng hồ Titan (Ấn Độ) tại thị trường Việt Nam.
2024-05-15 11:39:51
Đang tải...