Tin tức miền Tây 27/3: Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về"

2023-03-27 15:55:04 0 Bình luận
Dù điều kiện trong Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam vô cùng tàn khốc, dù bị tra tấn rất dã man nhưng những chiến sĩ cách mạng vẫn yêu thương, đùm bọc, động viên nhau giữ trọn phẩm giá, khí tiết của người chiến sĩ quân giải phóng để đợi ngày trở về, đợi ngày toàn thắng...

Hàng ngàn cựu tù và người thân trở lại Phú Quốc

Mới đây, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc (Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc ), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về".

Hàng ngàn cựu tù Phú Quốc có mặt tại lễ kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về"

Hơn 50 năm trước, dù điều kiện trong Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc vô cùng tàn khốc, dù bị tra tấn rất dã man nhưng những chiến sĩ cách mạng vẫn yêu thương, đùm bọc, động viên nhau giữ trọn phẩm giá, khí tiết của người chiến sĩ quân giải phóng để đợi ngày trở về, đợi ngày toàn thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân để non sông, đất nước Việt Nam được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tặng 100 phần quà cho cựu tù và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 gói quà trị giá 500.000 đồng).

Ngoài ra, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng 10 phần quà cho cựu tù và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng). Ban Liên lạc toàn quốc tặng 100 phần quà cho các cựu tù, mỗi phần quà 500.000 đồng bằng tiền mặt và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà 400.000 đồng bằng tiền mặt).

Hậu Giang: Phát động thi đua giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã phát động phong trào thi đua thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khảo sát thực địa một dự án giao thông trên địa bàn.

Mục đích thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các tổ chức và cá nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và hoàn thành mục tiêu giải ngân.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý đầu tư công, giải ngân đến ngày 15/12/2023 đạt tối thiểu 92%, để đảm bảo đến ngày 31/12/2023 đạt tối thiểu 95%, đến ngày 31/1/2024 đạt tối thiểu 97% theo kế hoạch vốn; riêng nguồn vốn đầu tư công kéo dài năm 2022 sang năm 2023 thực hiện giải ngân đạt 100% trước ngày 01/10/2023.

Phong trào thi đua để Hậu Giang phát động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đặc biệt tập trung chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư đã được bố trí; chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cần kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ nghiêm kế hoạch, thời gian đã cam kết.

Diễn biến bất ngờ khi bổ nhiệm Chánh Văn phòng TAND Cần Thơ

Ngày 27/3, TAND TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ chánh văn phòng TAND TP Cần Thơ.

Quang cảnh lễ trao quyết định bổ nhiệm bà Phương.

Đại diện phòng tổ chức cán bộ TAND TP công bố quyết định của Chánh án TAND TP Cần Thơ điều động bà Hồ Thị Tuyết Phương (53 tuổi), thẩm phán trung cấp, nguyên chánh án TAND quận Ninh Kiều đến làm thẩm phán trung cấp, giữ chức vụ Chánh Văn phòng TAND TP Cần Thơ kể từ ngày 1/4/2023. Nhiệm kỳ giữ chức vụ chánh văn phòng của bà Phương có thời hạn.

Sau khi nghe quyết định, bà Phương đề nghị phòng tổ chức cán bộ lập biên bản buổi trao quyết định với hai lý do. Thứ nhất là TAND TP làm quy trình tái bổ nhiệm cho bà có vi phạm, không tuân thủ theo quy tắc tập trung dân chủ. Hai là quá trình công tác, bà không có vi phạm nên theo quy định 80 của trung ương, bà sẽ được tái bổ nhiệm chánh án TAND quận Ninh Kiều.

“Làm hồ sơ cho tôi phải trước 90 ngày. Nếu tôi có vi phạm thì TAND TP phải làm báo cáo ra TAND Tối cao. Tuy nhiên, tôi biết rằng không có vấn đề gì tới thời điểm này. Thời gian này, tôi đang khiếu nại về quy trình đó, tôi đã gửi hết các cơ quan… Trong thời gian chờ đợi, tôi nhận quyết định nhưng chưa thi hành vì hai lý do trên. Tôi đề nghị ghi vào biên bản và báo về Chánh án TAND TP cho tôi” – bà Phương nêu ý kiến.

Học sinh Cần Thơ đạt nhiều giải cao cuộc thi Robothon quốc tế ở Malaysia

Vừa qua, 13/13 học sinh ở Cần Thơ tham gia cuộc thi Robothon quốc tế 2023 tổ chức tại Malaysia đều có giải thưởng.

Giải Vô địch Robothon quốc tế 2023 thuộc về cặp thí sinh Khánh Lam - Minh Quân (Trường Tiểu học Bình Thủy)

Sau 2 năm tạm dừng cho ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay Robothon - cuộc thi STEM Robotics thường niên theo chủ đề dành cho học sinh khu vực châu Á tiếp tục được Eduspec Holdings Berhad (Malaysia) tổ chức.

Các học sinh Việt Nam góp mặt tại Robothon quốc tế 2023 là những thí sinh đã thể hiện xuất sắc trong vòng thi quốc gia diễn ra tháng 2 ở Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ.

Trong đó, cấp tiểu học (Leanbot) Cần Thơ có 6 đội tham gia và đoạt giải thưởng. Cụ thể: Giải Vô địch thuộc về cặp thí sinh Khánh Lam - Minh Quân (Trường Tiểu học Bình Thủy); giải Nhất thuộc về cặp thí sinh Nhật Tân - Nam Phát (Trường Tiểu học Bình Thủy).

Giải Nhì thuộc về cặp thí sinh Ngân Hà - Phúc An (Trường Tiểu học Bình Thủy); 3 giải Ba gồm: Phúc Nguyên - Quốc Chí (Trường Tiểu học Thới Bình 1), Lê Minh - Huỳnh Long (Trường Tiểu học Bình Thủy), Xuân Quỳnh - Hồng Ngọc (Trường Tiểu học Thới Bình 1).

Ở cấp THCS, Cần Thơ có duy nhất 1 học sinh tham gia là Khưu Quốc Bảo (Trường THCS An Thới) và đoạt giải Khuyến khích.

Như vậy, Cần Thơ có tổng cộng 13 học sinh tham gia cuộc thi Robothon và tất cả đều có giải thưởng. Đáng chú ý, cuộc thi của khối tiểu học chỉ có 1 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Vô địch thì học sinh Cần Thơ đều đoạt hết.

Cuộc thi Robothon quốc tế 2023 có 258 thí sinh đến từ 4 quốc gia trong khu vực gồm: Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Các thí sinh được lập thành 101 đội, bao gồm 39 đội Leanbot, 44 đội Lego EV3 và 18 đội VEX IQ.

Xúc tiến dự án đường sắt TP HCM - Cần Thơ

Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt mới đây có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đường sắt TP HCM - Cần Thơ sau khi làm việc với 6 tỉnh, thành phố có dự án đi qua, gồm: Bình Dương, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Sơ đồ hướng tuyến dự án.

Theo nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ có tổng chiều dài 174,42 km; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9 tỉ USD, tương đương 213.948 tỉ đồng; điểm đầu ở ga An Bình (tỉnh Bình Dương) và điểm cuối ở ga Cần Thơ (TP Cần Thơ). Toàn tuyến có 15 ga và 11 trạm bảo dưỡng, sửa chữa.

Tuyến đường sắt này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa để khai thác cả tàu khách và tàu hàng. Công nghệ được lựa chọn là đoàn tàu động lực phân tán (EMU) cho tàu khách và đoàn tàu động lực tập trung cho tàu hàng, tín hiệu điều khiển tàu tự động trên nền tảng thông tin vô tuyến. Tốc độ thiết kế lớn nhất là 190 km/giờ, khai thác tàu khách với tốc độ dưới 190 km/giờ , tàu hàng tốc độ dưới 120 km/giờ.

Đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Nhà nước chi trả tiền giải phóng mặt bằng; nhà đầu tư huy động vốn xây dựng hạ tầng, thử nghiệm và bàn giao lại cho nhà nước theo hợp đồng BTL (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ). Thời gian cho thuê khai thác được đề xuất là 30 năm.

Theo Ban QLDA đường sắt, tổng mức đầu tư "siêu dự án" này được đề xuất trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chỉ là dự kiến ban đầu. Chi phí đầu tư phụ thuộc nhiều vào công nghệ sẽ được thống nhất lựa chọn nên có thể điều chỉnh, cập nhật ở giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên: Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới 2024 - 2025

Hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2024 - 2025 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước, sáng 5/9, trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, đón các em học sinh vào lớp 1.
2024-09-07 20:37:29

Cấp căn cước cho người khuyết tật, cơ nhỡ ở TP.HCM

Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức Chương trình cấp thẻ Căn cước cho nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP. HCM.
2024-09-07 15:22:12

Bão số 3 giật cấp 16, áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

CẬP NHẬT TIN BÃO KHẨN CẤP (bão số 3 - YAGI) và các chỉ đạo ứng phó bão, thời tiết nguy hiểm trước bão và mưa lũ sau bão. Hồi 09 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão bão số 3 ở vào khoảng 20.5 độ Vĩ Bắc; 107.8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng.
2024-09-07 10:25:00

Người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại do bão số 3

Sau khi đạt cấp siêu bão, bão số 3 tiếp tục duy trì cường độ, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 - 15km/giờ. Dự kiến chiều tối 7/9, bão đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Nam Định) với cường độ cấp 9 - 12, giật cấp 13 - 14. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ sáng 7 đến ngày 9/9, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông.
2024-09-06 19:30:00

Bão Yagi mạnh nhất 30 năm qua trên Biển Đông

Với cường độ cực mạnh, đạt cấp 16 và giật trên cấp 17, siêu bão Yagi (bão số 3) đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương
2024-09-06 16:51:33

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp siêu bão số 3

Lúc 12h ngày 6/9, siêu bão Yagi mạnh cấp 16, cách Quảng Ninh khoảng 510km, dự báo trong 12 giờ tới, bão giảm xuống cấp 15.
2024-09-06 14:30:00
Đang tải...