Tin tức miền Tây 4/6: Công an xác minh vụ cản trở xe cấp cứu ở Trà Vinh

2023-06-04 13:03:11 0 Bình luận

Công an vào cuộc vụ đối tượng cản trở xe cấp cứu ở Trà Vinh

Nguồn tin từ Báo Trà Vinh cho hay, ngày 4/6, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết đang xác minh, làm rõ vụ đối tượng chặn đường, đập vỡ kính xe cấp cứu đang di chuyển trên đoạn đường thuộc Phường 7, thành phố Trà Vinh.

Xe cấp cứu hư hỏng sau khi bị đối tượng phá hoại. Ảnh: Báo Trà Vinh

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 31/5, một xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) về Bệnh viện Thiên Ân (thành phố Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn đường Nguyễn Đáng, thuộc Phường 7, thành phố Trà Vinh, thấy có 02 xe mô-tô phía trước nên tài xế xe cấp cứu bấm còi ưu tiên nhưng 02 người điều khiển phương tiện nói trên không nhường đường. Khi tài xế xe cấp cứu lách xe vượt qua thì bị nhóm người này đuổi theo, đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe và dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Vụ việc được camera của người đi đường ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận trước hành động của nhóm người nói trên.

Nhận được thông tin, Công an Phường 7 nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Trà Vinh tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu. Qua đó, ghi nhận xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe...     

Công an thành phố Trà Vinh cho biết đối tượng nghi vấn là H.Q.D (25 tuổi), thường trú tại Khóm 1, Phường 9, thành phố Trà Vinh. Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng đã rời khỏi địa phương, hiện lực lượng Công an đang tập trung xác minh và vận động gia đình cũng như đối tượng nghi vấn trở về địa phương để hợp tác điều tra.

Theo Luật giao thông đường bộ, xe cấp cứu đang thực hiện nhiệm vụ là xe ưu tiên, nếu người điều khiển phương tiện không nhường đường hoặc cản trở xe được quyền ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp đối tượng làm hư hỏng xe cấp cứu tùy theo tính chất, mức độ và tài sản thiệt hại được định giá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đồng Tháp phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023

Thông tin từ Báo Đồng Tháp, sáng ngày 4/6, tại TP Cao Lãnh, Sở Tài nguyên và MT tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày MT Thế giới 5/6 và Tháng hành động vì MT năm 2023 với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể… và đông đảo đoàn viên, thanh niên. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, từ năm 2018, UBND tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu tổ chức phong trào “Chống rác thải nhựa”, đồng loạt phát động các tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng, xây dựng nhiều mô hình truyền thông giảm thiểu chất thải nhựa; thay thế sử dụng chai nhựa dùng một lần bằng các dụng cụ chứa nước thủy tinh trong các cuộc hội họp; thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại cơ quan, trụ sở làm việc, nơi công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phục vụ hoạt động thu gom, tái chế chất thải nói chung và chất thải nhựa nói riêng,… Nhìn chung, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và MT tiếp tục phát huy tốt công tác tham mưu UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương để triển khai có hiệu quả công tác BVMT; đặc biệt tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả và phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch số 339/KH-UBND về tăng cường quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành tỉnh, các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao của kế hoạch đề ra; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng vai trò tiên phong trong phong trào hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nhựa dùng một lần; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa; nghiên cứu ứng dụng các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa tại nguồn; phát huy các sáng kiến về tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện MT…

Kiên Giang: Kiểm tra quán karaoke phát hiện 76 nam nữ dương tính với ma túy

Theo Báo Nhân Dân, khoảng 1 giờ sáng 4/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Luxy, tại lô 8-16, đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

76 đối tượng dương tính với ma túy trong số 110 người được kiểm tra ma túy nhanh. Ảnh: Báo Nhân Dân

Qua công tác kiểm tra 12 phòng của quán Karaoke Luxy, lực lượng Công an phát hiện có 110 nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Phát hiện có Công an kiểm tra, nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế.

Bạc Liêu: Đình chỉ 197 bến, phương tiện không đảm bảo ATGT đường thủy

Báo Giao Thông dẫn nguồn tin từ báo cáo của Thường trực liên ngành Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) tỉnh Bạc Liêu, cho biết, trong năm 2022, đã tổ chức 13 đợt ra quân tổng kiểm tra ATGT đường thủy nội địa đối với 155 bến thủy hàng hóa, 293 bến khách ngang sông.

Lực lượng liên ngành tiến hành giải tỏa chướng ngại vật trên tuyến đường thủy nội địa (Ảnh minh họa)

Qua đó, các Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập 197 biên bản liên ngành đình chỉ hoạt động của bến và phương tiện, tổ chức cho các chủ bến ký trên 464 cam kết chấp hành pháp luật giao thông ĐTNĐ.

Bên cạnh đó, Đoàn liên ngành còn kiểm tra công trình kè chống ngập tuyến QL1 tại 14 điểm thi công; công trình kè chống sạt lở địa bàn thị xã Giá Rai; công trình nạo vét tuyến kênh Vàm Lẽo - Bạc Liêu; 5 điểm bơm cát công trình đang thi công trên tuyến Bạc Liêu - Cà Mau…

Kết quả, lập biên bản đình chỉ thi công 7 công trình và 23 điểm đang thi công chưa có phương án bảo đảm ATGT. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý công trình, làm việc với chủ đầu tư yêu cầu ký 43 cam kết không thi công khi chưa xây dựng phương án bảo đảm ATGT được cấp có thẩm quyền cho phép và lắp đặt báo hiệu chướng ngại vật trên sông cho phương tiện lưu thông an toàn.

Theo đại diện Thường trực liên ngành ĐTNĐ tỉnh Bạc Liêu, nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Thường trực liên ngành ĐTNĐ tỉnh Bạc Liêu sẽ huy động các lực lượng liên ngành phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Thường trực liên ngành ĐTNĐ tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ cương quyết ngăn chặn những vi phạm pháp luật về giao thông ĐTNĐ; kiềm chế, không để TNGT đường thủy nội địa trên địa bàn; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông ĐTNĐ của người tham gia giao thông...

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...