Tin tức Miền tây ngày 19/12/2021: Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội thứ 5

2021-12-19 15:15:44 0 Bình luận
Ngày 18/12, liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới do “Mười Tường” cầm đầu, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), SN 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang), về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Số vàng tạm giữ trong vụ án

Theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến trưa cùng ngày, khi các đối tượng vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 51kg vàng 9999 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ buôn lậu 51kg vàng, Mười Tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của Cơ quan Công an, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9/7/2021, Vân, Lê, Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú, còn Mười Tường bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Như vậy, đến nay Mười Tường đã bị khởi tố về 5 tội danh, trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 4 tội danh gồm: tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019 và tội "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020. Còn Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh thứ 5 là tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Được biết thêm, liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg của trùm buôn lậu Mười Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiệt, sinh năm 1998, trú tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc; Nguyễn Phương Quốc Phi, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú; Lê Thị Tú Trinh, sinh năm 1994, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú và Lê Văn Bén, sinh năm 1988, thườn trú xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (tạm trú xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú).

Trà Vinh miễn học phí năm học 2021 - 2022 cho gần 100.000 học sinh

Tiêm vaccine cho học sinh ở Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa

Theo thông tin từ HĐND tỉnh Trà Vinh cho biết, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc không thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo Nghị quyết, tỉnh Trà Vinh sẽ không thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với khoảng 92.117 học sinh, học viên, với tổng số tiền dự kiến 29,5 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, bị mất việc làm, giảm thu nhập… Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh để ban hành Nghị quyết nêu trên, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, phụ huynh và học sinh bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19.

Bắt nhóm đối tượng thu tiền "bảo kê" ở các quán gội đầu, massage

Đối tượng Hữu và Phước

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hữu (SN 1996, ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1985, ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vào khoảng đầu tháng 11/2021, do không có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng do Hữu cầm đầu và cùng Phước đã bàn bạc với nhau đi đến các quán nhậu, cà phê, gội đầu, massage trên địa bàn xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) để gây áp lực, uy hiếp tinh thần để buộc các chủ quán đưa tiền "bảo kê".

Hữu và Phước là hai đối tượng trực tiếp đến gặp các chủ quán đặt vấn đề thu tiền "bảo kê" với mức tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng trên một ngày, nếu chủ quán không đồng ý thì Hữu kêu thêm các đối tượng trong nhóm đến cùng gây áp lực.

Các đối tượng đe dọa, nếu chủ quán không đưa tiền thì sẽ có người đến quậy phá, không cho khách vào quán. Còn nếu chủ quán đồng ý đưa tiền bảo kê thì khi quán có ai gây sự hoặc xảy ra những chuyện khác, nhóm sẽ đứng ra giải quyết, đảm bảo không ai đến quậy phá.

Cách thức thu tiền bảo kê là 3 ngày đến lấy một lần, đều do các đối tượng trong nhóm trực tiếp đến thu tiền.

Sau khi nghe các đối tượng uy hiếp, các chủ quán sợ nhóm của Hữu quậy phá và muốn yên ổn để kinh doanh nên đồng ý đưa tiền theo yêu cầu và không dám trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, quán bán không nhiều khách nên có một số người chủ quán xin nhóm của Hữu thu 50.000 đồng trên một ngày và được nhóm của Hữu đồng ý. Sau khi uy hiếp được tin thần của những người chủ quán thì nhóm của Hữu thay nhau đi thu tiền của từng quán, cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Đến nay đã có 7 quán, cơ sở kinh doanh trình báo với Cơ quan điều tra về việc bị nhóm của Hữu thu tiền "bảo kê" trong tháng 11/2021, với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đề nghị các quán, cơ sở kinh doanh từng bị nhóm của đối tượng Hữu đe dọa, thu tiền bảo kê nhanh chóng đến trình báo, phối hợp điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...